Người trồng lúa mong góp tay bán tín chỉ carbon!

Hiện nay, Chính phủ đã triển khai đề án "Phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030".
0:00 / 0:00
0:00
 Hợp tác xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp sản xuất lúa theo quy trình SRP và sẵn sàng tham gia đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao. Ảnh Đặng Tuyết
Hợp tác xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp sản xuất lúa theo quy trình SRP và sẵn sàng tham gia đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao. Ảnh Đặng Tuyết

Là những nông dân tham gia đề án này, chúng tôi rất phấn khởi. Vụ hè thu năm 2023, Hợp tác xã Trường Phát xây dựng mô hình phát triển đất trồng lúa gạo bền vững theo tiêu chuẩn SRP (Bộ tiêu chuẩn quốc tế về sản xuất lúa gạo bền vững) và liên kết sản xuất, tiêu thụ với diện tích 225 ha. Mô hình khuyến khích nông dân áp dụng một số biện pháp canh tác theo kỹ thuật "1 phải, 5 giảm", theo tiêu chuẩn SRP giảm phát thải khí nhà kính. Đồng thời sử dụng công nghệ mới như: sạ lúa, bón phân, phun thuốc bằng máy bay không người lái... nhằm giảm bớt chi phí đầu vào, bảo đảm thu nhập trong sản xuất.

Đơn cử, một hộ nông dân tham gia sản xuất lúa theo tiêu chuẩn SRP, qua một vụ canh tác giống OM18 trên diện tích 6 ha, đã cho thu về lợi nhuận hơn 30% so với cách trồng lúa truyền thống. Bởi nhờ tuân thủ việc sạ thưa, bón phân cân đối nên hạn chế sâu hại, từ đó cho thu nhập tăng cao. Theo tính toán, trước đây sau khi trừ tất cả chi phí, hộ dân thu lãi khoảng 3 triệu đồng/công lúa. Tuy nhiên, với mô hình canh tác mới có thể thu lãi hơn 4,2 triệu đồng/công lúa từ việc bán lúa, cộng với bán rơm rạ, đồng vịt (cho thuê đồng chăn vịt) và chứng chỉ carbon.

Như vậy, ngoài lợi ích về kinh tế có thêm các "huê lợi" từ đồng lúa như: bán rơm, đồng vịt, tín chỉ carbon (được hỗ trợ 300.000 đồng/ha) thì lợi ích quan trọng nhất đó là người dân không còn đốt rơm rạ như quy trình sản xuất truyền thống, vì thế hạn chế được ô nhiễm môi trường, và giảm phát thải khí nhà kính.

Theo kế hoạch, vụ hè thu năm 2024, chúng tôi sẽ quy hoạch 800 ha thực hiện đề án. Bên cạnh, sẽ tổ chức cho 18 hộ nông dân sản xuất 228 ha lúa theo mô hình tưới tiêu nước xen kẽ, giảm phát khí thải nhà kính của Tổ chức Rikolto.

Nhằm thực hiện hiệu quả các mô hình, hợp tác xã rất cần sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn, nhất là về tổ chức quy trình sản xuất hoàn chỉnh giúp nông dân thực hiện thủ tục đúng quy trình nhằm tạo ra một sản phẩm chất lượng cao như định hướng đề án đặt ra.