Mở rộng “vòng tròn chuối sinh học”

Là một trong những đơn vị tiên phong thực hành mô hình kinh doanh tạo tác động tích cực cho xã hội và môi trường, Abavina luôn khuyến khích bà con nông dân canh tác bền vững, nhiều sản phẩm sinh thái của doanh nghiệp được người tiêu dùng ưa chuộng và đón nhận.

Chị Thoa thăm vườn nguyên liệu sạch.
Chị Thoa thăm vườn nguyên liệu sạch.

Từ năm 2017, doanh nghiệp xã hội Abavina do chị Nguyễn Thị Kim Thoa thành lập tại xã Trường Long, thành phố Cần Thơ, đã thực hành mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh doanh nông nghiệp bền vững. “Bắt nguồn từ những vườn chuối ở Cần Thơ, chúng tôi muốn tìm cách tận dụng mọi giá trị của cây chuối để tạo ra sản phẩm sạch, lành vừa phục vụ tiêu dùng vừa giúp bà con nông dân phát triển kinh tế”, chị Kim Thoa nhớ lại. Kiên trì theo đuổi hướng đi riêng, không chạy theo thương mại mà nhấn vào trách nhiệm với cộng đồng, đến nay mô hình “Vòng tròn chuối sinh học” của Abavina đã được áp dụng tại nhiều ruộng chuối của bà con nông dân Cần Thơ và mở rộng sang các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long khác.

Với tài nguyên sẵn có quanh mình, bà con tận dụng từng gốc chuối, phế phẩm nông nghiệp để ủ phân vi sinh, vừa cải tạo đất, vừa cho ra những sản phẩm nông nghiệp được thị trường đón nhận. Chị Nguyễn Thị Kim Thoa chia sẻ: “Không chỉ kinh doanh đơn thuần, chúng tôi hướng dẫn bà con thực hiện những khu vườn canh tác đa tầng tán, nhiều loại cây như chuối, ổi, sả được trồng xen kẽ hỗ trợ lẫn nhau. Mô hình này không những mang lại hiệu quả kinh tế mà còn thể hiện một triết lý canh tác bền vững”. Những sản phẩm tiêu biểu hiện nay của Abavina gồm có mật ong vườn rừng, các loại hoa quả, nông sản như chuối, ổi… và chế phẩm thiên nhiên như tinh dầu cây sả, tràm. Đặc biệt là dòng phân ủ vi sinh dùng trong nông nghiệp vừa làm cho đất màu mỡ, vừa góp phần cải tạo đất.

Các sản phẩm đều bảo đảm tuân thủ quy trình nông nghiệp hữu cơ từ khi bắt đầu cải tạo đất, canh tác đến khâu sản xuất, phân phối ra thị trường. Thông qua đó, người nông dân đã tạo ra những sản phẩm sinh thái, góp phần bảo vệ môi trường và cung cấp nông sản sạch, có chất lượng. Là thành viên tham gia mô hình kinh tế tuần hoàn của Abavina, anh Nguyễn An Thịnh ở ấp Trường Phú, xã Trường Long, cho biết: “Các loại nông sản ở vườn được canh tác, nuôi trồng trong môi trường sinh thái hoàn toàn tự nhiên. Cây chuối lớn lên bằng phân vi sinh đã cho trái sạch và tiêu thụ rất tốt, quả chín còn dùng được để làm mật chuối, quả xanh làm tinh bột kháng. Thân, lá… tất cả đều có thể tận dụng được, những sản phẩm này đều rất lành, chính vì vậy sản phẩm đầu tiên là để dùng trong gia đình, cho bạn bè người thân, khi có dư bà con mới gom lại để trao đổi hàng hóa với những người trong cộng đồng sử dụng nông sản hữu cơ”.

Ông Nguyễn Văn Đội, Chủ tịch UBND xã Phụng Hiệp đánh giá cao mô hình kiến tạo sinh kế xanh lại vừa giúp hồi sinh đất. “Chúng tôi luôn khuyến khích xây dựng chuỗi liên kết bền vững, minh bạch và hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và bà con nông dân”, ông Đội khẳng định. Theo ông, trong quá trình kết nối và đồng hành cùng các vùng nguyên liệu địa phương, những doanh nghiệp tạo tác động xã hội như Abavina vừa bắt nguồn từ thực tiễn, am hiểu vấn đề địa phương, vừa mang lại cơ hội hợp tác kinh tế tuần hoàn đầy triển vọng.