Nhân dân cả nước tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn Đảng, toàn dân ta vừa trải qua một mất mát vô cùng to lớn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vĩnh viễn ra đi đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng đồng chí, đồng bào. Đông đảo người dân đã bày tỏ sự xúc động, tiếc thương, gửi gắm tâm tư, tình cảm của mình về nhà lãnh đạo cao nhất của đất nước. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc một số bài viết được gửi đến báo.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với công nhân, người lao động thành phố Hà Nội. Ảnh: ĐĂNG KHOA
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với công nhân, người lao động thành phố Hà Nội. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Tấm gương mẫu mực về thực hành, tu dưỡng đạo đức cách mạng

Đỗ Thị Thục (Xã Xuân Thủy, huyện Xuân Trường, Nam Định)

Chúng tôi vô cùng kính trọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bởi cả cuộc đời mình, nhất là trên những cương vị lãnh đạo, từ khi ở cấp cơ sở cho đến vị trí là lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, đồng chí luôn tỏ rõ phẩm chất cao quý của người chiến sĩ cộng sản. Đó là thực hành và tu dưỡng đạo đức cách mạng; suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng hết sức phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, phục vụ Nhân dân.

Ngay khi Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, đồng chí ở cương vị nhà báo, nhà nghiên cứu lý luận, đã có những bài viết trăn trở trước nguy cơ suy thoái đạo đức cách mạng của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đó là biểu hiện xa rời quần chúng, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn của nhân dân, vướng vào danh lợi cá nhân, gây mất niềm tin của nhân dân vào đội ngũ cán bộ của Đảng. Cùng với tiến trình phát triển của đất nước, đồng chí luôn bám sát thực tiễn để nghiên cứu, đi sâu làm rõ bản chất, vai trò của Đảng trong công cuộc đổi mới, từ đó tâm huyết, đau đáu với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là xây dựng Đảng về đạo đức, coi đây là “nền tảng” để giữ vững bản chất cách mạng, vai trò lãnh đạo của Đảng và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Ở cương vị Tổng Bí thư, đồng chí đã chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng thời kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện suy thoái, biến chất trong cán bộ, đảng viên, quyết tâm xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh. Cuộc đấu tranh “chống giặc nội xâm” đặc biệt khó khăn. Dư luận quần chúng nhân dân có lúc đã có ý kiến cho rằng khó có thể làm được. Nhưng đồng chí Nguyễn Phú Trọng với bản lĩnh của người chiến sĩ cộng sản, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đất nước, đã chỉ đạo đấu tranh ngày càng quyết liệt, hiệu quả, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, xử lý nghiêm minh các cán bộ, đảng viên vi phạm, góp phần cảnh tỉnh, răn đe, chấn chỉnh đội ngũ.

Để nói được, làm được và đạt được kết quả về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực như hiện nay, bản thân đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn nghiêm túc thực hành đạo đức cách mạng và rèn luyện, tu dưỡng suốt đời với tâm niệm “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”. Lối sống giản dị, tác phong làm việc khoa học, dân chủ, tận tụy, hết lòng vì nước, vì dân, yêu thương, tôn trọng con người của đồng chí là tấm gương mà cán bộ, đảng viên, nhân dân luôn kính trọng, yêu quý và là hình mẫu về đạo đức cách mạng trong giai đoạn mới để cán bộ, đảng viên học tập, noi theo.

Nhân dân cả nước tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Tiếp nối nhiệm vụ mà Tổng Bí thư đã dốc lòng vì Đảng, vì dân

TS Triệu Quang Minh (Học viện Chính trị quốc gia khu vực 1)

Dẫu biết đời người không ai tránh được sinh, lão, bệnh, tử, nhưng khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vĩnh viễn ra đi, ai cũng cảm nhận sự mất mát lớn lao.

