Xây dựng văn hóa, con người Hà Nội đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới

Bài 1: Sâu rễ, bền gốc

Trong những năm gần đây, thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu trong xây dựng văn hóa, con người Thủ đô. Bước vào giai đoạn phát triển mới, việc xây dựng văn hóa, con người Thủ đô đòi hỏi những tiêu chí mới, giải pháp có tính đột phá để đáp ứng yêu cầu đặt ra trong kỷ nguyên vươn mình.

Các em học sinh Trường Tiểu học Xuân La (Hà Nội) học môn Lịch sử địa phương ngay tại di tích đình Quán La (phường Xuân La). (Ảnh: Giang Nam)
Các em học sinh Trường Tiểu học Xuân La (Hà Nội) học môn Lịch sử địa phương ngay tại di tích đình Quán La (phường Xuân La). (Ảnh: Giang Nam)

Văn hóa vừa là nguồn vốn quý báu, vừa là động lực quyết định sự phát triển, vừa là đích đến trong xây dựng, phát triển Thủ đô. Nhưng để có được điều đó, phải bắt nguồn từ hạt nhân là những con người văn hóa, những gia đình văn hóa.

Thực hiện Chương trình 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19/2/2024 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; thành phố đã tập trung triển khai bồi đắp giá trị của văn hóa Thăng Long-Hà Nội cho công dân Thủ đô ngay từ trên ghế nhà trường, song song với trao truyền kiến thức. Đó chính là giải pháp sâu rễ, bền gốc trong xây dựng văn hóa, con người Hà Nội.

Học sinh hiểu về chính phố phường, làng quê của mình

Hà Nội hiện có 6.489 di tích các loại. Đến các di tích trên địa bàn Thủ đô, các du khách thường rất ngạc nhiên khi có nhiều đoàn học sinh tham gia các hoạt động tìm hiểu, trải nghiệm tại các di tích.

5-8-van-hoa-14.jpg
Học sinh Hà Nội tham quan, tìm hiểu tại Hoàng thành Thăng Long. (Ảnh: Giang Nam)

Đây là giải pháp mà thành phố triển khai khi thực hiện chương trình giáo dục Lịch sử địa phương. Học sinh ở tất cả các cấp học trên địa bàn thay vì những giờ học khô khan trên lớp, nay được nhà trường tổ chức tham quan, trải nghiệm trực tiếp tại các di tích, giúp xây dựng nền tảng kiến thức về thành phố thông qua tìm hiểu những di tích quan trọng của Thủ đô như: Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Thành Cổ Loa…

Từ năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ký kết chương trình hợp tác giáo dục di sản với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long để đưa hoạt động tham quan, trải nghiệm tại Di sản Văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long vào nội dung môn học.

5-8-van-hoa-16.jpg
Các em học sinh lắng nghe giới thiệu về truyền thống hiếu học của mảnh đất Thăng Long văn hiến bên các bia Tiến sĩ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám. (Ảnh: Giang Nam)

Từ sự hợp tác này, mỗi năm, hàng chục nghìn lượt học sinh trên địa bàn thành phố đã có dịp tìm hiểu những giá trị của Di sản Văn hóa thế giới này.

Tương tự, Trung tâm Hoạt động Văn hóa, khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám hiện có khoảng 30 chương trình giáo dục di sản khác nhau để truyền tải tinh thần hiếu học, truyền thống khoa bảng của Thăng Long-Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung đến thế hệ trẻ.

Từ năm 2021 đến nay, hơn 300 trường học trên toàn thành phố đã tổ chức hơn 2.500 hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống cho học sinh tại các không gian di sản, triển khai các tiết học ngoài lớp về những di sản văn hóa nổi tiếng của Hà Nội. Thông qua đó, gần 2 triệu học sinh được tiếp cận giá trị văn hóa Thăng Long-Hà Nội ngay từ trên ghế nhà trường.

Triển khai môn Lịch sử địa phương trong nhà trường, các em học sinh được tìm hiểu về chính những di tích trên địa bàn các em sinh sống, học tập.

