Theo Reuters, trong báo cáo công bố ngày 15/9 vừa qua trước thềm hội nghị cấp cao của LHQ về phát triển bền vững tại New York (Mỹ), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ (FAO) cho hay, ở thời điểm chặng đường thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững đã đi được một nửa, thế giới hầu như không có sự cải thiện nào trong các lĩnh vực liên quan thực phẩm và nông nghiệp. Báo cáo có đoạn: “Những ảnh hưởng kéo dài của đại dịch Covid-19 cùng các cuộc khủng hoảng khác như biến đổi khí hậu và xung đột vũ trang, đang gây ra những tác động sâu rộng. Tiến bộ đạt được trong hai thập niên qua đã bị đình trệ, thậm chí bị đảo ngược trong một số trường hợp”.
Tình trạng mất an ninh lương thực trên toàn cầu đã gia tăng vào năm 2020, khi đại dịch Covid-19 làm gián đoạn thị trường thực phẩm và tăng tỷ lệ thất nghiệp. Theo báo cáo của FAO, trong năm 2022, gần 30% dân số toàn cầu (tương đương 2,4 tỷ người) bị mất an ninh lương thực ở mức vừa phải hoặc nghiêm trọng, tăng mạnh so mức 1,75 tỷ người của năm 2015.
Các quốc gia ở nam bán cầu chứng kiến tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng nhất và nạn đói xảy ra nhiều nhất ở khu vực phía nam sa mạc Sahara của châu Phi. Ủy ban Kinh tế châu Phi thuộc LHQ (ECA) cho biết, hiện có tới 546 triệu người châu Phi đang sống trong nghèo đói và 10 quốc gia thuộc châu lục này phải đối mặt tình trạng nghèo khổ đáng báo động. ECA cảnh báo, khoảng 310 triệu người châu Phi đã trải qua tình trạng mất an ninh lương thực và 6 triệu người phải đối mặt nạn đói cùng cực hồi năm 2022. Phó Thư ký điều hành ECA, chuyên gia kinh tế uy tín Hanan Morsy chỉ ra rằng, mức độ nghèo đói và bất bình đẳng lớn đã tồn tại ở châu Phi trước khi xảy ra các cuộc khủng hoảng toàn cầu gần đây, nhưng hiện nay tình trạng nghèo đói ngày càng nghiêm trọng và sự bất bình đẳng tiếp tục gia tăng.
AP dẫn số liệu của tổ chức Bảo vệ trẻ em (Save the Children) cho hay, thế giới phải đối mặt cuộc khủng hoảng đói kém chưa từng thấy. Afghanistan, CH Trung Phi, CHDC Congo, Haiti, Somalia, Nam Sudan, Sudan và Yemen là những nước có số người đối mặt tình trạng đói kém và suy dinh dưỡng khẩn cấp cao nhất. Trong số này, Afghanistan là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất, với số người đối mặt đói kém nghiêm trọng tăng từ 2,5 triệu người trong năm 2019 lên 6,6 triệu người trong năm 2022. Yemen là quốc gia phải chịu nạn đói nghiêm trọng thứ hai, với số người bị suy dinh dưỡng tăng từ 3,6 triệu người lên 6 triệu người, tăng 66% trong hai năm qua.
Cũng theo FAO, thế giới chưa ghi nhận tiến bộ trong thực hiện mục tiêu giảm 50% lượng thực phẩm bị lãng phí. Ước tính, khoảng 14% lượng thực phẩm tươi bị vứt bỏ trước khi đến tay người tiêu dùng do thiếu các dây chuyền lạnh hiệu quả để bảo quản. Báo cáo khuyến nghị các chính phủ xây dựng chính sách để giảm thất thoát và lãng phí lương thực. Báo cáo của FAO cũng lựa chọn và khuyến cáo các nước thành viên về bốn nhân tố kích hoạt chuyển đổi các hệ thống lương thực, thực phẩm hướng tới bền vững hơn, bao gồm tăng cường quản lý nhà nước; nâng cao thu nhập cho người dân, giảm sự bất bình đẳng giữa các nhóm dễ tổn thương; nâng cao nhận thức của người tiêu dùng; và tiếp tục chia sẻ đổi mới công nghệ toàn cầu.
Đến năm 2050, dự kiến thế giới sẽ có 10 tỷ dân và mục tiêu giảm tình trạng đói nghèo sẽ rất khó đạt được nếu không có những nỗ lực đáng kể để đảo ngược tình trạng này. Các chính phủ, người tiêu dùng, doanh nghiệp, giới học giả và cộng đồng quốc tế cần hành động ngay bây giờ để khiến việc chuyển đổi toàn diện các hệ thống nông lương trở nên khả thi và có thể mang lại thay đổi bền vững lâu dài cho nhân loại.