Ngay từ khi Bộ Chính trị thông báo về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư, nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân đều có chung sự lo lắng về sức khỏe người đứng đầu Đảng ta, người đã dốc lòng vì sự nghiệp cách mạng, trọn vẹn vì Đảng, vì dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và đứng đầu là Tổng Bí thư, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt những bước tiến quan trọng, đặt dấu mốc đặc biệt tiến tới xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh. Trong đó, công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã góp phần khẳng định vững chắc vai trò, sự lãnh đạo của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân.

Đau đáu về sự nghiệp xây dựng Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong mỏi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn trăn trở làm sao ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, liêm chính. Và nguồn lực to lớn tạo nên sức mạnh ấy chính là sự đồng tình, ủng hộ, hưởng ứng, tham gia tích cực của nhân dân. Tổng Bí thư luôn nhắc nhở, nếu không dựa vào dân thì cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực khó có thể thành công. Dựa vào dân, lắng nghe dân, lắng nghe dư luận để chọn lọc tiếp thu cái đúng; phải “động viên quần chúng, phải thực hành dân chủ, phải làm cho quần chúng hiểu rõ, làm cho quần chúng hăng hái tham gia mới chắc chắn thành công” như lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu.

Sự kiên định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lan tỏa quyết tâm chính trị đến toàn hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân. Tấm gương sáng về sự liêm khiết, tận tụy vì Đảng, vì dân của Tổng Bí thư đã trở thành động lực và niềm tin để cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, tăng cường đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, tiếp nối nhiệm vụ mà Tổng Bí thư đã dốc lòng, trọn vẹn.

Thế hệ trẻ học tập và rèn luyện với tinh thần “tiên phong”

Lê Minh Đức (Sinh viên Trường đại học Phương Đông)

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành những tình cảm đặc biệt cho thế hệ trẻ. Trong buổi gặp gỡ với đoàn viên, thanh niên tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022 - 2027, với tình cảm tin yêu, trìu mến, Tổng Bí thư gửi gắm tới thế hệ trẻ cả nước hai chữ: “Tiên phong”.

Soi rọi lại cuộc đời và quá trình công tác, lãnh đạo đất nước của Tổng Bí thư, có thể thấy rõ một tấm gương sáng tràn đầy tinh thần tiên phong của người chiến sĩ cách mạng. Những ngày đầu Trung ương triển khai công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, không ít ý kiến bàn lùi lo sợ ảnh hưởng đoàn kết nội bộ, mất cán bộ… Nhưng với tinh thần không khoan nhượng, Tổng Bí thư vững vàng khẳng định: “Những ai có tư tưởng ấy thì hãy đứng sang một bên để người khác làm”. Nhờ đó, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Các bạn đoàn viên, thanh niên, có nhiều hoài bão muốn được cống hiến thật nhiều cho Tổ quốc. Nhưng trước làn sóng thông tin do quá trình hội nhập và mặt trái cơ chế thị trường mang lại khiến không ít bạn trẻ băn khoăn, lo lắng. Nhờ tấm gương kiên trung, phẩm chất ưu tú vượt trội của Tổng Bí thư mà tôi và nhiều bạn trẻ đã giữ vững niềm tin đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Hôm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trở về cõi vĩnh hằng, nhưng tinh thần “tiên phong” của người chiến sĩ cách mạng từ cuộc đời và sự nghiệp của Người thắp vẫn luôn tỏa sáng. Chúng cháu nguyện đi theo con đường mà Tổng Bí thư đã chỉ dạy: Mỗi thanh niên phải luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị, cầu tiến bộ; dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn… quyết tâm góp sức xây dựng đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày càng giàu đẹp, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Thực hành phong cách học từ thực tiễn, học từ nhân dân

PGS Nguyễn Trường Giang(Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội)

Với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành trọn cuộc đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Nhân dân vô cùng quý mến Tổng Bí thư - nhà lãnh đạo có tư duy khoa học biện chứng, thực tiễn phong phú, có lối sống giản dị, gần gũi, thân tình.

