Bình Dương trao danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” cho 25 nhà giáo

Tại Hội nghị tổng kết năm học 2023-2024 và trao học bổng cho học sinh vượt khó học tốt diễn ra tại Bình Dương do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức ngày 28/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã trao tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” cho 25 nhà giáo tại tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” cho các nhà giáo.
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” cho các nhà giáo.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương; đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, trong những năm qua, các cấp ủy và chính quyền tỉnh đặc biệt quan tâm, ban hành và chỉ đạo thực hiện nhiều chế độ, chính sách ưu tiên phát triển giáo dục và đào tạo nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội; bảo đảm tốt nhất các điều kiện học tập cho các tầng lớp nhân dân, nhất là con em lực lượng lao động trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024.

Trong năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương đã đạt được kết quả nổi bật trong công tác quản lý, giáo dục và kết quả học tập, rèn luyện của học sinh; ngành đã chủ động thực hiện các giải pháp học tập, nghiên cứu và thích ứng nhanh với công nghệ của đội ngũ trong thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo.

Nhiều mô hình, giải pháp giáo dục tiên tiến, hiện đại, mang tính trải nghiệm sáng tạo được ngành áp dụng linh hoạt, phù hợp, tạo nền tảng vững chắc để đào tạo nên thế hệ trẻ năng động, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Phát huy kết quả đạt được, năm học 2024-2025, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư vào cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học; triển khai thí điểm mô hình trường học thông minh, phòng học số, thư viện số; ban hành bộ tiêu chí và nhân rộng mô hình trường học hạnh phúc trên địa bàn tỉnh…

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi trao Học bổng khuyến học cho học sinh vượt khó học tốt.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi trao Học bổng khuyến học cho học sinh vượt khó học tốt.

Với quyết tâm “Không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường”, thời gian qua Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nhiều chương trình hành động hướng tới xây dựng xã hội học tập, khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh.

Đồng hành với học sinh khó khăn, trong thời gian qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương là đơn vị tiên phong, tiêu biểu trong công tác vận động và trao học bổng, các nguồn hỗ trợ cho học sinh và nhiều gia đình neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn, nhất là đối với người lao động có thu nhập thấp tại tỉnh.

Riêng năm học 2023-2024, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương đã phối hợp các đơn vị, các nhà hảo tâm tặng hơn 1.000 suất Học bổng vượt khó học tốt cho học sinh với kinh phí hơn 12 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao tặng học bổng và quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao tặng học bổng và quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Hội nghị tổng kết năm học 2023-2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” lần thứ 16 cho 25 nhà giáo của tỉnh Bình Dương đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024.

Biểu dương kết quả toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã đạt được trong năm học 2023-2024 và nhấn mạnh phương châm “Lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm; Thầy, cô giáo là động lực; Nhà trường là bệ đỡ; Gia đình là điểm tựa; Xã hội là nền tảng”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà mong muốn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra nhằm phát triển giáo dục theo hướng bền vững, đáp ứng mục tiêu và yêu cầu giáo dục và đào tạo trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà cũng ghi nhận những đóng góp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm… đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho các cháu học sinh vượt qua hoàn cảnh khó khăn và được đến trường.

Dịp này, hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với các đơn vị trao tặng hơn 1.000 suất học bổng và quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất học bổng 1 triệu đồng/tháng (12 triệu đồng/năm); Hội Khuyến học tỉnh trao 72 suất học bổng, mỗi suất 5 triệu đồng cho học sinh của các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên tại tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Thành lập hai Phân hiệu Học viện Chính sách và Phát triển tại Bắc Ninh và Đà Nẵng.

Thành lập hai Phân hiệu Học viện Chính sách và Phát triển tại Bắc Ninh và Đà Nẵng

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao, sự ra đời của hai Phân hiệu Học viện Chính sách và Phát triển tại Bắc Ninh và Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian đào tạo, kiến tạo nguồn nhân lực cho các cực tăng trưởng mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Có dấu hiệu bất thường cần làm rõ trong công tác coi thi tại điểm thi Trường trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Có dấu hiệu bất thường cần làm rõ trong công tác coi thi tại điểm thi Trường trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang

Tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nhận định kết quả thi môn Toán tại điểm thi Trường trung học phổ thông chuyên thuộc Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang là bất thường, có dấu hiệu cần tiếp tục được xác minh, làm rõ, nhất là đối với công tác coi thi tại điểm thi này.

