Khu vực giáp ranh giữa thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh từng được xem là "thủ phủ" khai thác đá của khu vực phía nam.
Khu vực giáp ranh giữa thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh từng được xem là "thủ phủ" khai thác đá của khu vực phía nam.

[Ảnh] Hiện trạng 9 mỏ đá ngưng khai thác giáp ranh 2 thành phố lớn nhất phía nam

Địa bàn giáp ranh giữa thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh từng được xem là “thủ phủ” khai thác đá khu vực phía nam. Hiện nay, khu vực này chỉ riêng địa bàn Đồng Nai có đến 9 mỏ đá ngưng khai thác, tạo thành các hố nước sâu, gây nguy cơ mất an toàn và ô nhiễm môi trường do việc đổ rác trộm.

Hiện tại 9 mỏ đã thực hiện đóng cửa mỏ với tổng diện tích hơn 120ha. Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai đã có quyết định thu hồi đất và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý. Sau khi đóng cửa mỏ, khu vực hình thành 3 cụm mỏ gồm 5 hồ nước lớn.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân vào chiều 4/5, nhiều hạng mục theo phương án đóng cửa mỏ như hàng rào, biển cảnh báo, cây xanh phục hồi môi trường đã bị hư hỏng, tháo dỡ hoặc mất cắp theo thời gian; các tuyến đê bao đắp bằng đất trước đây đã bị xói mòn, rửa trôi, hiện đã không còn, gây nguy cơ mất an toàn.

Tại các mỏ hình thành các hồ nước sâu, trong khi hệ thống rào chắn, cảnh báo không còn; một số khu vực nằm gần khu dân cư, tuyến giao thông nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Tình trạng người dân tự ý vào khu vực mỏ để câu cá, tắm tại các hồ nước sâu, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước. Thực tế cũng đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm tại khu vực các mỏ đá ngưng khai thác này.

Cùng với đó, phát sinh tình trạng ô nhiễm môi trường cục bộ; tại một số khu vực xuất hiện việc đổ rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp trái phép.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên được ngành chức năng xác định là các mỏ đã ngừng hoạt động và hoàn thành đóng cửa từ năm 2011, nhiều hạng mục hàng rào, biển cảnh báo bị xuống cấp, hư hỏng theo thời gian. Công tác quản lý, kiểm tra, bảo vệ khu vực các mỏ sau khi đóng cửa chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Để quản lý khu vực trên và nâng cao giá trị sử dụng đất công tại khu vực các mỏ đá đã đóng cửa mỏ, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai đang tiến hành rà soát điều chỉnh quy hoạch theo định hướng phát triển các cụm mỏ theo mô hình đô thị cảnh quan-sinh thái-nghỉ dưỡng.

Thành phố Đồng Nai đang tính toán quy hoạch lấy hệ thống hồ nước sau khai thác kết hợp hướng sông Đồng Nai và mạng lưới các tuyến giao thông chính làm cấu trúc không gian chủ đạo. Trên cơ sở đó, các khu dân cư và chức năng đô thị được tổ chức, phân bố dọc theo các trục giao thông lớn, bảo đảm kết nối thuận lợi, đồng bộ hạ tầng và phát huy hiệu quả sử dụng đất.

ndo_br_2-resize.jpg
Địa bàn giáp ranh giữa Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh chỉ riêng địa bàn phường Biên Hòa có 9 mỏ đá ngưng khai thác.

ndo_br_img-4219-resize-7367.jpg
Hàng rào quanh các mỏ đá ngưng khai thác đã hư hỏng theo thời gian.
ndo_br_img-4277-resize-5382.jpg
Hàng rào kẽm gai chỉ còn lại những trụ bê-tông bị gãy đổ.
ndo_br_img-4197-resize-1178.jpg
Tình trạng đổ rác trộm diễn ra tại các mỏ đá ngưng khai thác, gây ô nhiễm môi trường.
ndo_br_img-4274-resize-153.jpg
Hàng rào đã bị hư hỏng, tháo dỡ hoặc mất cắp.
ndo_br_8-resize-3935.jpg
Mỏ đá ngưng khai thác tạo thành hố nước sâu tại phường Biên Hòa.
ndo_br_22-resize-7918.jpg
Đồng Nai đang tính toán quy hoạch lấy hệ thống hồ nước sau khai thác kết hợp hướng sông Đồng Nai và mạng lưới các tuyến giao thông chính làm cấu trúc không gian chủ đạo.
ndo_br_6-resize.jpg
Cùng với đó, chú trọng đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các tuyến giao thông kết nối liên vùng, đặc biệt với Thành phố Hồ Chí Minh, tạo động lực hình thành các khu đô thị có giá trị cảnh quan cao.
ndo_br_img-4255-resize-1200.jpg
Trên cơ sở quy hoạch triển khai thực hiện đấu thầu, đấu giá để kêu gọi nhà đầu tư có năng lực nghiên cứu, triển khai các dự án khu đô thị sinh thái, đô thị gắn với hồ nước trung tâm, khu thương mại-dịch vụ logistics, du lịch sinh thái và năng lượng tái tạo (điện mặt trời nổi), trên cơ sở khai thác hiệu quả lợi thế về mặt nước, sông Đồng Nai và hệ thống các tuyến giao thông kết nối khu vực.
ndo_br_12-resize-1764.jpg
Trước mắt, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khu vực các mỏ, bảo đảm công tác vệ sinh môi trường; khẩn trương sửa chữa hệ thống rào chắn, biển cảnh báo, đồng thời bố trí lực lượng kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng xâm nhập, đổ rác và lấn chiếm đất.
ndo_br_9-resize-8354.jpg
Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ giám sát để quản lý chặt chẽ hiện trạng, bảo vệ quỹ đất và có thể xem xét khai thác tạm thời một số khu vực phù hợp nhưng không làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất.
ndo_br_dji-20260504143923-0614-d-resize.jpg
Một mỏ đá ngưng khai thác giáp ranh giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai.

