Thành phố Dĩ An kỷ niệm 25 năm tái lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày 20/8, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm (1999-2024) tái lập huyện Dĩ An (nay là thành phố Dĩ An) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Thừa ủy nhiệm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Dĩ An.
Thừa ủy nhiệm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Dĩ An.

Huyện Dĩ An (nay là thành thành phố Dĩ An) được tái lập năm 1999 theo Nghị định số 58/NĐ-CP ngày 23/7/1999 của Chính phủ trên cơ sở chia tách từ huyện Thuận An (nay là thành phố Thuận An).

Nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía nam, tiếp giáp với thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) và thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), hiện thành phố Dĩ An có diện tích tự nhiên 6.010ha, dân số trên 500 nghìn người. Dĩ An còn là nơi tập trung các nhà ga, bến xe kết nối các tuyến giao thông huyết mạch giữa các tỉnh miền trung và Tây Nguyên với các tỉnh Đông Nam Bộ.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Dĩ An.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Dĩ An.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Qua hơn 25 năm tái lập, xây dựng và phát triển, Đảng bộ thành phố Dĩ An đã phát huy vai trò là hạt nhân của khối đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn; nhân dân đồng thuận cùng Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chung sức xây dựng thành phố Dĩ An phát triển bền vững theo hướng văn minh, hiện đại, đáng sống và nghĩa tình.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh trao Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba cho 2 cá nhân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh trao Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba cho 2 cá nhân.

Về kinh tế, thời gian qua thành phố Dĩ An có mức tăng trưởng cao, cơ cấu chuyển dịch hợp lý, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ và giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Đến cuối năm 2023, tổng giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố Dĩ An đã tăng gần 70 lần so với năm 1999, số lượng các khu công nghiệp tăng gấp 3 lần. Chú trọng phát triển đô thị, tháng 3/2023 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 296/QĐ-TTg công nhận thành phố Dĩ An là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bình Dương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Dự và phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Dĩ An đã đạt được sau 25 năm xây dựng và phát triển; từ một huyện thuần nông, đến nay Dĩ An đã trở thành địa phương phát triển mạnh về công nghiệp, thương mại và dịch vụ, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thành phố Dĩ An có nhiều dư địa để phát triển, nhất là địa phương nằm giữa các thành phố lớn trong vùng và là cửa ngõ giao thương quan trọng của tỉnh với khu vực Đông Nam Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Dĩ An tiếp tục phấn đấu với nỗ lực và quyết tâm chính trị lớn hơn, huy động tối đa mọi nguồn lực để đưa Dĩ An trở thành địa điểm lý tưởng thu hút các nhà đầu tư, phấn đấu trở thành đô thị loại I, góp phần đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh Bình Dương.

Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương trao học bổng và quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương trao học bổng và quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi lễ, thừa ủy nhiệm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Dĩ An; trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An; trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Võ Văn Giàu, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Dĩ An.

Dịp này, thành phố Dĩ An đã trao tặng 40 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.