Có mặt tại ngôi đình Phúc Xá thờ danh nhân Lý Thường Kiệt tại phường Bồ Đề (Hà Nội) trong tiết học Lịch sử địa phương của học sinh Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, mọi người rất ngạc nhiên khi xem các em học sinh biểu diễn một vở kịch ngắn về cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược của quân dân nhà Lý (thế kỷ 12) dưới tài thao lược của danh tướng Lý Thường Kiệt. Chính cách tiếp cận dưới hình thức sân khấu hoá giúp lịch sử trở nên gần gũi, sống động với các em.

Qua tiết học tại đình Phúc Xá, chúng em hiểu sâu sắc về lịch sử nghìn năm của Hà Nội. Chúng con được thầy, cô giáo nhắc nhở rằng sinh ra, lớn lên ở mảnh đất có truyền thống văn hóa như thế, chúng con có trách nhiệm gìn giữ và phát huy giá trị.

Em Nguyễn Ngọc Bảo Châu, học sinh Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Đình Nam Hương (phố Hàng Trống, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) không chỉ là nơi các em học sinh tìm hiểu về di tích, mà còn là nơi lan tỏa giá trị của tranh Hàng Trống đến các em.

5-8-van-hoa-15.jpg
Các em học sinh tìm hiểu về truyền thống khoa bảng tại di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám. (Ảnh: Giang Nam)

Các em học sinh trên địa bàn phường Hoàn Kiếm thường xuyên được tham gia các hoạt động tìm hiểu, thi vẽ tranh lấy cảm hứng từ tranh dân gian Hàng Trống – một di sản văn hóa đặc sắc của Thăng Long văn hiến, gắn liền với đời sống văn hóa người dân phố cổ.

Ngoài ra, thành phố còn nhiều cuộc thi thuyết minh về danh lam thắng cảnh, cuộc thi Em làm Hướng dẫn viên du lịch… thu hút sự tham gia của các em học sinh ở nhiều lứa tuổi, cấp học.

Nhiều trường học như Trường THPT Khoa học Giáo dục, Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội còn có hội trại chuyên đề về môn Lịch sử địa phương, với các khu trại, gian hàng về các chủ đề lịch sử, phong tục, di sản… do chính tay học sinh sáng tạo. Bằng cách làm sáng tạo, vừa học, vừa chơi, các kiến thức về Hà Nội đã thật sự đi vào đời sống của những cô cậu học trò.

Giỏi về trí tuệ, đẹp về ứng xử, mạnh về thể chất

Ở Hà Nội, học sinh ở tất cả các cấp học đều được học bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội”. Việc triển khai giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh là biện pháp “xây vững từ móng” đối với xây dựng văn hoá, con người Hà Nội.

Ngay từ khi bắt đầu vào tiểu học, các em đã được học về lời ăn tiếng nói trong gia đình, ở nhà trường, nơi công cộng… qua bộ tài liệu về giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh.

5-8-van-hoa-13.jpg
Học sinh Trường tiểu học Khu đô thị Sài Đồng nghe giới thiệu về đình Lệ Mật (phường Việt Hưng), một ngôi đình ngay gần khu dân cư các em sinh sống. (Ảnh: Giang Nam)

Ngoài những tiết học chính thức, giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh còn được lồng ghép trong các môn học khác như: Đạo đức, Giáo dục công dân, Lịch sử, Văn học… Qua những bài giảng, học sinh nhận thức rõ về truyền thống văn hóa của người Hà Nội, nét đẹp ứng xử của “người Tràng An”, để từ đó ứng dụng trong cuộc sống.

Đặc biệt, từ chủ trương chung về giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh, các địa phương, nhà trường đã có nhiều sáng tạo trong chuyển tải thông điệp về “lời nói hay, ứng xử đẹp” đến các em học sinh.

Văn hóa chào hỏi “Khoanh tay-Mỉm cười-Cúi chào” được triển khai tại các trường học trên địa bàn các phường: Việt Hưng, Long Biên, Bồ Đề, Phúc Lợi (quận Long Biên cũ). Việc ứng xử có văn hóa được thầy cô “quán triệt” các em học sinh không chỉ ở nhà trường, mà còn trong gia đình, ngoài xã hội.

Để làm gương cho các em, thầy, cô giáo và nhân viên các trường học từ bác bảo vệ đến cô lao công đều thay đổi cách thức ứng xử với học sinh, thể hiện qua lời chào, lời cảm ơn, xin lỗi. Từ đó, những hành động này thành thói quen thường ngày với các em. Phong trào này hiện lan tỏa đến nhiều trường học khác nhau trên địa bàn thành phố.

