Đầu tư phát triển nông nghiệp xanh

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, tỉnh Đồng Nai chú trọng đầu tư xây dựng các mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp xanh, giảm tác động của biến đổi khí hậu.

Tỉnh Đồng Nai xây dựng thành công nhiều mô hình nông nghiệp xanh.
Tỉnh Đồng Nai xây dựng thành công nhiều mô hình nông nghiệp xanh.

Mặc dù là tỉnh mạnh về công nghiệp, song Đồng Nai còn có điều kiện để phát triển trồng trọt, chăn nuôi quy mô lớn. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai, từ nhiều năm qua, tỉnh đã xây dựng chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ. Nhờ đó, các mô hình sản xuất xanh ngày càng được nhân rộng, thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân. Không ít hợp tác xã đã phối hợp, mở rộng vùng sản xuất chuyên canh, mang lại nguồn thu nhập cao.

Từ khoảng 12 năm qua, thay vì trồng cây ngắn ngày, cho hiệu quả kinh tế thấp, nhiều nông dân ở xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất (nay là xã Dầu Giây) đã tích cực xây dựng các mô hình trồng bơ sạch theo tiêu chuẩn VietGAP, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân. Ông Phạm Đức Dũng, thành viên Tổ hợp tác Bơ Bàu Quang Trung chia sẻ: Chúng tôi ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ và các loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Các nhà vườn tích cực cải tạo đất, nhất là tự ủ phân hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp để chăm bón cho cây trồng, nhờ thế, chất lượng của quả bơ được tăng lên rõ rệt.

Các cơ sở khác, như mô hình sản xuất dưa lưới và rau của Công ty TNHH Trang trại Việt (xã Xuân Lộc) cũng được đánh giá cao. Đơn vị đã đầu tư xây dựng 36 nhà màng và trồng rau, củ trên giá thể, có hệ thống tưới tự động; sản phẩm được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Mỗi tháng, công ty cung cấp cho hệ thống siêu thị 60 tấn rau củ. Hay mô hình hợp tác xã Dốc Mơ Farm (xã Gia Kiệm) đang trở thành điểm đến thú vị của nhiều du khách và người dân để tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Khởi đầu từ hai héc-ta rau và cây ăn quả theo hướng thuận tự nhiên, không sử dụng hóa chất, hợp tác xã Dốc Mơ Farm đã chuyển đổi theo hướng kết hợp sản xuất nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch sinh thái, đến nay đã mở rộng thành hàng chục héc-ta, góp phần tạo dựng không gian xanh, môi trường đáng sống. Ông Hoàng Công Phước, Giám đốc hợp tác xã Dốc Mơ Farm kiến nghị: “Để bảo đảm cho các mô hình phát triển, chúng tôi mong các cơ quan chức năng nỗ lực xây dựng các mô hình liên kết chuỗi, hỗ trợ đầu ra sản phẩm, bảo đảm cho người nông dân sống tốt bằng nghề”.

Toàn tỉnh Đồng Nai có 15 vùng sản xuất hữu cơ, trong đó, tám vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Ngoài ra, tỉnh cũng xây dựng thành công 436 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, theo hướng hữu cơ với tổng quy mô hơn 3,7 nghìn ha.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai, từ nay đến năm 2030, ngành nông nghiệp tỉnh định hướng phát huy tối đa các nguồn lực và quản lý, sử dụng tài nguyên nước, đất đai theo hướng hiệu quả, bền vững; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai.

Phát triển nông nghiệp xanh không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà còn là cuộc cách mạng trong tư duy kinh tế nông nghiệp. Tuy nhiên, do chi phí đầu tư ban đầu lớn, kiến thức thị trường còn hạn chế, đòi hỏi sự đồng hành bền bỉ, quyết liệt từ chính quyền, doanh nghiệp, người dân và nhà khoa học.