Xây dựng văn hóa người Hà Nội đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới

Bài 2: Văn hóa song hành cùng số hóa

Từ tháng 7/2025, cùng với vận hành chính quyền địa phương hai cấp, việc ứng dụng số hóa trong mọi lĩnh vực cũng được đẩy mạnh, hướng tới xây dựng xã hội số. Trong bối cảnh đó, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, người dân Hà Nội có nhiều chuyển biến, phù hợp với yêu cầu của thời kỳ chuyển đổi số.

Lãnh đạo phường Cầu Giấy trò chuyện với người dân đến làm thủ tục hành chính. (Ảnh: HÀ PHONG)
Lãnh đạo phường Cầu Giấy trò chuyện với người dân đến làm thủ tục hành chính. (Ảnh: HÀ PHONG)

Tạo nền tảng để chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu quả

Năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quy tắc ứng xử (QTƯX) của cán bộ, công, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc thành phố và QTƯX nơi công cộng.

Ngay từ khi ban hành, thành phố xác định rõ, cán bộ, đảng viên phải là người gương mẫu thực hiện QTƯX, để hình thành nền nếp, lan tỏa đến cộng đồng. Nhiều cơ quan, đơn vị đã có những cách làm hay trong tuyên truyền, vận động, như tổ chức các cuộc thi trong công nhân viên chức; tổ chức các cuộc thi tuyên truyền viên giỏi…, niêm yết QTƯX ở vị trí trang trọng, dễ thấy, đưa văn hóa ứng xử vào phong trào thi đua, bình xét cuối năm…

Những hoạt động đó góp phần quan trọng hình thành nên nền hành chính phục vụ, hay “hành chính nụ cười”, “hành chính thân thiện”.

Bước vào thời đại số hóa, nhiều thủ tục hành chính được thực hiện qua các cổng thông tin dịch vụ công. Điều này đặt ra cả cơ hội lẫn thách thức, nhất là khi một bộ phận không nhỏ người dân chưa quen với giải quyết thủ tục hành chính trên không gian mạng.

3-3-giay-phep-3-4679.jpg
Cán bộ Đội sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. (Ảnh: THANH HÀ)

Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, Hà Nội cùng cả nước chuyển từ chính quyền địa phương ba cấp sang hai cấp. Chính quyền cấp xã nhận thêm nhiều chức năng, nhiệm vụ mới. Cùng với đó, các điểm phục vụ hành chính công được tổ chức tại 100% các xã, phường mới để đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân.

Giai đoạn đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cả cán bộ lẫn người dân đều còn có những bỡ ngỡ nhất định trước việc thực hiện thủ tục mới, nhất là việc số hóa ngày một mạnh mẽ. Cán bộ, công chức vất vả hơn rất nhiều, nhất là trong việc hướng dẫn nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính. Nhưng việc thực hiện QTƯX bền bỉ trong những năm qua đã góp phần giúp việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp trơn tru.

Từ ngày 1/8, tới bất cứ điểm phục vụ hành chính công nào ở Hà Nội, người dân được hưởng thụ nhiều tiện ích như: Sao chụp, in ấn tài liệu; cung cấp mẫu biểu, tờ khai; tư vấn pháp lý; sử dụng thư viện số… Để phục vụ cho việc số hoá, mọi người dân được sử dụng wifi tốc độ cao. Nhiều nơi còn bố trí đồ ăn nhẹ, nước uống để người dân sử dụng.

5-8-tien-ich.jpg
Người dân được phục vụ miễn phí máy scan, máy tính có kết nối internet, nước uống tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, chi nhánh số 7. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Đến Chi nhánh số 6 Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội trên địa bàn xã Gia Lâm, ngay từ cửa ra vào, người dân đã nhận được sự hỗ trợ của các cán bộ, nhân viên. Công dân làm thủ tục gì sẽ được hướng dẫn đến các cửa để phục vụ một cách thuận tiện, nhanh chóng nhất. Với những công dân chưa thành thạo về sử dụng thiết bị số, cán bộ, nhân viên tận tình hướng dẫn để người dân khai báo, đăng ký các thủ tục trên các ứng dụng, cổng thông tin.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Gia Lâm Phùng Thị Hoài Hương cho biết: “Trước khi triển khai hoạt động của chính quyền hai cấp, chúng tôi đã tổ chức tập huấn, quán triệt về tinh thần phục vụ, thái độ làm việc đến từng cán bộ, nhân viên để khi đi vào hoạt động, người dân cảm nhận rõ nét hơn sự thay đổi về chất lượng, thời gian phục vụ”.

