Xây dựng văn hóa, con người Hà Nội đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới

Bài 4: Thanh lịch, văn minh, sáng tạo – hình mẫu người Hà Nội trong kỷ nguyên mới

Thời gian qua, Hà Nội đã đạt kết quả đáng ghi nhận trong xây dựng văn hóa và con người Thủ đô. Trong nhiệm kỳ 2025-2030, thành phố tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn để xây dựng con người Hà Nội thời đại mới - thanh lịch, văn minh, sáng tạo, hội nhập - xứng đáng với vị thế Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Lễ hội Cổ Loa. (Ảnh: ĐĂNG ANH)
Lễ hội Cổ Loa. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Nhân dịp này, phóng viên Báo Nhân Dân thực hiện bài phỏng vấn Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong để làm rõ những nội dung nêu trên.

Phóng viên: Thưa đồng chí, trong nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp xây dựng văn hóa, con người Thủ đô theo tinh thần Chương trình 06 của Thành ủy. Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật, cũng như những hạn chế, bất cập sau 5 năm thực hiện chương trình này?

Đồng chí Nguyễn Văn Phong: Trong giai đoạn 2020-2025, với quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản, sáng tạo, nhiệm vụ xây dựng văn hóa, con người Thủ đô đã có nhiều chuyển biến tích cực, được triển khai sâu rộng và đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là:

Thứ nhất, đổi mới mạnh mẽ tư duy trong chiến lược xây dựng văn hóa, con người Thủ đô, trọng tâm là hoàn thiện và triển khai Đề án hệ giá trị người Hà Nội thời kỳ mới gồm 6 nhóm phẩm chất cốt lõi: Yêu nước, Nhân ái, Nghĩa tình, Trung thực, Sáng tạo, Hội nhập.

Thứ hai, Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước đã ban hành và triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 09 - Nghị quyết chuyên đề về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; đánh dấu bước đột phá về tư duy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của Thủ đô, làm thay đổi nhận thức về vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, từ đó văn hóa Thủ đô được quan tâm, đầu tư, trọng tâm là xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy hoạch tích hợp nhiệm vụ phát triển Công nghiệp văn hóa vào Quy hoạch Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

5-8-van-hoa-5.jpg
Khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám lung linh trong đêm. (Ảnh: GIANG NAM)

Thứ ba, việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được Hà Nội đặc biệt chú trọng. Điểm nhấn là Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU về "Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh".

Thứ tư, đến hết năm 2024, Hà Nội đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu văn hóa của Chương trình 06 trước thời hạn, trong đó, thành phố đã có sự đầu tư đúng mức cho công tác giáo dục-đào tạo và văn hóa, xác định rất rõ mục tiêu: Lấy văn hóa, con người trở thành một trong 5 trụ cột quan trọng và là động lực cho phát triển Thủ đô.

a-phong-hn-0312.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Với những kết quả đạt được trong giai đoạn 2020–2025, văn hóa đã thật sự trở thành nền tảng tinh thần, là động lực nội sinh để phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Hà Nội đã và đang khẳng định vai trò là trung tâm văn hóa lớn của cả nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, vẫn còn một số bất cập, hạn chế.

Dù có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng việc hình thành hệ giá trị người Hà Nội gặp nhiều khó khăn. Trong đó, một bộ phận thanh thiếu niên còn biểu hiện lệch chuẩn trong ứng xử, nhất là ứng xử trên không gian mạng.

Thể chế, chính sách văn hóa chưa đồng bộ, thiếu công cụ quản lý phù hợp thời đại. Nguồn lực đầu tư cho văn hóa còn hạn chế; công tác xã hội hóa gặp khó khăn. Công nghiệp văn hóa phát triển chưa tương xứng tiềm năng.

Thành phố đã nhận diện rõ các vấn đề còn tồn tại, rất cầu thị trong việc tiếp nhận những kiến nghị, góp ý từ chuyên gia, người dân trên địa bàn Thủ đô, từ đó để ra các giải pháp phù hợp.

Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn để xây dựng con người Hà Nội thời đại mới - thanh lịch, văn minh, sáng tạo, hội nhập - xứng đáng với vị thế Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Phóng viên: Trong việc xây dựng người Hà Nội hiện đại, yếu tố giáo dục - đặc biệt là giáo dục văn hóa, đạo đức, lối sống giữ vai trò nền tảng. Theo đồng chí, thành phố đã rút ra được những kinh nghiệm gì trong việc kết hợp giáo dục tri thức với giáo dục văn hóa truyền thống trong trường học và cộng đồng?

Đồng chí Nguyễn Văn Phong: Trong những năm qua, Thành phố đã chủ động triển khai nhiều mô hình, giải pháp lồng ghép hiệu quả giữa giáo dục tri thức và giáo dục văn hóa truyền thống trong nhà trường và cộng đồng, tạo nên nền tảng phát triển con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, giàu bản sắc. Từ thực tiễn đó, có thể rút ra nhiều bài học kinh nghiệm có giá trị cả về lý luận và thực tiễn.

Thứ nhất, Hà Nội xác định rõ giáo dục văn hóa không nằm ngoài giáo dục tri thức, mà là nền tảng đạo đức, bản sắc. Giá trị cốt lõi của người Hà Nội như “trọng nghĩa tình-quý lễ giáo-đề cao hiếu học” phải được nuôi dưỡng cùng với tri thức toàn cầu hóa.

Thứ hai, lồng ghép giáo dục văn hóa truyền thống vào chương trình học một cách sáng tạo, đồng thời gắn giáo dục truyền thống với trải nghiệm thực tế tại di tích, làng nghề, không gian văn hóa (thực học-thực hành-thực cảm) nhằm lan tỏa giáo dục văn hóa từ trường học ra đến cộng đồng xã hội.

5-8-van-hoa-8.jpg
Làng gốm cổ Kim Lan đang dần trở thành điểm du lịch hấp dẫn. (Ảnh: ĐỨC HIỆP)

Thứ ba, xã hội hóa giáo dục truyền thống thông qua việc tăng cường sự kết nối chặt chẽ giữa nhà trường-gia đình-xã hội. Phát huy vai trò của cộng đồng-gia đình-nghệ nhân-báo chí trong giáo dục văn hóa.

Thứ tư, tận dụng công nghệ số để hiện đại hóa việc giáo dục văn hóa truyền thống.

Một kinh nghiệm quan trọng nữa đó là việc Hà Nội luôn đặt văn hóa vào vị trí trung tâm của giáo dục, đồng thời bảo đảm tri thức hiện đại không tách rời gốc rễ truyền thống.

5-8-van-hoa-6.jpg
Các nghệ sĩ xuống đường biểu diễn trong Lễ hội Quà tặng Du lịch, tạo nét hấp dẫn cho Lễ hội. (Ảnh: GIANG NAM)

Phóng viên: Kỷ nguyên phát triển mới của đất nước với tốc độ đô thị hóa, chuyển đổi số, toàn cầu hóa diễn ra nhanh chóng đặt ra yêu cầu cấp thiết về định hình bản sắc văn hóa mới của người Hà Nội. Theo đồng chí, đâu là những phẩm chất cốt lõi người Hà Nội cần gìn giữ và đâu là giá trị cần được bồi đắp thêm để thích ứng với thời đại?

Đồng chí Nguyễn Văn Phong: Trong bối cảnh chuyển đổi số, toàn cầu hóa và tốc độ đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ, Hà Nội đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải định hình rõ bản sắc văn hóa mới của người Hà Nội, vừa gìn giữ cốt cách truyền thống, vừa thích ứng linh hoạt với thời đại. Việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh không còn là nhiệm vụ văn hóa đơn thuần, mà đã trở thành yếu tố nền tảng trong chiến lược phát triển Thủ đô bền vững, hiện đại, mang bản sắc riêng, có năng lực cạnh tranh quốc tế và xứng đáng là “trái tim của cả nước”.

