Bình Dương khen thưởng giáo viên, học sinh và trao học bổng "Tiếp sức đến trường”

Ngày 23/10, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp Hội Khuyến học tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2023-2024 và trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho học sinh là con công nhân.
Biểu dương và khen thưởng học sinh tiêu biểu xuất sắc của tỉnh.
Biểu dương và khen thưởng học sinh tiêu biểu xuất sắc của tỉnh.

Quá trình phát triển, tỉnh Bình Dương luôn quan tâm ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Qua đó, giúp ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương đã đạt được nhiều thành tựu rất đáng khích lệ và ngày càng khẳng định vị thế trong nền giáo dục chung của cả nước.

Hòa chung thành tựu của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương, thành tích của giáo viên và học sinh tại các kỳ thi, cuộc thi cũng ngày càng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng.

Chỉ riêng kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông quốc gia năm học 2023-2024, tỉnh Bình Dương đạt được 42 giải; trong đó, có 6 giải Nhì, 12 giải Ba, 24 giải Khuyến khích; tỷ lệ tốt nghiệp năm 2024 của giáo dục trung học phổ thông là 99,98%, giáo dục thường xuyên là 99,63%, tỷ lệ chung cả tỉnh là 99,81%.

Khen thưởng học sinh đỗ đại học với số điểm cao.

Khen thưởng học sinh đỗ đại học với số điểm cao.

Cùng với việc đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tỉnh Bình Dương luôn chú trọng đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh với quyết tâm “không để ai vì hoàn cảnh khó khăn khăn mà không được đến trường”.

Trong thời gian qua, chủ trương này đã được các đơn vị, địa phương, trường học triển khai thực hiện hiệu quả, mang lại giá trị thiết thực; trong đó, chương trình tiếp sức đến trường đã khơi dậy mạnh mẽ sự sẻ chia và lan tỏa tình yêu thương, hành động nhân ái trong cộng đồng đối với các hoạt động hỗ trợ, chăm lo các gia đình và học sinh khó khăn có thêm điều kiện để thực hiện ước mơ học tập.

Nhằm vinh danh, khen thưởng kịp thời những tập thể, giáo viên, học sinh đạt thành tích tiêu biểu trong giảng dạy, học tập và tham gia hoạt động phong trào, tại hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã trao tặng Bằng khen cho 28 tập thể và 88 cá nhân là giáo viên, học sinh tiêu biểu xuất sắc của tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tặng Giấy khen cho 369 học sinh đỗ đại học với tổng số điểm từ 27 điểm trở lên.

Dịp này, tiếp tục nhân rộng, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh để “chắp cánh ước mơ” cho các tài năng, tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường, Hội Khuyến học tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh trao 200 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” cho học sinh là con công nhân với tổng số tiền 1 tỷ đồng.

Tri ân các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã ủng hộ Quỹ Khuyến học, Khuyến tài tỉnh Bình Dương trong thời gian qua.

Tri ân các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã ủng hộ Quỹ Khuyến học, Khuyến tài tỉnh Bình Dương trong thời gian qua.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà đánh giá cao sự nỗ lực học tập, tìm tòi nghiên cứu của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao và tinh thần hiếu học của các em học sinh.

Đồng thời, mong muốn, lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo tỉnh tiếp tục đề ra giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; tổ chức rà soát, đánh giá và tham mưu về những chế độ, chính sách đối với giáo viên.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà đã trân trọng ghi nhận và mong muốn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để cùng lãnh đạo và nhân dân tỉnh Bình Dương tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động trong công tác xây dựng xã hội học tập, khuyến học, khuyến tài và Chương trình “Tiếp sức đến trường”.

Dịp này, tỉnh Bình Dương cũng tri ân các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã ủng hộ Quỹ Khuyến học, Khuyến tài tỉnh Bình Dương trong thời gian qua.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.