Thăm hỏi và trao tặng quà cho các gia đình chính sách ở Bình Dương

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024), ngày 27/7, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương đã đến thăm hỏi và trao tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.
Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi (bên trái) thăm hỏi và trao tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rực.
Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi (bên trái) thăm hỏi và trao tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rực.

Tại phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi cùng lãnh đạo các sở, ngành và lãnh đạo thành phố Thủ Dầu Một đã thăm hỏi và trao tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rực. Mẹ Rực sinh năm 1923, có chồng là liệt sĩ Lê Văn Đực và một người con là liệt sĩ Lê Văn Rạng.

Tiếp đó, tại phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cùng các thành viên trong đoàn đến thăm hỏi và trao tặng quà cho bà Phạm Thị Bế và bà Huỳnh Thị Ní, là vợ liệt sĩ; thăm hỏi và trao tặng quà cho bà Nguyễn Thị Hồng, bệnh binh 2/3 và ông Nguyễn Văn Tốt, người hoạt động kháng chiến.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi (bên phải) thăm hỏi và trao tặng quà cho bà Huỳnh Thị Ní, là vợ liệt sĩ.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi (bên phải) thăm hỏi và trao tặng quà cho bà Huỳnh Thị Ní, là vợ liệt sĩ.

Mỗi phần quà được trao tặng trị giá 3,5 triệu đồng gồm tiền mặt và quà. Tại buổi đến thăm, lãnh đạo thành phố Thủ Dầu Một cũng trao tặng cho các gia đình chính sách mỗi phần quà 1 triệu đồng.

Đến thăm hỏi và trao tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự đóng góp to lớn của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rực và các gia đình chính sách trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương mong muốn các gia đình chính sách luôn giữ vững truyền thống anh hùng cách mạng, tiếp tục là tấm gương sáng, mẫu mực cho các thế hệ con cháu nêu gương, luôn nỗ lực trong học tập, lao động, cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi thăm hỏi và trao tặng quà cho bà Phạm Thị Bế,vợ liệt sĩ.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi thăm hỏi và trao tặng quà cho bà Phạm Thị Bế,vợ liệt sĩ.

Trong ngày 27/7, thành phố Thủ Dầu Một đã tổ chức chương trình gặp gỡ, thăm hỏi, tri ân các gia đình có công tiêu biểu. Tại chương trình, thành phố Thủ Dầu Một đã trao tặng 15 chiếc ti-vi cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thành phố.

Cùng ngày, đoàn công tác do đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Dĩ An.

Tại phường An Bình, thành phố Dĩ An, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cùng đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã đến thăm, tặng quà cho 3 gia đình chính sách. Đó là các gia đình: ông Nguyễn Văn Chài (sinh năm 1954), là thương binh 4/4; bà Nguyễn Thị Ớn (sinh năm 1932), vợ liệt sĩ Trần Bác Ái và bà Bùi Thị Căn (sinh năm 1931), mẹ liệt sĩ Bùi Văn Hiếu.

Đến thăm hỏi và trao tặng phần quà giá trị 3,5 triệu đồng gồm tiền mặt và quà, các thành viên trong đoàn đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các thương binh, gia đình chính sách và động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của địa phương.

Tiếp đó, đoàn đã đến viếng tại Bia tưởng niệm liệt sĩ phường Tân Bình và Bia tưởng niệm suối Mạch Máng (suối Sọ). Tại đây, đoàn đã dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Dịp này, đoàn cũng tham dự chương trình cắt băng khánh thành Bia ghi nhận sự kiện lịch sử trận đánh suối Mạch Máng diễn ra vào đầu tháng 5/1968. Trong trận đánh ác liệt này có 162 cán bộ, chiến sĩ hy sinh; trong đó có 152 liệt sĩ thuộc đơn vị bộ đội chủ lực và 10 liệt sĩ là dân quân du kích địa phương.

Ghi nhớ công lao to lớn và sự hy sinh cao cả của cán bộ, chiến sĩ, năm 2008 Bia tưởng niệm Liệt sĩ suối Mạch Máng được xây dựng. Năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã có Quyết định xếp hạng di tích suối Mạch Máng là di tích cấp tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.