Tại hội thảo, chuyên gia cho rằng AI (trí tuệ nhân tạo) không chỉ là công nghệ mới mà là yếu tố thay đổi toàn bộ cuộc chơi an ninh mạng. Trong kỷ nguyên AI, an ninh mạng không chỉ bảo vệ hệ thống công nghệ thông tin mà còn bảo vệ dữ liệu, mô hình, agent và quyết định tự động.
Ông Nguyễn Tử Quảng, Phó Chủ tịch VINASA, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết, nếu như trước đây một cuộc tấn công cần một tuần, thậm chí hằng tháng để chuẩn bị thì bây giờ với AI (trí tuệ nhân tạo) có thể diễn ra trong vài giờ.
“Và điều đó dẫn đến một thực tế, mọi doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều đang đứng trước các nguy cơ bị tấn công, không phải nếu mà là khi nào”, ông Nguyễn Tử Quảng nhấn mạnh.
Theo ông Nguyễn Tử Quảng, trong một thế giới mà mọi thứ đều được số hóa, mất dữ liệu không chỉ là mất thông tin, mà là mất uy tín. Mất hệ thống không chỉ là gián đoạn, mà là mất cơ hội kinh doanh. Và mất an ninh, là mất niềm tin.
Đề cập đến vấn đề an ninh mạng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) trong kỷ nguyên AI, các chuyên gia cho rằng, doanh nghiệp SME là đối tượng dễ bị tấn công bởi nguồn lực hạn chế, hệ thống an ninh mạng quá phức tạp để vận hành, không đủ năng lực để giải quyết khi gặp sự cố.
Ngoài ra, các doanh nghiệp SME phần lớn không có đội ngũ an ninh mạng chuyên biệt làm việc 24/7, không đủ khả năng vận hành hệ thống an ninh mạng kiểu doanh nghiệp lớn, không biết làm gì khi có sự cố xảy ra…
Qua đó, để bảo đảm an toàn an ninh mạng, các doanh nghiệp, đơn vị cần đầu tư nền tảng bảo mật toàn diện. Trong đó, ứng dụng AI phát hiện mối đe dọa nhanh hơn, giám sát liên tục, cũng như phân tích “hành vi” bất thường và hỗ trợ phòng thủ chủ động trước các đợt tấn công mạng.