“Trước khi triển khai hoạt động của chính quyền hai cấp, chúng tôi đã tổ chức tập huấn, quán triệt về tinh thần phục vụ, thái độ làm việc đến từng cán bộ, nhân viên để khi đi vào hoạt động, người dân cảm nhận rõ nét hơn sự thay đổi về chất lượng, thời gian phục vụ”.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Gia Lâm Phùng Thị Hoài Hương

Trên nền tảng của văn hóa ứng xử đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ giai đoạn trước, khi đi vào vận bộ máy chính quyền mới, việc triển khai trên địa bàn phường Hoàn Kiếm cũng hết sức thuận lợi. Cấp ủy, chính quyền tập huấn, quán triệt phong cách ứng xử với cán bộ các phòng, ban vốn ít tiếp xúc trực tiếp với nhân dân.

Ứng xử thân thiện, “hành chính nụ cười” là điều dễ thấy trong vận hành chính quyền hai cấp. Trong đó, có đóng góp từ việc thực hiện QTƯX những năm qua.

Giúp nhân dân xây dựng “cuộc sống số”

Khi thấy các cán bộ phường Cửa Nam gõ cửa, nhất là bóng áo xanh của cảnh sát khu vực, bà Đặng Kim Anh (số 68 phố Trần Quốc Toản, phường Cửa Nam) cảm thấy hơi lo. Nhưng vừa bước vào nhà, các cán bộ tươi cười chào hỏi và trao đổi về việc hỗ trợ bà thực hiện các ứng dụng: VNeID, VssID, iHanoi… và hướng dẫn bà cách thực hiện một số thủ tục hành chính cơ bản trên Cổng Dịch vụ công …

Bà Kim Anh phấn khởi cho biết: “Tôi rất bất ngờ khi được cán bộ phường đến tận nhà hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính. Chúng tôi thuộc lớp người cao tuổi, còn hạn chế khi tiếp cận công nghệ. Nhưng các chú ấy có thái độ ân cần, nhiệt tình như người nhà, hướng dẫn đến khi tôi sử dụng thành thạo một số ứng dụng. Mấy bác cao tuổi trong khu phố cũng được hướng dẫn như vậy. Chúng tôi rất phấn khởi”.

Việc triển khai chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện là một chủ trương lớn, một yêu cầu tất yếu của sự phát triển. Song một bộ phận không nhỏ người dân chưa theo kịp sự phát triển của công nghệ. Từ thực tế này, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 24/7/2025 triển khai Chiến dịch “45 ngày đêm ra quân hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số tại các xã, phường trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp”.

3-7-a808.jpg
Thanh niên các trường đại học tại Hà Nội chào đón các chiến sĩ công an ra Hà Nội tham gia lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: QUỲNH ANH)

Ngay sau đó, chính quyền các xã, phường trên địa bàn thành phố lập tức bắt tay vào triển khai. Phường Cửa Nam là một trong những đơn vị tiên phong. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cửa Nam Trịnh Ngọc Trâm cho biết, với phương châm “Lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả phục vụ làm mục tiêu”, phường đã thành lập 28 Tổ chuyển đổi số cộng đồng tại các tổ dân phố để trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số thiết yếu như VNeID, iHanoi, Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an. Bên cạnh đó, còn có các điểm “Bình dân học vụ số lưu động” hỗ trợ người dân kê khai hồ sơ trực tuyến, cài đặt ứng dụng...

“Đi từng ngõ, rõ từng người” là phương châm của xã Hòa Lạc trong triển khai chiến dịch 45 ngày đêm ra quân hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số với mục tiêu khơi dậy một hành trình học tập số – khai trí số – chuyển hóa tư duy số; để mỗi người dân từ thôn quê đến trường học, từ cán bộ đến học sinh, đều trở thành chủ thể của chuyển đổi số, không ai đứng ngoài cuộc.

Việc triển khai chiến dịch không chỉ hướng đến nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về số hóa, mà còn để giúp mọi người dân sử dụng điện thoại thông minh, tra cứu thông tin, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán điện tử, bảo vệ bản thân trên môi trường mạng.

Cũng như bà Đặng Kim Anh, sự ân cần, nhiệt tình là điều mọi người dân cảm thấy rõ nét khi được cán bộ, công chức của các phường, xã hướng dẫn xây dựng cuộc sống số.

