Nỗi lo tiền đạo

Giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 2022 đã trải qua 15 vòng đấu. Ở mùa giải này, các đội bóng thi đấu theo thể thức lượt đi lượt về với tổng cộng 26 vòng đấu, nhờ đó các trận đấu càng về cuối càng quyết liệt và căng thẳng hơn.
0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển Việt Nam cần bổ sung những nhân tố mới cho hàng công. Ảnh: LÊ MINH
Đội tuyển Việt Nam cần bổ sung những nhân tố mới cho hàng công. Ảnh: LÊ MINH

Tính sau 15 vòng đấu đã qua, số bàn thắng trung bình ở mỗi trận là 2,89 bàn, có những vòng đấu có số bàn thắng rất cao (như vòng 14 có số bàn thắng trung bình là 4,33 bàn). Những con số này chứng tỏ V.League 2022 diễn ra hấp dẫn và giàu tính cạnh tranh với nhiều bàn thắng được ghi.

Trong danh sách làm bàn sau 15 vòng đấu, Romario (Hải Phòng) đang dẫn đầu với 12 bàn thắng. Xếp sau cầu thủ này là Đỗ Merlo (Sài Gòn FC) và Geovane (Viettel) cùng có sáu pha lập công. Những cầu thủ ngoại binh khác cũng nằm trong tốp ghi bàn nhiều nhất gồm có Pinto (Thanh Hóa), Jermie Lynch (Topenland Bình Định), Mpande (Hải Phòng). Những cầu thủ ngoại binh nói trên không chỉ góp công vào việc đưa đội bóng của mình lên tốp đầu mà còn giúp đội bóng trong cuộc chiến trụ hạng, thế nên vai trò của họ là rất lớn.

Nhìn vào danh sách HLV Park Hang-seo mới đây dự kiến triệu tập đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) cho AFF Cup 2022, có thể thấy ba trong số bốn tiền đạo là Tiến Linh, Công Phượng, Văn Toàn đều có phong độ thất thường, thường xuyên thi đấu trong trạng thái dưới sức hoặc kém hiệu quả. Thậm chí nếu tính về số bàn thắng tại V.League 2022 thì hậu vệ Hồ Tấn Tài (Topenland Bình Định, 4 bàn thắng) còn ghi được nhiều bàn thắng hơn cả bốn tiền đạo của ĐTVN. Đây là nỗi lo cho HLV Park khi mục tiêu của ĐTVN là giành lại ngôi vô địch tại AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm. Có một điều may mắn là sau VCK U23 châu Á 2022, các cầu thủ U23 được nhiều đội bóng sử dụng, một số được ra sân đá chính thường xuyên. Có thể kể đến Nhâm Mạnh Dũng (Viettel), Xuân Tú (Hà Nội FC), Sỹ Hoàng (Sông Lam Nghệ An)… Đây là những cầu thủ xứng đáng được xem xét gọi bổ sung vào ĐTVN trong chiến dịch AFF Cup 2022 để sẵn sàng thay thế những cựu binh xuống phong độ.

Bóng đá Việt Nam thực tế không thiếu tiền đạo nhưng cần uyển chuyển và cởi mở hơn trong việc sử dụng các cầu thủ trẻ thì mới hy vọng có được những phát hiện tốt để lực lượng ở đội tuyển quốc gia luôn ổn định và hiệu quả ở những giải đấu lớn.