Sông Đồng Nai đoạn chảy qua địa bàn phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.
Sông Đồng Nai đoạn chảy qua địa bàn phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.

[Ảnh] Đồng Nai với những cái nhất cả nước

Theo chương trình Kỳ họp thứ nhất, sáng 24/4, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Trước ngưỡng cửa trang sử mới của Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai, phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại địa phương điểm lại một số cái nhất cả nước của Đồng Nai qua ảnh.

​

ndo_br_z7754253836948-cbc57553e7a0939680e7f258fe51c283-resize-9249.jpg
Nói đến Đồng Nai không thể không nói đến phát triển khu công nghiệp. Nơi đây, Khu kỹ nghệ Biên Hòa ra đời năm 1963 tiền thân của Khu công nghiệp Biên Hòa 1 sau này. Đây là khu công nghiệp ra đời sớm nhất của đất nước ta, có đóng góp hết sức quan trọng trong sản xuất hàng hóa, cung ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu trong hơn 40 năm đổi mới.
ndo_br_z7754253598973-696c73e00298e76fb00fd3a0ac59386e-resize-6002.jpg
Đây cũng là khu công nghiệp được chuyển đổi công năng đầu tiên của cả nước. Đến thời điểm giữa tháng 4/2026, tỉnh Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng diện tích hơn 235ha của Khu công nghiệp Biên Hòa 1.
ndo_br_z7754253386521-89e477f86da3cdccf1e9a185f3b15ba0-resize-3590.jpg
Đồng Nai cũng là tỉnh có nhiều khu công nghiệp nhất cả nước. Theo quy hoạch đã được phê duyệt đến năm 2030, Đồng Nai có 89 khu công nghiệp. Hiện nay, địa phương có 58 khu công nghiệp được thành lập, trong đó 43 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động.
ndo_br_z7754253637237-50f244eed397b4529c96121d239703d7-resize-4190.jpg
Cùng với công nghiệp, nông nghiệp Đồng Nai cũng phát triển hàng đầu cả nước. Trong đó, tỉnh có đàn lợn nhiều nhất cả nước với hơn 4,1 triệu con. Đồng Nai là nơi cung ứng khoảng 70% thịt lợn cho thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam.
ndo_br_z7754194989145-98a371979e23104faeac82073aa7e377-3616.jpg
Đồng Nai còn là “thủ phủ” điều với diện tích canh tác gần 176.000ha, chiếm gần 50% tổng diện tích trồng điều của cả nước. Hiện nay, Đồng Nai là trung tâm trong sản xuất, chế biến và xuất khẩu điều nhân.
ndo_br_dsc-6567-5247.jpg
Đồng Nai là nơi trồng cây cao-su đầu tiên ở nước ta. Ngược dòng thời gian, vào những năm đầu của thế kỷ 20, sau khi nghiên cứu, người Pháp nhận thấy thổ nhưỡng và khí hậu tại Đồng Nai phù hợp nên đã trồng thử nghiệm khoảng 1.000 cây cao-su. Sau khi cây phát triển tốt, cho năng suất mủ cao, những đồn điền cao-su dần hình thành nhiều nơi ở khu vực Đông Nam Bộ.
ndo_br_mnp-6483-resize-6477.jpg
Đồng Nai hiện là địa phương có diện tích trồng cây cao-su lớn nhất cả nước với hơn 242 nghìn ha (chiếm 26% diện tích cả nước). Đồng Nai cũng là nơi chế biến cao-su hàng đầu cả nước phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu. Đây là cái túi cao-su chủ lực của Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam, chiếm khoảng 1/3 tổng sản lượng ngành, đưa Đồng Nai không chỉ là địa bàn cao-su chủ lực, mà còn là địa phương có năng suất vườn cây cao-su cao nhất Việt Nam và cao nhất thế giới.
ndo_br_z7754253311692-5aed51f1e6d5c1065a65ac8e72e3cf85-resize-4818.jpg
Nếu tính về tỉnh thì Đồng Nai hiện có dân số nhiều nhất cả nước, với khoảng 4,5 triệu người.
ndo_br_z7741041165856-f9e2ef1fc2b73265f4ef83ffc8d515b4-resize-1018.jpg
Đồng Nai cũng là tỉnh có quy mô kinh tế, thu ngân sách lớn nhất trong số các tỉnh của cả nước. Năm 2025, GRDP của Đồng Nai đạt khoảng 677.932 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 102.962 tỷ đồng.
ndo_br_z7754253461811-87055b7363b86737bcbdda6ecba9abed-resize-34.jpg
Đồng Nai là nơi xây dựng sân bay lớn nhất nước ta. Sân bay Long Thành xây dựng với diện tích 5.000ha tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Dự án có tổng mức đầu tư khái toán là hơn 16 tỷ USD, chia thành ba giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 là hơn 5,4 tỷ USD, với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Sau hơn 5 năm kể từ ngày khởi công, dự kiến sân bay Long Thành sẽ hoàn thành cuối năm 2026.
ndo_br_z7754253688342-2154f249aa171a1cf09b1dfd93715b66-resize-8055.jpg
Với 10 tuyến đường cao tốc đi qua, Đồng Nai là địa phương đứng đầu cả nước về số lượng dự án cao tốc đi qua (khoảng 10/86 dự án), chiếm tỷ lệ 11,6%.
ndo_br_z6077179310437-efa5d1f150f581a9372e8017702001d5-resize-7554.jpg
Đồng Nai cũng là nơi có hồ Trị An - hồ thủy điện nhân tạo lớn nhất nước ta với diện tích hơn 300km2.
ndo_br_z7754253543933-dad19d2d66eda41eb57051993defa761-resize-9503.jpg
Đồng Nai được xem là đô thị, trung tâm hành chính và kinh tế đầu tiên hình thành ở phương nam, đánh dấu bằng sự kiện Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh thiết lập dinh Trấn Biên vào năm 1698. Đây là cột mốc khẳng định chủ quyền, phát triển thương mại và định hình văn hóa sớm nhất vùng Đông Nam Bộ. Đồng Nai còn là nơi có Văn miếu Trấn Biên đầu tiên ở phương nam.

​

Có thể bạn quan tâm

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội. (Ảnh: THANH PHONG)

Nhà báo Lê Hồng Phước tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh

Ngày 30/9, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, đã bầu Nhà báo Lê Hồng Phước tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh. Đại hội có hơn 130 đại biểu, đại diện gần 300 hội viên Hội Nhà báo tỉnh tham dự, cùng lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và đại diện các sở, ngành.