Phát biểu ý kiến trong cuộc họp báo chung tại Thủ đô London sau cuộc hội đàm với Tổng thống Trump, Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định mối quan hệ Anh - Mỹ là không thể thiếu vì sự tự do, công bằng và hòa bình. Theo bà May, Anh và Mỹ đã từng “vai kề vai” trong quá khứ và hai bên sẽ tiếp tục sát cánh trong những thỏa thuận thương mại tương lai. Hai bên đã nhất trí sẽ theo đuổi một thỏa thuận thương mại tự do song phương mang lại lợi ích cho nền kinh tế hai nước khi Anh rời EU.
Về mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, Thủ tướng May nhấn mạnh “đây là trách nhiệm của chúng tôi để bảo đảm sự tồn tại của cộng đồng xuyên Đại Tây Dương”, bởi điều này là cơ sở bảo vệ những lợi ích và giá trị của các thế hệ. Bà bày tỏ tin tưởng mối quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương sẽ tiếp tục là nền tảng vững chắc cho nền an ninh và sự thịnh vượng của cả hai bên trong những năm tới. Phát biểu ý kiến trước Tổng thống Mỹ và đại diện hơn 100 doanh nghiệp hàng đầu của Anh, bà May khẳng định Brexit là cơ hội cho Anh xây dựng một thỏa thuận “chưa từng có tiền lệ” với Mỹ trong việc thúc đẩy việc làm và tăng trưởng của cả hai bên.
Về phần mình, Tổng thống Trump cho biết ông nhất trí với chiến lược Brexit của Thủ tướng May, đồng thời hy vọng hai nước có thể đạt được thỏa thuận tự do thương mại song phương. Ông cũng khẳng định những thông tin từ giới truyền thông về việc ông chỉ trích kế hoạch Brexit của Thủ tướng May đều là “tin tức giả mạo”.
Tuyên bố của Tổng thống Mỹ đã đập tan những đồn đoán trước đó mà một số cơ quan truyền thông Anh đề cập về việc ông Trump tỏ thái độ hoài nghi về kế hoạch Brexit của chính quyền London. Trước chuyến thăm London của ông Trump, báo chí Anh dẫn lời Tổng thống Mỹ nói rằng nội dung của Sách trắng do Chính phủ Anh vừa công bố về tương lai quan hệ hậu Brexit với EU “là một thỏa thuận khác xa những gì người dân Anh đã bỏ phiếu lựa chọn”. Thậm chí, Tổng thống Mỹ cảnh báo thỏa thuận Brexit “có thể giết chết thỏa thuận thương mại Mỹ - Anh”, vì điều này đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ phải đàm phán với EU thay vì đàm phán trực tiếp với Anh. Theo tờ The Sun (Anh), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Anh có thể sẽ không đạt được thỏa thuận thương mại tự do với Mỹ nếu vẫn tiếp tục triển khai kế hoạch Brexit hiện nay.
Nguyên nhân dẫn đến những đồn đoán của giới truyền thông Anh về việc Tổng thống Mỹ không ủng hộ kế hoạch Brexit bắt nguồn từ làn sóng phản đối ngay trong nội bộ Chính phủ Anh. Ngay trước thềm chuyến thăm London của ông Trump, chính trường Anh lại thêm một đợt sóng dữ khi Bộ trưởng Ngoại giao Boris Johnson đệ đơn từ chức nhằm phản đối các kế hoạch của Chính phủ về một quan hệ thương mại mật thiết với EU sau khi Anh rời khỏi khối này. Việc ông Johnson từ chức chưa đầy một ngày sau khi đơn từ chức của Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit David Davis được chấp thuận, cho thấy các kế hoạch của Thủ tướng Anh đang đứng trước nguy cơ bị “chia thành trăm mảnh”. Sự ra đi của hai “lão tướng” từng gắn bó với bà May ngay từ những ngày đầu bà nhậm chức cho thấy bà đang phải đứng đầu một Chính phủ không thể đoàn kết trong việc xây dựng một chính sách ngoại giao và thương mại cho thời kỳ chuyển tiếp quan trọng sắp tới.
Trong bối cảnh trên, việc Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Theresa May nhất trí theo đuổi một thỏa thuận tự do thương mại song phương được cho là sự kiện có ý nghĩa biểu tượng, cho thấy sự ủng hộ của Mỹ đối với chiến lược Brexit gây tranh cãi của Chính phủ Anh. Sự ủng hộ của ông Trump với kế hoạch Brexit của London cũng là cơ sở để bà May thuyết phục Chính phủ cũng như người dân và cộng đồng doanh nghiệp tin tưởng vào sự chèo lái của bà nhằm đưa con tàu nước Anh “rời bến EU” bình yên.