Biến chứng suy tuyến thượng thận do lạm dụng thuốc chứa corticoid

Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận người bệnh N.V.B (nam, 53 tuổi) ở Chương Mỹ, Hà Nội nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, sốt cao, đặc biệt là tình trạng loét nhiễm trùng đầu gối nặng nề gây hạn chế vận động hoàn toàn cho người bệnh.
Vết thương của người bệnh.
Vết thương của người bệnh.

Người bệnh được chẩn đoán gout mạn tính (14 năm), suy thượng thận (1 năm) tuy nhiên không điều trị đều theo đơn thuốc của bệnh viện mà tự ý dùng các thuốc không rõ nguồn gốc tại nhà.

Khoảng 1 tháng gần đây, số lượng các đợt sưng nóng, đỏ đau khớp gối ngày càng tăng khiến ông B. không thể thực hiện các sinh hoạt cơ bản nên người nhà có đưa ông đến điều trị tại một cơ sở y tế và quầy thuốc gần nhà để tiêm thuốc vào khớp gối 2 bên cũng như chích rạch, nặn mủ từ vết thương.

Mặc dù ban đầu cơn đau có thuyên giảm, tuy nhiên sau đó lại tái phát rất nhanh. Khớp gối 2 bên sưng, nóng đỏ kèm theo hạt tophi vỡ chảy dịch, chảy mủ khiến người bệnh sốt cao, mệt mỏi, cơ thể ngày càng suy kiệt và phải nhập viện Bệnh viện Nội Tiết Trung ương.

Sau khi thăm khám và tiến hành các xét nghiệm, người bệnh N.V.B được bác sĩ chẩn đoán loét nhiễm trùng hạt tophi khớp gối, đợt cấp gout mạn tính, đái tháo đường type 2 và suy thượng thận do thuốc.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đăng Quân, Phó Trưởng Khoa Điều trị tích cực, với trường hợp của người bệnh N.V.B, từ bệnh rối loạn chuyển hóa là gout mạn tính do không thăm khám định kỳ và tự ý lạm dụng các thuốc chứa corticoid dẫn đến suy tuyến thượng thận.

Bên cạnh đó, việc người bệnh tự ý tiêm chọc nội khớp, chích rạch hạt tophi không bảo đảm vô khuẩn trên nền đề kháng kém đã dẫn đến nhiễm trùng khớp gối nặng nề, nguy cơ phải tháo khớp nếu không được điều trị kịp thời.

Sau quá trình nhập viện và được chăm sóc tại khoa Điều trị tích cực, đường huyết người bệnh dần ổn định, tình trạng nhiễm trùng khớp gối cũng đã được kiểm soát, người bệnh có thể tự thực hiện một số hoạt động cơ bản. Song song với điều trị, người bệnh B. và người thân cũng được các bác sĩ, điều dưỡng tư vấn chế độ dinh dưỡng đồng thời giáo dục người bệnh hiểu lý do điều trị thay thế thuốc thượng thận, không được tự ý bỏ thuốc điều trị và không được giảm hay ngừng liều đột ngột để tránh rơi vào tình trạng suy thượng thận cấp.

Theo bác sĩ của Bệnh viện Nội tiết Trung ương, tuyến thượng thận là một cơ quan nội tiết, tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng của các tế bào trong cơ thể.

Bên cạnh đó, các hormone của tuyến còn đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định huyết áp, giữ cân bằng nội môi và giúp cơ thể chống đỡ với stress. Suy vỏ tuyến thượng thận là tình trạng mà vỏ tuyến thượng thận sản sinh ra quá ít hormone cortisol làm rối loạn các quá trình chuyển hóa trong cơ thể, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con người.

Triệu chứng suy tuyến thượng thận ở mỗi người có thể khác nhau. Tuy nhiên sẽ có những dấu hiệu suy tuyến thượng thận thường gặp gồm:

Đối với suy tuyến thượng thận mạn tính có triệu chứng: Mệt mỏi, chóng mặt; thường xuyên bị buồn nôn, nôn mửa, bụng cồn cào khó chịu, tiêu chảy; da sẫm màu, vùng núm vú, miệng, trực tràng, bìu, âm đạo bị xanh đen; sụt cân, chán ăn không rõ nguyên nhân.

Đối với suy tuyến thượng thận cấp: Da nhợt nhạt, lạnh, huyết áp thấp; người bệnh bị nôn mửa, tiêu chảy nặng; thở nhanh, khó thở, chóng mặt đi kèm với đau đầu dữ dội; yếu cơ, nặng có thể hôn mê.

Với người bệnh mắc các bệnh về rối loạn chuyển hóa như Gout, đái tháo đường, suy thượng thận cần thăm khám định kỳ và điều trị tại các sở sở y tế chuyên khoa như Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Hiện nay, vẫn chưa có thuốc điều trị khỏi hoàn toàn các bệnh về rối loạn chuyển hóa, do đó nếu người bệnh không phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây những biến chứng nguy hiểm. Việc phát hiện sớm và điều trị đúng cách sẽ giúp người bệnh cải thiện bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.