Ngay phút thứ ba trận Man United tiếp Burnley trong ngày Boxing day, Lukaku đã “tặng quà” đội khách bằng một pha đánh đầu hụt, “mớm” bóng ra đúng chỗ các cầu thủ Burnley đang ập tới. De Gea chịu bó tay ở cự ly gần, hệt như những gì xảy ra ở trận gặp Man City, khi Lukaku “kiến tạo” cả hai bàn giúp đoàn quân của Guardiola giành thắng lợi.
Nếu tính tổng số lần uy hiếp khung thành đội… nhà, chân sút người Bỉ đã có năm pha bóng, với hai lần khác ở các trận gặp Bournemouth và Arsenal. Các CĐV “Quỷ đỏ” bây giờ cứ nhìn thấy Lukaku về phòng ngự trong các pha cố định là “tim đập chân run”, vì anh quá vụng về. Năng nổ “kiến tạo ngược” như vậy, nhưng với công việc chính là ghi bàn, tiền đạo này rất mờ nhạt. Anh mất hút trong cả trận gặp Burnley.
Dĩ nhiên, việc thành tích chung tệ hại là lỗi của cả tập thể Man United, đứng đầu là Jose Mourinho. “Người đặc biệt” cho rằng “Quỷ đỏ” chi tiền chuyển nhượng nhiều (300 triệu bảng), nhưng chưa đủ. Sẽ không bao giờ là đủ nếu những khoản tiền khổng lồ bị đổi lại bằng những chữ ký kém hiệu quả. Thay vì chỉ biết ta thán, Mourinho phải là người chịu trách nhiệm trong chuyện này.