Là nhà lý luận xuất sắc của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn coi trọng và gắn kết chặt chẽ lý luận với tổng kết thực tiễn. Tổng Bí thư luôn căn dặn: Học dân, học thực tiễn, nghị quyết, chính sách, luật pháp ban hành đừng xa rời cuộc sống. Phát biểu ý kiến tại phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư phân tích rằng: Không phải Đại hội xong là coi như xong. Đại hội chỉ là mở đầu. Còn làm được hay không, mai kia có biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động hay không, có ra của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân hay không, đấy mới là thành công thực tế của Đại hội.

Coi trọng thực tiễn và luôn quán triệt quan điểm “Dân là gốc”, trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Nhiều năm nay, thông tin trên các báo và mạng xã hội, trong các bài viết về thành tựu của Đảng ta, của đất nước ta đều khẳng định sự đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư đã đúc kết được nhiều vấn đề của thực tiễn cuộc sống, nâng lên thành những vấn đề nghiên cứu lý luận có ý nghĩa quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đất nước. Khi nói về công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta, nhân dân trìu mến gọi Tổng Bí thư là “Tổng tư lệnh của lòng dân”, “Người đốt lò vĩ đại”.

Và như một lẽ tự nhiên, mỗi hoạt động của Tổng Bí thư trong nhiều năm qua đã luôn được nhân dân dõi theo, bày tỏ nhiệt tình hưởng ứng và mong đợi. Tiếc thương vô hạn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ghi nhớ những chỉ dẫn của Tổng Bí thư, mỗi cán bộ, đảng viên xác lập uy tín bằng hiệu quả công việc, thực hiện phương châm “Trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”.

Nhân dân cả nước tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cử tri thành phố Hà Nội. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Noi gương nhà lãnh đạo xuất sắc trên mặt trận văn hóa của Đảng

Nguyễn Thanh Hải (Phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, Phú Thọ)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trọn đời vì nước, vì dân! Đồng chí là nhà lãnh đạo xuất sắc trên mặt trận văn hóa của Đảng và luôn dành nhiều tâm huyết xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, coi văn hóa thật sự là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước. Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Tổng Bí thư đã khẳng định: “Văn hóa là hồn cốt của Dân tộc, nói lên bản sắc của Dân tộc. Văn hóa còn thì Dân tộc còn”.

Thực tiễn cho thấy, ở cương vị công tác nào cũng vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đặc biệt quan tâm, dành tâm huyết rất lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Trong từng hành động, việc làm, cử chỉ, đồng chí luôn thể hiện rõ nét và sinh động văn hóa, đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên, nhất là nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều câu chuyện xúc động đã được kể về cuộc đời của Tổng Bí thư, như ngoài những dịp thực hiện nghi lễ cần mặc vest, còn lại Tổng Bí thư thường mặc những bộ quần áo giản dị, có những chiếc áo cũ đã sờn vai. Tổng Bí thư luôn là người học trò lễ phép khi thường xuyên về thăm thầy, cô giáo cũ…

Là nhà lãnh đạo bản lĩnh, trí tuệ, được toàn Đảng tin tưởng tuyệt đối, được nhân dân kính trọng, có nhiều cống hiến đối với công cuộc phát triển đất nước nhiều năm qua, nhưng khi được trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng vẫn chỉ nhận rằng, tất cả những gì đồng chí đã làm là vô cùng nhỏ bé so với công lao giáo dục, rèn luyện của Đảng, sự kèm cặp, chỉ bảo, cộng tác, giúp đỡ của các thế hệ đồng chí, đồng nghiệp, sự động viên, ủng hộ của nhân dân, mà trực tiếp là những cơ quan đồng chí từng học tập, công tác và làm việc.

Những phẩm chất cao đẹp và chỉ dẫn quý báu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi tin rằng, không riêng mình mà với tất thảy mọi người, luôn coi đó là động lực mạnh mẽ thôi thúc ý thức và trách nhiệm bản thân nỗ lực góp phần nhỏ bé vào công cuộc phát triển văn hóa, con người Việt Nam, thể hiện mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.