Mục tiêu trụ hạng

Tâm điểm của vòng đấu thứ tư giai đoạn 2 V.League 2023 không phải là cuộc đua vô địch của tốp bốn đội dẫn đầu mà là những trận đấu của nhóm ba đội cuối bảng trong nỗ lực thoát khỏi suất xuống hạng.
Công an Hà Nội (áo đỏ) vươn lên đầu bảng sau chiến thắng 2-1 trước Hà Nội FC. Ảnh: LÊ MINH
Công an Hà Nội (áo đỏ) vươn lên đầu bảng sau chiến thắng 2-1 trước Hà Nội FC. Ảnh: LÊ MINH

Trước các trận đấu cùng giờ của ba đội cuối bảng (Đà Nẵng, CLB Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương), đã có tin đồn về việc cả ba đội này sẽ cùng thắng trận và suất xuống hạng sẽ được quyết định ở vòng đấu cuối cùng. Tin đồn nói trên đã suýt xảy ra khi hai đội đã đạt mục tiêu trụ hạng là Khánh Hòa và Hoàng Anh Gia Lai đã thua tan nát và bạc nhược trước Bình Dương và CLB Thành phố Hồ Chí Minh. Ở trận đấu còn lại, dù đội đã trụ hạng Sông Lam Nghệ An rút hết đội hình về sân nhà để đối thủ mặc sức tiến công, thế nhưng các chân sút Đà Nẵng tỏ ra quá tệ và còn để thủng lưới ở gần cuối trận. Trận thua cay đắng của Đà Nẵng khiến đội bóng sông Hàn lâm nguy, bởi không còn tự quyết định được số phận. Ở vòng đấu cuối, chỉ cần CLB Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương hòa nhau là Đà Nẵng sẽ xuống hạng.

Đối với nhóm đội đua vô địch, sau các trận đấu sớm của vòng 5, thứ hạng đã có thay đổi. Viettel đã vươn lên thứ 3 (32 điểm), bằng điểm với Hà Nội FC nhưng kém hơn về hiệu số. Đội bóng tân binh Công an Hà Nội vươn lên vị trí đầu bảng (34 điểm) sau khi có chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Hà Nội FC.

Khi giải vô địch quốc gia đã vào thế cờ tàn, nhìn chung các trận đấu của nhóm đua vô địch vẫn đang tạo ra sức hấp dẫn đáng kể do khoảng cách giữa các đội không lớn, song cuộc đua trụ hạng thì nhạt nhẽo do thái độ thi đấu hết động lực của những đội đã đạt mục tiêu. Dù vậy đó là câu chuyện dài của bóng đá Việt Nam và khó mà thay đổi được trong tương lai gần.