Bình Dương họp mặt kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Ngày 30/8 tại Trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2024) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024).
Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương qua các thời kỳ.
Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương qua các thời kỳ.

Dự buổi họp mặt có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương; đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Sông Bé, Bình Dương qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các Anh hùng lực lượng vũ trang; cán bộ lão thành cách mạng; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể…

Toàn cảnh buổi họp mặt.

Toàn cảnh buổi họp mặt.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đọc diễn văn ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc đã nhấn mạnh: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã mở ra bước ngoặc vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Đó là một trong những trang sử vẻ vang, chói lọi nhất khi lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của chính mình; Đảng ta, từ một Đảng hoạt động bí mật trở thành một Đảng cầm quyền; nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành nước độc lập và dân chủ.

Với truyền thống yêu nước, Anh hùng cách mạng và hưởng ứng lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân tỉnh Thủ Dầu Một (nay là Bình Dương) đã nhất tề đứng lên khởi nghĩa thắng lợi, giành chính quyền, góp phần cùng nhân dân cả nước làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi trao tặng Huy hiệu Đảng cho đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi trao tặng Huy hiệu Đảng cho đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Hòa cùng dòng chảy cách mạng của cả nước, với ý chí kiên cường bất khuất, cùng với niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, quân và dân tỉnh Thủ Dầu Một dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đã anh dũng chiến đấu và chiến thắng, lập nên nhiều chiến công vang dội.

Kế thừa và phát huy truyền thống, khí phách anh hùng cách mạng trong kháng chiến cũng như thành quả của tỉnh Sông Bé trước đây, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết của Đảng sát hợp với thực tiễn Bình Dương, sau gần 30 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Đến nay, quy mô nền kinh tế của tỉnh Bình Dương đạt 500 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 3 cả nước sau Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, trước những yêu cầu đổi mới và sự thành công cho quá trình phát triển của tỉnh Bình Dương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương hoàn toàn tin tưởng cả hệ thống chính trị, cán bộ, chiến sĩ cùng toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đoàn kết chặt chẽ, chung sức đồng lòng vượt qua thách thức để đạt được những thành tựu mới, đưa Bình Dương phát triển nhanh, toàn diện và bền vững hơn.

Tại buổi gặp mặt, Tỉnh ủy Bình Dương đã Phát động “Thi đua đặc biệt 400 ngày đêm” với tinh thần người người thi đua, ngành ngành thi đua”; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, để “ý Đảng hợp lòng dân".

Phát động từ ngày 2/9 đến 31/12/2025, Phong trào thi đua 400 ngày đêm được với nội dung thi đua là đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các phong trào thi đua sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì sự phát triển của tỉnh Bình Dương.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng từ 30 năm đến 65 tuổi Đảng cho 491 đảng viên.

Có thể bạn quan tâm

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.