Số hóa để lan tỏa nét đẹp trong cộng đồng

Cũng từ năm 2017, thành phố triển khai thực hiện QTƯX nơi công cộng. Sau tám năm thực hiện, nền nếp ứng xử có nhiều thay đổi tích cực, nhất là ở các không gian, như: Di tích tôn giáo, tín ngưỡng; thư viện, nhà hát; công viên, vườn hoa… Ngay cả không gian tưởng chừng như khó thay đổi là chợ dân sinh, văn hóa ứng xử cũng có nhiều chuyển biến.

Từ năm 2024, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã đẩy mạnh số hóa công tác tuyên truyền thực hiện QTƯX. Các cơ quan chức năng đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) xây dựng podcast phục vụ công tác tuyên truyền các quy tắc ứng xử trên báo điện tử và phát sóng trên nền tảng điện tử (Tiktok, YouTube, Facebook, Instagram, sóng phát thanh, truyền hình, kênh thông tin chính thống); qua đó, giúp tuyên truyền nhanh, kịp thời, tăng số lượng tương tác tới sản phẩm QTƯX, góp phần tuyên truyền tới người dân việc thực hiện các QTƯX trên địa bàn thành phố.

Tại phường Hà Đông, cùng với tuyên truyền thông qua các bản tin nội bộ, hội nghị, hội thi, tập huấn; niêm yết các QTƯX nơi công cộng, công tác tuyên truyền về QTƯX được thực hiện sáng tạo thông qua nền tảng số. Trong đó, cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội” thu hút hàng chục nghìn người tham gia.

Việc tích hợp các bộ QTƯX có thể truy cập bằng cách quét mã QR code tại các cơ quan, đơn vị, điểm du lịch, nơi công cộng, di tích... được triển khai rộng rãi, người dân có thể thuận tiện theo dõi và thực hiện. Trên địa bàn phường Việt Hưng, các nhóm Zalo ở các khu dân cư luôn có nội dung chính là chung tay xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp.

Anh Lương Nhật Đức (phố Hoa Lâm, phường Việt Hưng) chia sẻ: “Các hoạt động kêu gọi các hộ dân bảo vệ môi trường, thu dọn rác thải, xây dựng nếp sống văn hoá đều được thực hiện qua mạng, đến từng gia đình, nên chúng tôi thấy rất thuận tiện”.

Ở khu vực ngoại thành, công tác chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh trong xây dựng nếp sống văn hoá. Tại xã Hoài Đức, các thôn, xóm đều xây dựng nhóm Zalo để tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, như việc nhắc nhở các gia đình đổ rác không đúng nơi quy định hay kêu gọi mọi người cùng nhau giữ gìn vệ sinh, môi trường, bảo vệ cảnh quan, di tích… Những hoạt động xây dựng đời sống văn hóa thường xuyên được cập nhật trên các fanpage của Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên…

Nhờ tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống truyền thanh và các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo…, người dân trên địa bàn nắm rõ các QTƯX; qua đó thể hiện vai trò giám sát của mình, kịp thời phản ánh về thái độ phục vụ công dân của cán bộ, công chức, viên chức.

Kiến tạo môi trường số lành mạnh

Trên không gian mạng, bên cạnh những thông tin tích cực, những trang thông tin về khoa học, kỹ thuật, văn hóa, lịch sử, kỹ năng sống… cũng không thiếu những trang thông tin “rác”, thông tin độc hại. Do một số mạng xã hội cho phép chế độ ẩn danh, kết hợp với việc sử dụng thủ thuật “lách luật”, nên nhiều người dùng sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa… Đối với lứa tuổi thanh, thiếu niên, đây là một “mối nguy” lớn khi các bạn trẻ dễ bị cuốn theo những trào lưu xấu.

Xây dựng cuộc sống số vì thế còn phải kiến tạo môi trường văn hóa. Cùng với hoạt động của ngành văn hóa, lực lượng xung kích trong hoạt động này là Đoàn Thanh niên các cấp. Thành Đoàn Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động trên không gian mạng như: “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Tuổi trẻ Thủ đô ứng xử văn minh trên không gian mạng” và các hoạt động tuyên truyền hai Quy tắc ứng xử của thành phố, Chỉ thị 11-CT/TU ngày 3/10/2012 của Thành ủy Hà Nội (khóa XV) về “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, hỏi trên địa bàn thành phố”…

Một trong những kênh thông tin nổi bật trong hoạt động xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng là fanpage Thành đoàn Hà Nội trên mạng xã hội Facebook đã thu hút hơn 2,2 triệu lượt tương tác thông qua các bài viết với hình ảnh đẹp, thông tin tích cực. Nhiều trào lưu tích cực trên mạng xã hội được Thành đoàn Hà Nội tạo ra và lan tỏa sâu rộng trong giới trẻ như: Trào lưu ảnh “Thu Hà Nội trong trái tim tôi”, “Màu cờ tôi yêu”, trào lưu thông điệp “Tôi yêu Hà Nội vì…”… Những trào lưu này thể hiện tình yêu Hà Nội, được đông đảo thanh niên tham gia.