Những phẩm chất cốt lõi không thể thay thế, trải qua hàng nghìn năm lịch sử, con người Hà Nội đã hình thành nên những phẩm chất văn hóa đặc trưng, vừa là “hồn cốt” của Thăng Long-Hà Nội, vừa là tinh hoa kết tinh từ các miền quê hội tụ về đây. Trong đó, có năm phẩm chất cốt lõi cần tiếp tục gìn giữ, phát huy, gồm thanh lịch-văn minh, trí tuệ-hiếu học, nhân ái-trách nhiệm-nghĩa tình; tinh tế-thẩm mỹ cao; lòng tự hào dân tộc và bản lĩnh hội nhập. Trong thời đại mở cửa, hội nhập quốc tế sâu rộng, người Hà Nội không được phép “hòa tan”. Việc tiếp nhận tinh hoa nhân loại phải luôn đi kèm với ý thức gìn giữ hồn cốt dân tộc.

Bên cạnh các phẩm chất cốt lõi truyền thống, Hà Nội cũng đang chủ động bồi đắp thêm những giá trị mới, góp phần định hình bản sắc văn hóa mới của người Hà Nội thích ứng với thời đại số, trong đó, bồi đắp giá trị mới đó là: Trách nhiệm, sáng tạo, chủ động thích ứng. Tinh thần đổi mới sáng tạo - sẵn sàng thay đổi tư duy, phương pháp, hành động để bắt kịp xu hướng toàn cầu; Năng lực chuyển đổi số cá nhân - biết ứng dụng công nghệ vào học tập, lao động, quản lý cuộc sống; Tư duy công dân toàn cầu - sống có trách nhiệm với xã hội, với môi trường, và với tương lai của Thủ đô.

Phóng viên: Thành phố sẽ triển khai những giải pháp nào để có thể đáp ứng được nhu cầu của thời đại về xây dựng văn hóa, con người Hà Nội trong kỷ nguyên vươn mình? Cần có những giải pháp gì để nâng cao văn hóa giao tiếp, ứng xử và tinh thần trách nhiệm công dân trong thời đại số?

Đồng chí Nguyễn Văn Phong: Bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tốc độ đô thị hóa, chuyển đổi số và toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, Hà Nội đang đứng trước yêu cầu cấp thiết: Xây dựng con người Hà Nội hiện đại, nhưng đậm đà bản sắc. Đó không chỉ là nhiệm vụ văn hóa, mà là chiến lược phát triển lâu dài, bền vững của Thành phố. Để đáp ứng yêu cầu đó, Hà Nội triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể, tập trung vào 5 nhóm chính sau đây:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền và nâng cao nhận thức của người dân Hà Nội về các giá trị văn hóa tạo nên nét thanh lịch, văn minh được đúc kết qua bề dày lịch sử truyền thống ngàn năm của Thăng Long-Hà Nội. Coi trọng phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên các cấp trong thực hành các chuẩn mực văn hóa, đạo đức, lan tỏa giá trị người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong kỷ nguyên mới.

Thứ hai, gắn phát triển văn hóa với giáo dục con người từ gia đình, nhà trường đến cộng đồng. Lồng ghép nội dung về văn hóa ứng xử, lịch sử và truyền thống Hà Nội đặc biệt là trên môi trường văn hóa số, không gian mạng; những giá trị phong cách sống, ý thức cộng đồng, ý thức chấp hành, tôn trọng kỷ cương, pháp luật vào các môn học, nội dung học tập tại các trường học, các cấp học, bậc học trên địa bàn Thủ đô.

5-8-van-hoa-9.jpg
Hoàng thành Thăng Long trở thành không gian trải nghiệm hấp dẫn với khách du lịch các lứa tuổi trong Lễ hội Du lịch. (Ảnh: GIANG NAM)

Thứ ba, hoàn thiện và thực hiện hiệu quả các quy tắc ứng xử nơi công cộng nhằm xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nghiên cứu xây dựng, triển khai quy tắc ứng xử trên môi trường số.

Thứ tư, đẩy mạnh phát triển mạnh công nghiệp văn hóa và hệ sinh thái sáng tạo. Cùng với đó là đẩy nhanh việc chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa-giáo dục.

Thứ năm, tăng cường ngoại giao văn hóa và lan tỏa giá trị Thủ đô ra thế giới.

Đứng trước xu thế của thời đại, Hà Nội đã và đang có những giải pháp để nâng cao văn hóa giao tiếp, ứng xử và tinh thần trách nhiệm của công dân Thủ đô trong thời đại số, cụ thể đó là:

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho nhân dân về thái độ, hành vi ứng xử văn hóa trên không gian mạng.

