Ngày hội của những kỷ lục

World Cup 2026 đã khép lại với chức vô địch thuộc về đội tuyển Tây Ban Nha. Sau hơn một tháng vận hành, cỗ máy World Cup đã thành công ngoài mong đợi của FIFA và các nước đồng tổ chức là Mỹ, Canada và Mexico.

Tác giả xem trận đấu giữa Thụy Sĩ và Bosnia - Herzegovina tại sân Los Angeles (Mỹ).
Tác giả xem trận đấu giữa Thụy Sĩ và Bosnia - Herzegovina tại sân Los Angeles (Mỹ).

Phát biểu ý kiến tại Hội đồng LHQ ở New York ngày 17/7, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đưa ra đánh giá: “Nước Mỹ đã đóng góp rất lớn cho kỳ World Cup vĩ đại nhất mọi thời đại”. Ông mô tả: “Hàng triệu người đã cùng nhau đến ba quốc gia trong hơn một tháng qua và hàng triệu người khác trên thế giới cũng đã cùng nhau ăn mừng trong hòa bình và niềm vui. Đó là thông điệp mạnh mẽ nhất mà World Cup gửi đến tương lai”.

Người viết bài có vinh dự được hòa vào dòng người gồm các cổ động viên của hai đội Thụy Sĩ và Bosnia - Herzegovina trong trận đấu ngày 11/7 tại sân Los Angeles (Mỹ). Tận mắt chứng kiến cảnh sát đặc nhiệm cùng lực lượng an ninh phân chia, giám sát các nhóm cổ động viên khắp bốn góc sân, đồng thời hướng dẫn dòng người vào sân vận động. Tất cả diễn ra trong an toàn tuyệt đối.

Công tác chuyên môn tại World Cup lần này lập nên những kỷ lục vô tiền, khoáng hậu. Đây là kỳ World Cup có số đội bóng tham gia đông nhất với 48 đội, đã mang tới những “cơn mưa” bàn thắng. Thống kê chính thức của FIFA ghi nhận tổng cộng 308 bàn thắng được ghi, tính theo hiệu suất trung bình, 2,96 bàn/trận. Những đội tuyển bị đánh giá thấp như Cape Verde, CHDC Congo hay Ai Cập đã tạo nên các dấu ấn đáng nhớ, cho thấy khoảng cách trình độ giữa các nền bóng đá đang dần được thu hẹp.

Khép lại hơn một tháng tổ chức, World Cup 2026 đã thành công ngoài mong đợi. Học thuyết “Win Win” - cả hai cùng thắng còn chứng minh sinh động trên mặt trận kinh tế khi một giải đấu thể thao đã mang lại “bộn tiền” cho FIFA và các quốc gia đăng cai, đặc biệt là Mỹ. Theo ông Andrew Giuliani, Giám đốc điều hành lực lượng đặc nhiệm World Cup của Nhà Trắng: “Các thành phố đã đón hàng triệu du khách góp phần thúc đẩy ngành du lịch-khách sạn và hoạt động kinh doanh”. Phân tích của Bloomberg cho biết, FIFA dự kiến thu về 9 tỷ USD doanh thu từ World Cup và nền kinh tế Mỹ thu về hơn 30 tỷ USD.

Những ngày tham dự World Cup trên đất Mỹ, người viết bài đã chứng kiến cách người Mỹ làm kinh tế. Thí dụ uống một cốc bia bên ngoài sân vận động người ta chỉ phải trả 4 USD nhưng vào trong sân số tiền đó tăng gấp 5 lần, tức là 20 USD. Một vị trí đậu xe ô-tô bên ngoài sân có giá 40 USD thì sát ngày thi đấu giá đã tăng gấp hai. Còn giá phòng khách sạn của 16 thành phố có sân tổ chức World Cup ở Mỹ đều tăng ít nhất 8-10%, nhiều thì gấp đôi.

Tuy có những tranh cãi, nhưng World Cup 2026 vẫn được xem là giải đấu mang tính bước ngoặt của bóng đá thế giới. Việc tổ chức thành công trên quy mô ba quốc gia, mở rộng số đội tham dự và thu hút sự quan tâm chưa từng có của người hâm mộ đã mở ra một chương mới cho ngày hội bóng đá lớn nhất toàn cầu.

- Không chỉ tạo dấu ấn chuyên môn, World Cup 2026 còn mở ra nhiều thay đổi về cách tổ chức. Các con số thống kê cho thấy hơn một tháng diễn ra, giải đấu đã có hơn 20 tỷ người theo dõi qua ti vi và các nền tảng công nghệ. FIFA và Ban tổ chức nước chủ nhà (Mỹ) đã biến buổi chung kết thành ngày hội. Họ đã kết hợp bóng đá với nghệ thuật. Đây là kỳ World Cup đầu tiên có chương trình biểu diễn giữa giờ theo phong cách Super Bowl, dài 30 phút (quy tụ nhiều nghệ sĩ và nhân vật nổi tiếng thế giới), biến sân bóng thành sân khấu biểu diễn nghệ thuật đỉnh cao của các ngôi sao như Madona, Shakira, Justin Bieber và nhóm nhạc BTS. FIFA cho biết, chương trình được xây dựng nhằm tôn vinh hành trình của 48 đội tuyển và tinh thần đoàn kết của môn “thể thao vua”. Nói như nam diễn viên Tom Cruise: “Bóng đá đã đoàn kết con người với nhau để cùng hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn”.

- Chia tay World Cup 2026, hình ảnh đọng mãi trong lòng người xem là Messi, Yamal ôm nhau trong khoảnh khắc đẹp. Cái ôm của hai thế hệ: Messi (39 tuổi) và Yamal (19 tuổi) đánh dấu một cuộc chuyển giao tất yếu để bóng đá thế giới bước sang một trang mới. Bốn năm tới World Cup 2030 sẽ được tổ chức tại Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Ma-rốc nhân kỷ niệm 100 năm của giải đấu với đề án mở rộng số đội bóng tham gia. Hy vọng lúc đó bóng đá Việt Nam sẽ được xướng tên tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

192.jpg
Màn trình diễn của ca sĩ Madona (giữa) trong giờ giải lao trận chung kết World Cup 2026.