Có thể bạn quan tâm

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động cam kết thi đua về tăng trưởng hai con số.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thành phố Hồ Chí Minh đang quyết tâm cao độ, tập trung đồng bộ các giải pháp để tăng tốc, bứt phá trong 6 tháng cuối năm 2026 nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số và thu ngân sách đạt trên một triệu tỷ đồng.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai thăm và động viên các lực lượng lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước.

Nối dài mạch nguồn tri ân

Tự hào là một phần của “Miền Đông gian lao mà anh dũng”, Đồng Nai luôn đi đầu trong thực hiện các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, hỗ trợ nhà ở cho người có công... Qua đó, góp phần lan tỏa truyền thống tri ân trong toàn xã hội.

Nút giao Long Thành nối hai tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây và Phan Thiết-Dầu Giây với sân bay Long Thành đã được đưa vào sử dụng.

Thiết lập mạng lưới giao thông liên hoàn với sân bay Long Thành

Cùng các tuyến đường cao tốc, vành đai kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) gấp rút hoàn thiện, thành phố Đồng Nai đang xây dựng hàng loạt tuyến đường hiện đại tạo mạng lưới giao thông kết nối khép kín với sân bay lớn nhất nước ta.

Người dân xã biên giới Lộc Thành, thành phố Đồng Nai phấn khởi khi được khám bệnh định kỳ.

Tính nhân văn của một chính sách an sinh xã hội

Nâng cao sức khỏe nhân dân là một trong những nhiệm vụ được ngành y tế thành phố Đồng Nai luôn quan tâm hàng đầu, nhằm cụ thể hóa những chính sách ưu tiên của Ðảng và Nhà nước trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhất là tại các địa bàn khó khăn.

Khám bệnh cho người dân tại Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nỗ lực duy trì cơ cấu dân số vàng

Thành phố Hồ Chí Minh đang trong thời kỳ dân số vàng với độ tuổi từ 15 đến 64 tuổi, chiếm hơn 74%. Thành phố đang triển khai nhiều giải pháp thiết thực để duy trì cơ cấu này trong bối cảnh công tác dân số đối mặt với nhiều thách thức.

Sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh trong giờ thực hành.

Đổi mới giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Thành phố Hồ Chí Minh xác định phát triển giáo dục nghề nghiệp là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mục tiêu cốt lõi là tạo ra lực lượng lao động trực tiếp có chất lượng, hiệu quả, kỹ năng nghề cao, phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội.

Triển lãm giải pháp công nghệ của các startup Hàn Quốc Shinhan Square Bridge Việt Nam 2025.

Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, lấy nhu cầu thực tiễn làm điểm xuất phát; thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức hỗ trợ, tỉnh Tây Ninh đang từng bước kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở.

Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh phát tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân trên tàu cá.

Chung tay quyết liệt chống khai thác IUU

Trong nỗ lực cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), trên tuyến biển Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng Bộ đội Biên phòng đang triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp trong quản lý, kiểm soát tàu cá và ngăn chặn các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Thi công hệ thống tường vây tại nhà ga Phạm Văn Bạch thuộc tuyến Metro số 2 (Bến Thành- Tham Lương) đòi hỏi kỹ sư có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao.

Bài toán nhân sự trong phát triển giao thông thông minh

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển khoảng 200 km đường sắt đô thị vào năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh cần hàng chục nghìn lao động kỹ thuật cao. Tuy nhiên, thực tế nguồn nhân lực hiện nay mới chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ đối với các dự án đầu tư đã và đang hình thành.

Lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm một bộ nghi là hài cốt liệt sĩ còn nguyên hình dạng bọc tăng tại khu vực xã Minh Đức.

[Ảnh] Mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai

Liên quan đến công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, hôm nay (19/7), Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai huy động thêm lực lượng, phương tiện cùng địa phương mở rộng phạm vi tìm kiếm. Qua đó, lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm một bộ nghi là hài cốt liệt sĩ còn nguyên hình dạng bọc tăng và có dây dù cột.

Cây bút mực khắc dòng chữ “Tiến Quy” cùng hình ảnh đôi chim bồ câu được tìm thấy ở mộ tập thể liệt sĩ.

Triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Đồng Nai

Qua tìm kiếm bước đầu, lực lượng chức năng đã khoanh vùng được 2 vị trí có mộ tập thể ở độ sâu khoảng 1,2m tại xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai. Qua đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều di vật nằm sâu dưới lòng đất, trong đó có 1 cây bút mực khắc dòng chữ “Tiến Quy” cùng hình ảnh đôi chim bồ câu.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi sức khỏe Mẹ Nguyễn Thị Rực. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thăm, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng

Ngày 18/7, đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn, đến thăm, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).