Hai là, bổ sung, hoàn thiện quy chế, quy định quản lý, văn hóa ứng xử khi sử dụng không gian mạng.

Ba là, chủ động, lan tỏa thông tin chính thống, tích cực, tin cậy cho nhân dân Thủ đô, đặc biệt là học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên trẻ của Thủ đô.

Bốn là, khơi dậy động cơ đúng đắn cho nhân dân Thủ đô trong phát triển văn hóa ứng xử trên không gian mạng.

Năm là, xử lý nghiêm, kịp thời, có chế tài đối với cá nhân, tổ chức có thái độ, hành vi vi phạm văn hóa ứng xử trên không gian mạng trên địa bàn Thủ đô.

Xây dựng văn hóa ứng xử, giao tiếp trong bối cảnh thời đại số, đặc biệt trên không gian mạng hiện nay là việc làm cần thiết, từ đó góp phần xây dựng, phát triển giá trị văn hóa, con người Thủ đô nói riêng, người Việt Nam nói chung, bồi dưỡng những lẽ sống đẹp, nuôi dưỡng lý tưởng cao quý, giúp cho con người vươn tới các chuẩn mực chân-thiện-mỹ, không ngừng hoàn thiện nhân cách, góp phần xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết, thời gian tới, thành phố sẽ thực hiện những giải pháp đột phá nào nhằm xây dựng người Hà Nội không chỉ thanh lịch, văn minh, mà còn bản lĩnh, sáng tạo, sẵn sàng hội nhập và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Thủ đô trong nước và ra thế giới?

Đồng chí Nguyễn Văn Phong: Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện với bản lĩnh, sáng tạo, năng động, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Thủ đô trong cả nước và thế giới, Hà Nội đã và đang triển khai nhiều nhóm giải pháp đột phá:

Phát triển công nghiệp văn hóa và không gian sáng tạo theo Nghị quyết 09-NQ/TU, đưa văn hóa trở thành nguồn lực mềm quan trọng, có đóng góp vào GRDP của Thành phố vào năm 2025 và những năm tiếp theo.

Tích hợp giáo dục văn hóa với giáo dục tri thức trong nhà trường: Đưa giá trị văn hóa Hà Nội vào chương trình học; đẩy mạnh hoạt động ngoại khóa về truyền thống Thủ đô; xây dựng “trường học xanh, văn minh, sáng tạo”.

Tăng cường đối ngoại văn hóa, quảng bá hình ảnh người Hà Nội ra quốc tế thông qua các hoạt động giao lưu, triển lãm, hội thảo, nền tảng số…

Ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý và lan tỏa văn hóa: Số hóa di sản, xây dựng hệ tri thức văn hóa Hà Nội trên không gian mạng, kết nối cộng đồng sáng tạo trẻ.

Đột phá về thể chế và chính sách hỗ trợ cho văn hóa. Hà Nội triển khai xây dựng chính sách trên lĩnh vực văn hóa, tạo hành lang pháp lý và cơ chế chính sách thúc đẩy văn hóa phát triển, trong đó phải kể đến như: Luật Thủ đô năm 2024, tạo hành lang pháp lý cho các mô hình thử nghiệm sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển giao công nghệ; Chương trình 06-CTr/TU: Đặt văn hóa và con người Hà Nội là nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển.

Lan tỏa hình mẫu công dân Hà Nội hiện đại. Việc định hình mẫu hình “Người Hà Nội thời đại mới” không chỉ nhằm phát triển bền vững Thủ đô, mà còn có ý nghĩa lan tỏa giá trị Việt Nam ra thế giới. Người Hà Nội vừa là người gìn giữ hồn cốt văn hóa dân tộc, vừa là công dân số, công dân toàn cầu - hội nhập mà không hòa tan, hiện đại nhưng vẫn giữ trọn bản sắc.

Đó là sự kết hợp hài hòa giữa “cái đẹp truyền thống” và “giá trị thời đại”; giữa văn hóa ứng xử lịch thiệp và tư duy đổi mới sáng tạo; giữa cốt cách Thăng Long và khát vọng vươn mình cùng thế giới.

