Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.
Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Theo đó, sáng 1/5, đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, cùng đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã khảo sát để phục vụ thực hiện quy hoạch, đầu tư hạ tầng, kiến tạo không gian phát triển mới tại phường Trảng Dài.

Gian nan xử lý 32 nghìn căn nhà xây không phép

Phường Trảng Dài được sáp nhập từ phường Trảng Dài cũ và xã Thiện Tân, có tổng diện tích tự nhiên hơn 37km², quy mô dân số khoảng 145.500 người. Với vị trí địa lý thuận lợi, có sông Đồng Nai chảy qua và tiếp giáp với Thành phố Hồ Chí Minh, giữ vai trò chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của khu vực.

Thời gian qua, địa phương đang chịu áp lực lớn trong công tác quản lý đô thị, hạ tầng kỹ thuật và trật tự xây dựng do địa bàn rộng, quy mô dân số đông, tốc độ đô thị hóa nhanh, tồn tại, phát sinh nhiều vấn đề phức tạp cần được tập trung xử lý kịp thời.

ndo_br_33-resize-5182.jpg
Lãnh đạo Đồng Nai khảo sát phục vụ quy hoạch lại phường Trảng Dài.

Những năm trước đây do công tác quản lý nhà nước ở chính quyền cấp cơ sở không theo kịp sự phát triển và việc buông lỏng kéo dài, khiến Trảng Dài trở thành “điểm nóng” xây dựng trái phép, quản lý đất đai ở Đồng Nai. Hệ lụy Trảng Dài được ví như nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trảng Dài Lê Kim Hường cho biết, hiện nay trên địa bàn có khoảng hơn 32 nghìn căn nhà xây dựng không phép trên đất nông nghiệp. Thời gian qua, địa phương đã có nhiều văn bản báo cáo và kiến nghị cấp trên để tháo gỡ khó khăn cho địa phương trong xử lý.

Theo quy định, đối với các trường hợp xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp phát sinh sau ngày 1/7/2014, cùng với xử lý vi phạm hành chính phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Tuy nhiên, quá trình tổ chức triển khai cho thấy việc áp dụng biện pháp nêu trên phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc; một số trường hợp vi phạm đã tồn tại trong thời gian dài, việc buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất có thể gây thiệt hại cho người dân, làm phát sinh lãng phí nguồn lực xã hội.

ndo_br_11-resize-8775.jpg
Phường Trảng Dài hiện có hơn 32 nghìn căn nhà xây dựng không phép.

Trên cơ sở đó, phường Trảng Dài kiến nghị thành phố chấp thuận chủ trương cho phép áp dụng cơ chế xử lý phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương đối với từng trường hợp cụ thể, bảo đảm tuân thủ quy định, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng và góp phần ổn định đời sống nhân dân và tăng thu ngân sách nhà nước.

Với trường hợp phù hợp với quy hoạch kiến nghị xử lý theo hướng sau khi đã xử phạt vi phạm hành chính, xem xét cho tồn tại công trình theo hiện trạng đối với từng trường hợp cụ thể và xem xét áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, bao gồm việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai làm cơ sở xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định.

Trường hợp không phù hợp với quy hoạch kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính, xem xét cho tồn tại công trình theo hiện trạng, yêu cầu người sử dụng đất cam kết giữ nguyên hiện trạng, không tiếp tục vi phạm, xây dựng, cải tạo, mở rộng công trình và chấp hành việc thu hồi đất khi Nhà nước thực hiện theo quy hoạch.

ndo_br_55-1996.jpg
Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát hạ tầng phường Trảng Dài.

Hạ tầng quá tải

Hạ tầng giao thông hiện nay của phường Trảng Dài rơi vào tình trạng quá tải trầm trọng do đường hẹp, dân số đông, lượng phương tiện lưu thông dày đặc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trảng Dài cũng kiến nghị thành phố sớm triển khai đường liên phường Trảng Dài-Tam Hiệp và đường ĐT768B; đầu tư hệ thống thoát nước, chống ngập trên địa bàn phường.

Với dân số đông, đa số là trẻ nên nhu cầu học tập rất cao, nhưng Trảng Dài lại chưa có một trường trung học phổ thông công lập, còn các trường tiểu học và trung học sĩ số học sinh đông khó bảo đảm đạt các tiêu chuẩn theo quy định. Do vậy, địa phương kiến nghị sớm đầu tư xây dựng thêm 3 trường công lập với quy mô 135 lớp trên diện tích 9,5ha đã được quy hoạch tại khu phố 4.

Đối với khu vực bãi rác Trảng Dài đã ngưng chôn lấp từ năm 2016. Hiện nay khối lượng rác đã chôn lấp ước tính khoảng 1,2 triệu tấn, gây rò rỉ nước rỉ rác, ô nhiễm đất, nguồn nước ngầm và không khí. Phường Trảng Dài mong muốn thành phố sớm có giải pháp xử lý.

ndo_br_5-resize-8876.jpg
Bãi rác phường Trảng Dài nơi đang có khoảng 1,2 triệu tấn rác đã được chôn lấp.

Chấp nhận bất cập để chỉnh trang

Khảo sát tại một số địa điểm, đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai bày tỏ chia sẻ với những áp lực đặt ra đối với đội ngũ cán bộ phường Trảng Dài hiện nay khi quản lý địa bàn dân số đông, hạ tầng không đáp ứng, xử lý hệ lụy về xây dựng không phép.