Trường THCS Cầu Giấy (phường Yên Hòa, Hà Nội) lại triển khai nếp ứng xử “Mỉm cười, lễ phép, cúi chào”. Nhà trường còn tạo diễn đàn để các em học sinh chia sẻ, nói lên suy nghĩ của mình về văn hóa ứng xử “Mỉm cười, lễ phép, cúi chào” để từ đó, nếp ứng xử đậm chất thanh lịch thẩm thấu đến ứng xử các em.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU, ngày 19/2/2024, Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Sau khi Chỉ thị được ban hành, khắp địa bàn thành phố xuất hiện thêm nhiều hình thức triển khai phong phú, đa dạng.

5-8-van-hoa-17.jpg
Học sinh Hà Nội tham quan, tìm hiểu tại Hoàng thành Thăng Long. (Ảnh: Giang Nam)

Ở Trường THCS Chương Dương, phong trào “Lời chào người Tràng An” là nòng cốt trong giáo dục nếp sống thanh lịch. Trường THCS Long Biên lại chú trọng đến phong trào “Lịch sự từ những điều nhỏ nhất”.

Học sinh được hướng dẫn, rèn giũa trong những hoạt động tưởng như đơn giản hằng ngày: Xin lỗi nếu mình sai sót, cảm ơn khi được người khác giúp đỡ, lịch sự khi giao tiếp với bạn bè, giúp đỡ người gặp khó khăn, biết lắng nghe người khác…

Ở cấp học tiểu học, các hình thức giáo dục được các trường học triển khai một cách sinh động để các em nhỏ dễ nhớ, dễ tiếp cận. Trường tiểu học Vạn Bảo (phường Hà Đông) không chỉ thu hút bởi không gian sạch đẹp, nhiều cây xanh, mà còn bởi những pa-nô, áp-phích, khẩu hiệu được treo ở khắp nơi với những lời nhắc nhở nhẹ nhàng: Đi học đúng giờ; lễ phép với thầy cô giáo; vệ sinh sạch sẽ, trang phục gọn gàng…

Với những Quy tắc ứng xử vốn khó nhớ với trẻ nhỏ, nhà trường cũng có biện pháp để các em dễ tiếp cận. Trong thư viện nhà trường, quy tắc về những điều nên làm và không nên làm được thiết kế như một cuốn sách đang mở ra, tạo sự thân thiện với học sinh.

Bắt đầu từ năm học 2024-2025, việc giảng dạy nếp sống thanh lịch, văn minh được triển khai tới các em học cuối cấp của bậc học mầm non cũng đem lại kết quả bước đầu.

Hà Nội là một trong những địa phương tiên phong triển khai mô hình Trường học hạnh phúc, với các tiêu chí riêng, phù hợp với văn hóa Thăng Long-Hà Nội được nghiên cứu, áp dụng từ năm học 2024-2025. Trong đó, nội dung thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng, xây dựng văn hóa ứng xử đẹp còn gắn với xây dựng “ngôi trường hạnh phúc”.

5-8-van-hoa-11.jpg
Sự hào hứng của các em học sinh sau khi nghe giới thiệu về lịch sử, văn hóa của những di sản nơi các em sinh sống. (Ảnh: Giang Nam)

Các biện pháp giáo dục nhân cách, rèn giũa văn hóa ứng xử được tiến hành song song với đổi mới phương pháp giáo dục. Điều đó giúp học sinh Thủ đô được hưởng chế độ giáo dục toàn diện. Nhiều năm qua, ngành giáo dục Hà Nội luôn là lá cờ đầu cả nước.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của học sinh Hà Nội là hơn 99,7%, trong đó 200 trường có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 100%. Học sinh Hà Nội cũng luôn có mặt trong các đội tuyển thi đấu các giải quốc tế và góp phần đem về nhiều vinh quang cho đất nước.

Thực hiện gợi ý của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi tiếp xúc cử tri 3 quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng (cũ) trước kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV, về việc quan tâm đến chất lượng dạy và học, chăm lo phát triển toàn diện cho trẻ em Thủ đô, tại kỳ họp thứ 25 tổ chức đầu tháng 7/2025, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI thông qua Nghị quyết Quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học tại các trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.

