Bệnh viện Quân y 175 đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Ngày 26/5, Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Truyền thống bệnh viện (26/5/1975-26/5/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Trong dịp này, Bệnh viện Quân y 175 đã khánh thành Bệnh viện đa khoa 1.000 giường.
Bệnh viện Quân y 175 đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.
Bệnh viện Quân y 175 đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Đồng chí Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đến dự, chỉ đạo và trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Bệnh viện Quân y 175.

Dự buổi lễ còn có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc các bộ, tỉnh, thành phố, Lãnh sự quán một số nước.

Thiếu tướng, Tiến sĩ, Bác sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 phát biểu tại buổi lễ.

Thiếu tướng, Tiến sĩ, Bác sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 phát biểu tại buổi lễ.

Ra đời sau Ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, ban đầu với đội ngũ cán bộ, nhân viên còn mỏng, cơ sở vật chất nghèo nàn, sau 50 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Quân y 175 đã khẳng định được vị trí của mình trong hệ thống y tế nói chung và trong hệ thống các bệnh viện quân y nói riêng với cơ sở hạ tầng, máy móc trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ.

Bệnh viện đã trở thành bệnh viện đa khoa, chuyên sâu, kỹ thuật cao, bệnh viện chiến lược tuyến cuối của quân đội ở khu vực phía nam, có nhiệm vụ bảo đảm quân y, sẵn sàng chiến đấu và các tình huống đột xuất, bảo đảm quân y biển đảo Trường Sa, Nhà dàn DK và tham gia Bệnh viện dã chiến cấp 2 thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Bên cạnh đó, bệnh viện còn chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ cấp cao, cao cấp của Đảng, Nhà nước và quân đội; khám bệnh, chữa bệnh cho bộ đội và nhân dân và các đối tượng khác; là trung tâm chỉ đạo tuyến, nghiên cứu ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ về y học; huấn luyện, đào tạo, hợp tác quốc tế và phối hợp thực hiện công tác đối ngoại quân sự.

Đồng chí Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Đồng chí Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Kết quả trung bình những năm gần đây, bệnh viện khám, cấp cứu hơn 800.00 lượt bệnh nhân; thu dung điều trị hơn 75.000 bệnh nhân; phẫu thuật hơn 26.000 trường hợp… Chất lượng điều trị, chăm sóc phục vụ không ngừng được nâng lên, tỷ lệ bệnh nhân được điều trị khỏi ra viện đạt hơn 75%; tỷ lệ sử dụng giường hàng năm bình quân đạt hơn 112%. Đặc biệt, những năm gần đây, bệnh viện đã đẩy mạnh ứng dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật mới, có những mũi nhọn kỹ thuật ngang tầm khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao năng lực và chất lượng chẩn đoán, điều trị, cứu sống hàng trăm nghìn ca bệnh nhân mắc bệnh nặng, hiểm nghèo.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Truyền thống của bệnh viện, Thiếu tướng, Tiến sĩ, Bác sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Trần Quốc Việt, Giám đốc bệnh viện cho biết, với những thành tích và cống hiến to lớn trong suốt 50 năm qua, Bệnh viện Quân y 175 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và quân đội trao tặng nhiều phần thưởng cao quý và dịp này, bệnh viện đã vinh dự được đón nhận phần thưởng cao quý Huân chương Hồ Chí Minh. Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước về những thành tích đặc biệt xuất sắc của bệnh viện trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho bộ đội và nhân dân, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, bảo đảm y tế cấp cứu trên biển đảo, phòng, chống dịch bệnh.

“Phần thưởng cao quý này thuộc về tất cả các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên qua các thời kỳ đã dày công vun đắp và cống hiến trong suốt 50 năm qua và trở thành động lực thôi thúc chúng ta tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, đồng chí Trần Quốc Việt nhấn mạnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Bệnh viện đa khoa 1.000 giường.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Bệnh viện đa khoa 1.000 giường.

Chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc mà Bệnh viện Quân y 175 đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Quốc phòng chia sẻ, trước tình hình trong nước và thế giới hiện nay, bên cạnh thuận lợi cũng có những thách thức đã và đang đặt ra cho ngành quân y nói chung, Bệnh viện Quân y 175 nói riêng nhiều nhiệm vụ đòi hỏi đơn vị phải nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới.

Trong đó, trước hết đồng chí yêu cầu bệnh viện tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, thầy thuốc, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có y đức trong sáng, có trình độ chuyên môn và tay nghề giỏi, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra, là một trong sáu bệnh viện đầu tư ngang tầm quốc tế.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, bệnh viện cần đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; lấy người bệnh làm trung tâm và hoàn thành tốt nhiệm vụ thu dung, cấp cứu, điều trị, tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, có kế hoạch kịp thời ứng phó với thảm họa thiên tai, dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu của quân đội trong tình hình mới.

Đồng chí tin tưởng tập thể Bệnh viện Quân y 175 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của đơn vị 2 lần đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đoàn kết, không ngừng phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân.

Các đại biểu tham quan Bệnh viện đa khoa 1.000 giường vừa được khánh thành sáng 26/5.

Các đại biểu tham quan Bệnh viện đa khoa 1.000 giường vừa được khánh thành sáng 26/5.

Trong dịp này, Bệnh viện Quân y 175 đã khánh thành Bệnh viện đa khoa 1.000 giường với tổng kinh phí đầu tư xây dựng 2.500 tỷ đồng, thiết kế 1 tầng hầm và 9 tầng nổi, có bãi đáp trực thăng trên nóc tòa nhà, tổng diện tích sàn xây dựng 119.721m2. Bệnh viện có 18 phòng mổ hiện đại, 1 phòng mổ cấp cứu, 3 phòng mổ mắt và 3 phòng mổ Daycare (trong ngày) liên hoàn với khoa hồi sức tích cực ngoại, 47 phòng khám được trang thiết bị đồng bộ, hiện đại.

Bệnh viện đa khoa 1.000 giường có khả năng khám bệnh từ 5.000-6.000 bệnh nhân, điều trị nội trú từ 1.800-2.000 bệnh nhân/ngày, bảo đảm tiếp nhận, cấp cứu đến 300 bệnh nhân/ngày. Đặc biệt, khu vực hầm để xe với diện tích 8.400m2, không chỉ được vận hành như một hầm để xe thông thường, mà còn đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, có thể triển khai thành bệnh viện dã chiến, khu vực cấp cứu, giường điều trị, bảo đảm các phương án sơ tán, cách ly, sẵn sàng ứng phó với thiên tai, thảm họa và các tình huống khẩn cấp về y tế.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.