Người đứng đầu thành phố Đồng Nai đề nghị tính toán quy hoạch lại phường Trảng Dài phải định hướng tái thiết, mở những đường lớn. Quá trình thực hiện phải chấp nhận những bất cập để chỉnh trang. Kể cả tính toán việc giãn dân ra khu vực ven sông Đồng Nai (địa bàn xã Thiện Tân cũ), hình thành các dự án nhà ở xã hội, khu đô thị, khu sinh thái. Đối với các dự án đường liên phường Trảng Dài-Tam Hiệp và đường ĐT768B cần điều chỉnh quy hoạch theo hướng mở rộng đồng bộ chung.

ndo_br_2-resize-7752.jpg
Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát khu vực ven sông Đồng Nai thuộc địa phận phường Trảng Dài.

Với khu vực bãi rác Trảng Dài, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai cho rằng, bây giờ thực hiện di dời đi nơi khác là khó khả thi vì khối lượng rác chôn ở đây rất lớn. Do vậy, cần tính toán phương án kêu gọi nhà đầu tư xử lý tại chỗ bằng phương pháp đốt điện ngay khu vực trên liệu có được hay không? Điều này, các sở, ngành tính toán tham mưu phương án cho thành phố.

Về xây dựng trường học, đây là vấn đề cấp thiết, địa phương báo cáo cụ thể để Ủy ban nhân dân thành phố xử lý, đáp ứng việc học tập cho con em nhân dân trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động cam kết thi đua về tăng trưởng hai con số.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thành phố Hồ Chí Minh đang quyết tâm cao độ, tập trung đồng bộ các giải pháp để tăng tốc, bứt phá trong 6 tháng cuối năm 2026 nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số và thu ngân sách đạt trên một triệu tỷ đồng.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai thăm và động viên các lực lượng lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước.

Nối dài mạch nguồn tri ân

Tự hào là một phần của “Miền Đông gian lao mà anh dũng”, Đồng Nai luôn đi đầu trong thực hiện các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, hỗ trợ nhà ở cho người có công... Qua đó, góp phần lan tỏa truyền thống tri ân trong toàn xã hội.

Nút giao Long Thành nối hai tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây và Phan Thiết-Dầu Giây với sân bay Long Thành đã được đưa vào sử dụng.

Thiết lập mạng lưới giao thông liên hoàn với sân bay Long Thành

Cùng các tuyến đường cao tốc, vành đai kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) gấp rút hoàn thiện, thành phố Đồng Nai đang xây dựng hàng loạt tuyến đường hiện đại tạo mạng lưới giao thông kết nối khép kín với sân bay lớn nhất nước ta.

Người dân xã biên giới Lộc Thành, thành phố Đồng Nai phấn khởi khi được khám bệnh định kỳ.

Tính nhân văn của một chính sách an sinh xã hội

Nâng cao sức khỏe nhân dân là một trong những nhiệm vụ được ngành y tế thành phố Đồng Nai luôn quan tâm hàng đầu, nhằm cụ thể hóa những chính sách ưu tiên của Ðảng và Nhà nước trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhất là tại các địa bàn khó khăn.

Khám bệnh cho người dân tại Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nỗ lực duy trì cơ cấu dân số vàng

Thành phố Hồ Chí Minh đang trong thời kỳ dân số vàng với độ tuổi từ 15 đến 64 tuổi, chiếm hơn 74%. Thành phố đang triển khai nhiều giải pháp thiết thực để duy trì cơ cấu này trong bối cảnh công tác dân số đối mặt với nhiều thách thức.

Sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh trong giờ thực hành.

Đổi mới giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Thành phố Hồ Chí Minh xác định phát triển giáo dục nghề nghiệp là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mục tiêu cốt lõi là tạo ra lực lượng lao động trực tiếp có chất lượng, hiệu quả, kỹ năng nghề cao, phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội.

Triển lãm giải pháp công nghệ của các startup Hàn Quốc Shinhan Square Bridge Việt Nam 2025.

Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, lấy nhu cầu thực tiễn làm điểm xuất phát; thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức hỗ trợ, tỉnh Tây Ninh đang từng bước kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở.

Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh phát tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân trên tàu cá.

Chung tay quyết liệt chống khai thác IUU

Trong nỗ lực cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), trên tuyến biển Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng Bộ đội Biên phòng đang triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp trong quản lý, kiểm soát tàu cá và ngăn chặn các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Thi công hệ thống tường vây tại nhà ga Phạm Văn Bạch thuộc tuyến Metro số 2 (Bến Thành- Tham Lương) đòi hỏi kỹ sư có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao.

Bài toán nhân sự trong phát triển giao thông thông minh

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển khoảng 200 km đường sắt đô thị vào năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh cần hàng chục nghìn lao động kỹ thuật cao. Tuy nhiên, thực tế nguồn nhân lực hiện nay mới chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ đối với các dự án đầu tư đã và đang hình thành.

Lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm một bộ nghi là hài cốt liệt sĩ còn nguyên hình dạng bọc tăng tại khu vực xã Minh Đức.

[Ảnh] Mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai

Liên quan đến công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, hôm nay (19/7), Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai huy động thêm lực lượng, phương tiện cùng địa phương mở rộng phạm vi tìm kiếm. Qua đó, lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm một bộ nghi là hài cốt liệt sĩ còn nguyên hình dạng bọc tăng và có dây dù cột.

Cây bút mực khắc dòng chữ “Tiến Quy” cùng hình ảnh đôi chim bồ câu được tìm thấy ở mộ tập thể liệt sĩ.

Triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Đồng Nai

Qua tìm kiếm bước đầu, lực lượng chức năng đã khoanh vùng được 2 vị trí có mộ tập thể ở độ sâu khoảng 1,2m tại xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai. Qua đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều di vật nằm sâu dưới lòng đất, trong đó có 1 cây bút mực khắc dòng chữ “Tiến Quy” cùng hình ảnh đôi chim bồ câu.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi sức khỏe Mẹ Nguyễn Thị Rực. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thăm, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng

Ngày 18/7, đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn, đến thăm, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).