Bên cạnh đó, nhiều cách làm sáng tạo trên không gian mạng đã được Đoàn Thanh niên các cấp triển khai hiệu quả. Điển hình như Đề án “Mã hóa dữ liệu địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên” tại địa chỉ https:// diachidohanoi.vr360.com.vn/ có sức lan tỏa lớn. Đề án mã hóa được hơn 300 công trình giúp người dùng tương tác, tìm hiểu, tham quan các di tích; từ đó bồi đắp tình yêu với quê hương, với Thủ đô.

Mô hình “Vùng xanh trên không gian mạng” với 579 nhóm Facebook cộng đồng dân cư, thu hút hơn 1,3 triệu thành viên. Với nhiều hoạt động tích cực trong thời gian qua, tuổi trẻ Thủ đô đang từng bước khẳng định vai trò trong xây dựng một không gian mạng lành mạnh, mang bản sắc văn hóa dân tộc.

9-7-thanh-nien-1-5473.jpg
Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ công chức giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. (Ảnh: THANH THƯ)

Khi Thủ đô và cả nước triển khai phong trào Bình dân học vụ số, hàng chục nghìn đoàn viên thanh niên đã tham gia phong trào. Tuổi trẻ Thủ đô cũng lồng ghép nhiệm vụ tuyên truyền về ứng xử trong môi trường số, nhận biết những thông tin xấu, độc hại; tham gia tích cực để xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trên không gian mạng.

Văn hóa đồng hành cùng số hóa. Số hóa lại góp phần lan tỏa những nét đẹp văn hóa ứng xử, ngăn ngừa những hành vi, phát ngôn phi văn hóa.

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội phấn đấu trở thành thành phố xanh, thông minh, đáng sống. (Ảnh ĐĂNG ANH)

Mở rộng không gian thể chế, tạo động lực phát triển Thủ đô

Luật Thủ đô năm 2026 mở ra không gian thể chế mới, trao cho Hà Nội thẩm quyền, công cụ, nguồn lực mạnh hơn để chủ động giải quyết những vấn đề của một đô thị đặc biệt. Những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội được thiết kế để tạo động lực phát triển, hướng tới xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại trong kỷ nguyên mới.

Người dân xem quy hoạch tại Bảo tàng Hà Nội (Ảnh BẢO LONG)

Xác lập lộ trình hiện thực hóa tầm nhìn 100 năm

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm mang ý nghĩa chiến lược, định hướng phát triển một đô thị “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại-Hạnh phúc” với mục tiêu vươn tầm thế giới. Để thật sự trở thành bệ phóng cho phát triển, tầm nhìn và định hướng lớn, đồ án đã được cụ thể hóa với các tầng không gian, trung tâm, cực tăng trưởng.

Các em học sinh Trường trung học cơ sở Phan Bội Châu (phường Long Biên) bước vào năm học mới.

Năm học mới ở những ngôi trường mới

Năm học mới của hơn 2,3 triệu học sinh trên địa bàn Hà Nội đã chính thức bắt đầu với sự hiện diện của những không gian học tập mới, hiện đại và chuẩn hóa. Những ngôi trường mới sẽ góp phần mang đến cơ hội phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô.

Những đốt dầm dọc chủ đầu tiên của cầu Trần Hưng Đạo được lắp đặt (Ảnh HUY HOÀNG)

Bảo đảm tiến độ xây dựng các cây cầu qua sông Hồng

Dù gặp nhiều khó khăn do biến động giá xăng dầu và nguồn cung vật liệu, nhưng đến nay, tiến độ xây bảy cây cầu bắc qua sông Hồng tại Hà Nội vẫn bảo đảm tiến độ. Thành phố đã xây dựng “đường găng” tiến độ, phấn đấu hoàn thành các dự án trong năm 2027.

Một cảnh trong chương trình nghệ thuật “Những lớp phù sa” của Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Đưa khán giả trở lại với sân khấu

Dù có nhiều nhà hát và hệ thống thiết chế tương đối hiện đại, nhưng sân khấu Thủ đô lâu nay vẫn “lép vế” so với các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác. Với sự chỉ đạo sát sao của thành phố trong khai thác sân khấu để phát triển công nghiệp văn hóa, gần đây, sân khấu Thủ đô đang có sự thay đổi rõ nét, từng bước thu hút khán giả.