Hà Nội hôm nay là một biểu tượng sống động của văn hóa Việt Nam hiện đại.

Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, bản lĩnh, sáng tạo, hội nhập chính là tạo nên lực đẩy nội sinh quan trọng để Thủ đô vững bước trong hành trình khẳng định vị thế là trái tim của cả nước, là nơi kết tinh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam, nơi hội tụ và kết nối giá trị toàn cầu.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội phấn đấu trở thành thành phố xanh, thông minh, đáng sống. (Ảnh ĐĂNG ANH)

Mở rộng không gian thể chế, tạo động lực phát triển Thủ đô

Luật Thủ đô năm 2026 mở ra không gian thể chế mới, trao cho Hà Nội thẩm quyền, công cụ, nguồn lực mạnh hơn để chủ động giải quyết những vấn đề của một đô thị đặc biệt. Những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội được thiết kế để tạo động lực phát triển, hướng tới xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại trong kỷ nguyên mới.

Khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ven hồ Hoàn Kiếm.

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu vực hồ Hoàn Kiếm: Chưa chốt phương án cuối cùng, làm rõ thuật ngữ “khải hoàn”

Phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận rộng khoảng 65,89ha hiện mới dừng ở định hướng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, chưa chốt hình thức công trình cụ thể; các bước tiếp theo sẽ được thực hiện theo quy định, bảo đảm lấy ý kiến cộng đồng và thẩm định kiến trúc.

Thùy Dương hát tặng các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương nhân Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6.

Tiếng hát sẻ chia yêu thương

Những năm qua, em Lê Phạm Thùy Dương, học sinh lớp 8E7, Trường trung học cơ sở Sơn Tây phân hiệu Phùng Hưng (Hà Nội) vừa nỗ lực học giỏi, vừa theo đuổi đam mê ca hát và giành nhiều giải thưởng. Với em, ca hát không chỉ là niềm yêu thích, mà còn là cách sẻ chia với những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Người dân xem quy hoạch tại Bảo tàng Hà Nội (Ảnh BẢO LONG)

Xác lập lộ trình hiện thực hóa tầm nhìn 100 năm

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm mang ý nghĩa chiến lược, định hướng phát triển một đô thị “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại-Hạnh phúc” với mục tiêu vươn tầm thế giới. Để thật sự trở thành bệ phóng cho phát triển, tầm nhìn và định hướng lớn, đồ án đã được cụ thể hóa với các tầng không gian, trung tâm, cực tăng trưởng.

Các em học sinh Trường trung học cơ sở Phan Bội Châu (phường Long Biên) bước vào năm học mới.

Năm học mới ở những ngôi trường mới

Năm học mới của hơn 2,3 triệu học sinh trên địa bàn Hà Nội đã chính thức bắt đầu với sự hiện diện của những không gian học tập mới, hiện đại và chuẩn hóa. Những ngôi trường mới sẽ góp phần mang đến cơ hội phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô.

Những đốt dầm dọc chủ đầu tiên của cầu Trần Hưng Đạo được lắp đặt (Ảnh HUY HOÀNG)

Bảo đảm tiến độ xây dựng các cây cầu qua sông Hồng

Dù gặp nhiều khó khăn do biến động giá xăng dầu và nguồn cung vật liệu, nhưng đến nay, tiến độ xây bảy cây cầu bắc qua sông Hồng tại Hà Nội vẫn bảo đảm tiến độ. Thành phố đã xây dựng “đường găng” tiến độ, phấn đấu hoàn thành các dự án trong năm 2027.

Một cảnh trong chương trình nghệ thuật “Những lớp phù sa” của Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Đưa khán giả trở lại với sân khấu

Dù có nhiều nhà hát và hệ thống thiết chế tương đối hiện đại, nhưng sân khấu Thủ đô lâu nay vẫn “lép vế” so với các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác. Với sự chỉ đạo sát sao của thành phố trong khai thác sân khấu để phát triển công nghiệp văn hóa, gần đây, sân khấu Thủ đô đang có sự thay đổi rõ nét, từng bước thu hút khán giả.