Điều này giúp các em học sinh bảo đảm dinh dưỡng để phát triển thể chất, nhất là đối với học sinh địa bàn còn khó khăn, từ đó, Hà Nội đang hình thành một thế hệ công dân mới: Giỏi về trí tuệ, đẹp về ứng xử, mạnh về thể chất.

Chất thanh lịch của người Hà Nội được ươm mầm từ sớm giúp học sinh Hà Nội tự tin hội nhập quốc tế trong thời đại số bằng bản lĩnh, bản sắc của chính mình.

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội phấn đấu trở thành thành phố xanh, thông minh, đáng sống. (Ảnh ĐĂNG ANH)

Mở rộng không gian thể chế, tạo động lực phát triển Thủ đô

Luật Thủ đô năm 2026 mở ra không gian thể chế mới, trao cho Hà Nội thẩm quyền, công cụ, nguồn lực mạnh hơn để chủ động giải quyết những vấn đề của một đô thị đặc biệt. Những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội được thiết kế để tạo động lực phát triển, hướng tới xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại trong kỷ nguyên mới.

Khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ven hồ Hoàn Kiếm.

Quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu vực hồ Hoàn Kiếm: Chưa chốt phương án cuối cùng, làm rõ thuật ngữ “khải hoàn”

Phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận rộng khoảng 65,89ha hiện mới dừng ở định hướng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, chưa chốt hình thức công trình cụ thể; các bước tiếp theo sẽ được thực hiện theo quy định, bảo đảm lấy ý kiến cộng đồng và thẩm định kiến trúc.

Thùy Dương hát tặng các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương nhân Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6.

Tiếng hát sẻ chia yêu thương

Những năm qua, em Lê Phạm Thùy Dương, học sinh lớp 8E7, Trường trung học cơ sở Sơn Tây phân hiệu Phùng Hưng (Hà Nội) vừa nỗ lực học giỏi, vừa theo đuổi đam mê ca hát và giành nhiều giải thưởng. Với em, ca hát không chỉ là niềm yêu thích, mà còn là cách sẻ chia với những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Người dân xem quy hoạch tại Bảo tàng Hà Nội (Ảnh BẢO LONG)

Xác lập lộ trình hiện thực hóa tầm nhìn 100 năm

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm mang ý nghĩa chiến lược, định hướng phát triển một đô thị “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại-Hạnh phúc” với mục tiêu vươn tầm thế giới. Để thật sự trở thành bệ phóng cho phát triển, tầm nhìn và định hướng lớn, đồ án đã được cụ thể hóa với các tầng không gian, trung tâm, cực tăng trưởng.

Các em học sinh Trường trung học cơ sở Phan Bội Châu (phường Long Biên) bước vào năm học mới.

Năm học mới ở những ngôi trường mới

Năm học mới của hơn 2,3 triệu học sinh trên địa bàn Hà Nội đã chính thức bắt đầu với sự hiện diện của những không gian học tập mới, hiện đại và chuẩn hóa. Những ngôi trường mới sẽ góp phần mang đến cơ hội phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô.

Những đốt dầm dọc chủ đầu tiên của cầu Trần Hưng Đạo được lắp đặt (Ảnh HUY HOÀNG)

Bảo đảm tiến độ xây dựng các cây cầu qua sông Hồng

Dù gặp nhiều khó khăn do biến động giá xăng dầu và nguồn cung vật liệu, nhưng đến nay, tiến độ xây bảy cây cầu bắc qua sông Hồng tại Hà Nội vẫn bảo đảm tiến độ. Thành phố đã xây dựng “đường găng” tiến độ, phấn đấu hoàn thành các dự án trong năm 2027.

Một cảnh trong chương trình nghệ thuật “Những lớp phù sa” của Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Đưa khán giả trở lại với sân khấu

Dù có nhiều nhà hát và hệ thống thiết chế tương đối hiện đại, nhưng sân khấu Thủ đô lâu nay vẫn “lép vế” so với các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác. Với sự chỉ đạo sát sao của thành phố trong khai thác sân khấu để phát triển công nghiệp văn hóa, gần đây, sân khấu Thủ đô đang có sự thay đổi rõ nét, từng bước thu hút khán giả.