Phá dỡ công trình vi phạm tại khu vực rừng phòng hộ hồ Đồng Đò, xã Kim Anh.

Kiên quyết xử lý vi phạm tại hồ Đồng Đò

Với diện tích mặt nước rộng gần 60 ha, chung quanh là rừng cây xanh mát, hồ Đồng Đò, xã Kim Anh, Thành phố Hà Nội có lợi thế phát triển thành địa điểm du lịch sinh thái hấp dẫn. Tuy nhiên, do công tác quản lý còn hạn chế, nhiều vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn biến phức tạp tại đây.

Trao hỗ trợ xây nhà "Đại đoàn kết" tặng hộ khó khăn tại xã Trung Giã (Ảnh XÃ TRUNG GIÃ)

Bồi đắp nghĩa tình cộng đồng

Những căn nhà “Đại đoàn kết” không chỉ giúp người dân có chỗ ở an toàn, mà còn cho thấy sức mạnh của sự chung tay, sẻ chia trong cộng đồng ở Hà Nội.

Điều chuyển 127 vòm cầu đường sắt Phùng Hưng về Hà Nội quản lý

Bộ Xây dựng đã quyết định điều chuyển 127 vòm cầu đường sắt Phùng Hưng thuộc tuyến đường sắt Hà Nội-Đồng Đăng về Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội quản lý, tạo cơ sở để thành phố khai thác không gian văn hóa, thương mại, giải trí, ẩm thực và từng bước tái thiết khu vực nội đô lịch sử.

Tạo đồng thuận khi thực hiện dự án lớn

Từ ngày 7/9, Thành phố Hà Nội tổ chức cho các cơ quan, tổ chức và người dân 16 phường, xã nằm trong ranh giới lập quy hoạch; tám xã, phường nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp từ dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng cùng toàn thể người dân Thủ đô góp ý về điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000.

Phối cảnh Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. (Ảnh: Chủ đầu tư)

Hà Nội di dời, tái thiết các làng xóm, khu dân cư bên sông Hồng không bảo đảm an toàn phòng, chống, thoát lũ

Theo điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, thành phố Hà Nội sẽ di dời 2 cụm làng, tái thiết 2 cụm làng và cải tạo, chỉnh trang có chọn lọc 8 cụm làng không bảo đảm an toàn phòng chống, thoát  lũ; đồng thời bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và không gian làng xóm lâu đời.

Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long-Urban City khi hoàn thành, dự kiến bố trí tái định cư cho người dân thuộc các khu vực xã Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh và các khu vực lân cận. (Ảnh: Chủ đầu tư dự án)

Hà Nội bố trí người dân dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại những khu định cư có hạ tầng tốt, có điều kiện tạo sinh kế

Thành phố Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 265ha quỹ đất tái định cư tại địa bàn các xã, phường và khu vực lân cận, đồng thời chuẩn bị hàng chục nghìn lô đất, căn hộ tại các khu đô thị đa mục tiêu, nhằm bảo đảm nơi ở mới có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, duy trì sinh kế và sự gắn kết cộng đồng của người dân.

Phối cảnh Quảng trường-công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm sau khi hoàn thành xây dựng. (Ảnh: Đơn vị tư vấn)

Hà Nội lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận

Từ ngày 7/9, thành phố Hà Nội sẽ lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận nhằm tái cấu trúc không gian công cộng, mở rộng kết nối và nâng cao chất lượng hạ tầng, tạo lập một chỉnh thể không gian đô thị đặc sắc lấy hồ Hoàn Kiếm làm trung tâm.

Phương tiện lưu thông qua nút giao Ô Chợ Dừa-Hào Nam-Hoàng Cầu bị cấm rẽ trái từ cả 4 hướng. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Không được rẽ trái tại nút giao Ô Chợ Dừa-Hào Nam-Hoàng Cầu

Phương tiện lưu thông qua nút giao Ô Chợ Dừa-Hào Nam-Hoàng Cầu bị cấm rẽ trái từ cả 4 hướng. Người điều khiển phương tiện chỉ được đi thẳng hoặc rẽ phải; trường hợp cần chuyển hướng sang trái phải quay đầu tại các điểm mở dải phân cách theo hướng dẫn.

Khám bệnh cho người dân tại Phòng khám đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội-cơ sở Vĩnh Hưng. (Ảnh nhandan.vn)

Hà Nội: Yêu cầu bảo đảm đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế với người bệnh đủ điều kiện

Bảo hiểm xã hội Hà Nội yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cần xác định và giải quyết mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với người tham gia từ đủ 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở theo quy định.