Phá dỡ công trình vi phạm tại khu vực rừng phòng hộ hồ Đồng Đò, xã Kim Anh.

Kiên quyết xử lý vi phạm tại hồ Đồng Đò

Với diện tích mặt nước rộng gần 60 ha, chung quanh là rừng cây xanh mát, hồ Đồng Đò, xã Kim Anh, Thành phố Hà Nội có lợi thế phát triển thành địa điểm du lịch sinh thái hấp dẫn. Tuy nhiên, do công tác quản lý còn hạn chế, nhiều vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn biến phức tạp tại đây.

Trao hỗ trợ xây nhà "Đại đoàn kết" tặng hộ khó khăn tại xã Trung Giã (Ảnh XÃ TRUNG GIÃ)

Bồi đắp nghĩa tình cộng đồng

Những căn nhà “Đại đoàn kết” không chỉ giúp người dân có chỗ ở an toàn, mà còn cho thấy sức mạnh của sự chung tay, sẻ chia trong cộng đồng ở Hà Nội.

Điều chuyển 127 vòm cầu đường sắt Phùng Hưng về Hà Nội quản lý

Bộ Xây dựng đã quyết định điều chuyển 127 vòm cầu đường sắt Phùng Hưng thuộc tuyến đường sắt Hà Nội-Đồng Đăng về Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội quản lý, tạo cơ sở để thành phố khai thác không gian văn hóa, thương mại, giải trí, ẩm thực và từng bước tái thiết khu vực nội đô lịch sử.

Tạo đồng thuận khi thực hiện dự án lớn

Từ ngày 7/9, Thành phố Hà Nội tổ chức cho các cơ quan, tổ chức và người dân 16 phường, xã nằm trong ranh giới lập quy hoạch; tám xã, phường nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp từ dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng cùng toàn thể người dân Thủ đô góp ý về điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000.

Phối cảnh Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. (Ảnh: Chủ đầu tư)

Hà Nội di dời, tái thiết các làng xóm, khu dân cư bên sông Hồng không bảo đảm an toàn phòng, chống, thoát lũ

Theo điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, thành phố Hà Nội sẽ di dời 2 cụm làng, tái thiết 2 cụm làng và cải tạo, chỉnh trang có chọn lọc 8 cụm làng không bảo đảm an toàn phòng chống, thoát  lũ; đồng thời bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và không gian làng xóm lâu đời.

Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long-Urban City khi hoàn thành, dự kiến bố trí tái định cư cho người dân thuộc các khu vực xã Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh và các khu vực lân cận. (Ảnh: Chủ đầu tư dự án)

Hà Nội bố trí người dân dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại những khu định cư có hạ tầng tốt, có điều kiện tạo sinh kế

Thành phố Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 265ha quỹ đất tái định cư tại địa bàn các xã, phường và khu vực lân cận, đồng thời chuẩn bị hàng chục nghìn lô đất, căn hộ tại các khu đô thị đa mục tiêu, nhằm bảo đảm nơi ở mới có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, duy trì sinh kế và sự gắn kết cộng đồng của người dân.

Phối cảnh Quảng trường-công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm sau khi hoàn thành xây dựng. (Ảnh: Đơn vị tư vấn)

Hà Nội lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận

Từ ngày 7/9, thành phố Hà Nội sẽ lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận nhằm tái cấu trúc không gian công cộng, mở rộng kết nối và nâng cao chất lượng hạ tầng, tạo lập một chỉnh thể không gian đô thị đặc sắc lấy hồ Hoàn Kiếm làm trung tâm.

Phương tiện lưu thông qua nút giao Ô Chợ Dừa-Hào Nam-Hoàng Cầu bị cấm rẽ trái từ cả 4 hướng. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Không được rẽ trái tại nút giao Ô Chợ Dừa-Hào Nam-Hoàng Cầu

Phương tiện lưu thông qua nút giao Ô Chợ Dừa-Hào Nam-Hoàng Cầu bị cấm rẽ trái từ cả 4 hướng. Người điều khiển phương tiện chỉ được đi thẳng hoặc rẽ phải; trường hợp cần chuyển hướng sang trái phải quay đầu tại các điểm mở dải phân cách theo hướng dẫn.