Phá dỡ công trình vi phạm tại khu vực rừng phòng hộ hồ Đồng Đò, xã Kim Anh.

Kiên quyết xử lý vi phạm tại hồ Đồng Đò

Với diện tích mặt nước rộng gần 60 ha, chung quanh là rừng cây xanh mát, hồ Đồng Đò, xã Kim Anh, Thành phố Hà Nội có lợi thế phát triển thành địa điểm du lịch sinh thái hấp dẫn. Tuy nhiên, do công tác quản lý còn hạn chế, nhiều vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn biến phức tạp tại đây.

Trao hỗ trợ xây nhà "Đại đoàn kết" tặng hộ khó khăn tại xã Trung Giã (Ảnh XÃ TRUNG GIÃ)

Bồi đắp nghĩa tình cộng đồng

Những căn nhà “Đại đoàn kết” không chỉ giúp người dân có chỗ ở an toàn, mà còn cho thấy sức mạnh của sự chung tay, sẻ chia trong cộng đồng ở Hà Nội.

Điều chuyển 127 vòm cầu đường sắt Phùng Hưng về Hà Nội quản lý

Bộ Xây dựng đã quyết định điều chuyển 127 vòm cầu đường sắt Phùng Hưng thuộc tuyến đường sắt Hà Nội-Đồng Đăng về Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội quản lý, tạo cơ sở để thành phố khai thác không gian văn hóa, thương mại, giải trí, ẩm thực và từng bước tái thiết khu vực nội đô lịch sử.

Tạo đồng thuận khi thực hiện dự án lớn

Từ ngày 7/9, Thành phố Hà Nội tổ chức cho các cơ quan, tổ chức và người dân 16 phường, xã nằm trong ranh giới lập quy hoạch; tám xã, phường nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp từ dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng cùng toàn thể người dân Thủ đô góp ý về điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000.

Phối cảnh Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. (Ảnh: Chủ đầu tư)

Hà Nội di dời, tái thiết các làng xóm, khu dân cư bên sông Hồng không bảo đảm an toàn phòng, chống, thoát lũ

Theo điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, thành phố Hà Nội sẽ di dời 2 cụm làng, tái thiết 2 cụm làng và cải tạo, chỉnh trang có chọn lọc 8 cụm làng không bảo đảm an toàn phòng chống, thoát  lũ; đồng thời bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và không gian làng xóm lâu đời.

Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long-Urban City khi hoàn thành, dự kiến bố trí tái định cư cho người dân thuộc các khu vực xã Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh và các khu vực lân cận. (Ảnh: Chủ đầu tư dự án)

Hà Nội bố trí người dân dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại những khu định cư có hạ tầng tốt, có điều kiện tạo sinh kế

Thành phố Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 265ha quỹ đất tái định cư tại địa bàn các xã, phường và khu vực lân cận, đồng thời chuẩn bị hàng chục nghìn lô đất, căn hộ tại các khu đô thị đa mục tiêu, nhằm bảo đảm nơi ở mới có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, duy trì sinh kế và sự gắn kết cộng đồng của người dân.

Phối cảnh Quảng trường-công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm sau khi hoàn thành xây dựng. (Ảnh: Đơn vị tư vấn)

Hà Nội lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận

Từ ngày 7/9, thành phố Hà Nội sẽ lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận nhằm tái cấu trúc không gian công cộng, mở rộng kết nối và nâng cao chất lượng hạ tầng, tạo lập một chỉnh thể không gian đô thị đặc sắc lấy hồ Hoàn Kiếm làm trung tâm.

Phương tiện lưu thông qua nút giao Ô Chợ Dừa-Hào Nam-Hoàng Cầu bị cấm rẽ trái từ cả 4 hướng. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Không được rẽ trái tại nút giao Ô Chợ Dừa-Hào Nam-Hoàng Cầu

Phương tiện lưu thông qua nút giao Ô Chợ Dừa-Hào Nam-Hoàng Cầu bị cấm rẽ trái từ cả 4 hướng. Người điều khiển phương tiện chỉ được đi thẳng hoặc rẽ phải; trường hợp cần chuyển hướng sang trái phải quay đầu tại các điểm mở dải phân cách theo hướng dẫn.