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trở thành “từ khóa” trong lựa chọn nguyện vọng đại học năm 2026.

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trở thành “từ khóa” trong lựa chọn nguyện vọng đại học năm 2026

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh và phát triển bền vững đang làm thay đổi mạnh mẽ thị trường lao động, nhiều cơ sở giáo dục đại học đã nhanh chóng điều chỉnh chương trình đào tạo, xây dựng hệ sinh thái kết nối doanh nghiệp nhằm chuẩn bị cho sinh viên năng lực thích ứng với những yêu cầu mới của nền kinh tế.

(Ảnh minh họa)

Miễn phí sách giáo khoa cho học sinh trên toàn quốc từ năm học 2029-2030

Vào đầu mỗi năm học hoặc học kỳ, mỗi học sinh được mượn 1 bộ sách giáo khoa đầy đủ các môn học/hoạt động giáo dục tương ứng với chương trình học tập tại lớp. Học sinh có nghĩa vụ hoàn trả bộ sách cho thư viện nhà trường quản lý sau khi kết thúc năm học hoặc học kỳ đó.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền đến nhà thủ khoa toàn quốc tổ hợp A01 chúc mừng và tặng Bằng khen.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tặng Bằng khen thủ khoa toàn quốc tổ hợp A01

Chiều 3/7, đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương đến thăm, chúc mừng em Hoàng Quang Minh (học sinh lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông Ân Thi) đạt thủ khoa toàn quốc tổ hợp A01 tại Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.

Ngày hội Lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng 2026 thu hút đông đảo học sinh, phụ huynh tham dự.

Ngày hội Lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng: Nhiều khuyến nghị cho thí sinh

Ngày 4/7, tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, Báo Tuổi Trẻ và Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức Ngày hội Lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng 2026, thu hút đông đảo học sinh, phụ huynh tham dự.

Kiến nghị thu hồi gần 3,9 tỷ đồng tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang và một số đơn vị trực thuộc

Ngày 3/7, Thanh tra tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã công bố Kết luận thanh tra số 13/KL-TTT về việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, cùng một số đơn vị trực thuộc.

(Ảnh minh họa: Đại học kinh tế quốc dân)

Điểm sàn và quy đổi tương đương điểm trúng tuyển của Đại học Kinh tế quốc dân

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) của Đại học Kinh tế quốc dân áp dụng đối với phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và phương thức xét tuyển kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế là 22 điểm (thang điểm 30). 

(Ảnh: Trường đại học Khoa học Tự nhiên)

Điểm sàn Trường đại học Khoa học Tự nhiên từ 19 đến 25 điểm

Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các phương thức xét tuyển khác được quy đổi tương đương sang thang điểm 30 vào các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2026 của Trường đại học Khoa học Tự nhiên ở mức 19 đến 25 điểm, tùy ngành và chương trình đào tạo. 

Trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang

Tuyên Quang có 5 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông điểm trung bình ở nhóm dẫn đầu cả nước

Kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố cho thấy ở nhiều môn, điểm trung bình của các thí sinh Tuyên Quang thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước: Tiếng Anh, Hóa học, Lịch sử, Vật lý và Địa lý; trong đó, môn Tiếng Anh và Hóa học đều đứng thứ 2 toàn quốc.

(Ảnh: Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội)

Điểm sàn Trường đại học Công nghệ là 22 và 24 điểm

Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội đưa ra ngưỡng bảo đảm chất lượng (điểm sàn) năm 2026 là 24 điểm đối với các ngành thuộc nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin, ngành Kỹ thuật điện tử-viễn thông, ngành Khoa học dữ liệu; và 22 điểm cho các ngành còn lại.

Nghiên cứu khoa học tại phòng thí nghiệm Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh minh họa)

Lần đầu có quy định về sử dụng trí tuệ nhân tạo trong đào tạo, nghiên cứu khoa học

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư mới, thiết lập một khung pháp lý thống nhất về ứng dụng công nghệ trong toàn bộ hoạt động của cơ sở giáo dục; lần đầu tiên đưa ra quy định về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trong đào tạo, kiểm tra đánh giá, nghiên cứu khoa học, quản trị và cung cấp dịch vụ.