Với sự tham gia của 82,9% trong tổng số hơn 8,9 triệu cử tri, trong đó có tới 94,4% số phiếu bầu hợp lệ, Ủy ban Bầu cử quốc gia Cuba (CEN) đánh giá cuộc bầu cử Quốc hội năm 2018 của nước này diễn ra hôm 11-3 đã thành công và trở thành sự kiện chính trị của toàn dân.
Trong cuộc họp báo ngày 12-3 thông báo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử này, Chủ tịch CEN Alina Balseiro cho biết, 605 đại biểu Quốc hội đã được bầu với số phiếu ủng hộ quá bán, đúng theo quy định. Trong số các đại biểu Quốc hội khóa mới, tỷ lệ nữ giới chiếm tới 53,22%, đưa Cuba trở thành nước có tỷ lệ nữ nghị sĩ cao thứ hai thế giới, chỉ sau Rwanda; trong khi tỷ lệ đại biểu da mầu chiếm 40,66%. Tất cả các đại biểu này đều tốt nghiệp THPT, trong đó 86% có trình độ giáo dục từ cấp đại học trở lên. Cũng trong cuộc bầu cử này, khoảng 38.000 thanh, thiếu niên đủ 16 tuổi lần đầu đi thực hiện quyền công dân theo Luật Bầu cử Cuba.
Dự kiến, Quốc hội khóa VIII của Cuba sẽ chính thức ra mắt và họp phiên đầu vào ngày 19-4 tới để bầu Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Bộ trưởng, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước thứ nhất cùng các thành viên lãnh đạo khác. Quốc hội khóa mới cũng đánh dấu sự chuyển giao thế hệ lãnh đạo lần đầu của Cuba kể từ năm 1976.
Cuộc bầu cử Quốc hội Cuba khóa VIII là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn, đặc biệt khi đảo quốc Caribbe này đang đẩy mạnh thực hiện tiến trình cập nhật mô hình phát triển kinh tế, được thông qua từ Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VI (năm 2011). Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez đánh giá cuộc tổng tuyển cử năm nay là nơi tập trung “những lá phiếu mang tính xây dựng cho đất nước”. Ông cho biết, tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới, các đại biểu gánh vác nhiều trọng trách như hoạch định những bước tiếp theo để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VII (tháng 4-2016), định hình rõ mô hình kinh tế - xã hội XHCN của Cuba, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tới năm 2030...
Trong bối cảnh chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã và đang áp dụng những động thái đảo ngược chính sách cải thiện quan hệ với Cuba của người tiền nhiệm Barack Obama, thách thức đặt ra với Quốc hội cùng ban lãnh đạo mới của Cuba là cần có các định hướng, đối sách phù hợp. Trong đó, thúc đẩy nội lực để phát triển vững chắc là điều vô cùng quan trọng.
Để thực hiện được nhiệm vụ này, trước mắt, Quốc hội cùng ban lãnh đạo mới của Cuba xác định rõ trọng tâm đẩy mạnh đầu tư cho một số ngành kinh tế mũi nhọn như du lịch, vận tải, nông nghiệp...; thúc đẩy hàng loạt dự án mới được Chính phủ thông qua, đặc biệt là phát triển Đặc khu cảng biển Mariel ở phía tây Thủ đô La Habana. Bên cạnh đó, Cuba cũng chú trọng tăng cường chất lượng các lĩnh vực cơ bản như y tế, giáo dục, sản xuất lương thực, xây dựng cơ sở hạ tầng...
Con đường cách mạng do Đảng Cộng sản Cuba lãnh đạo, cùng ý chí và quyết tâm của tất cả người dân giúp Cuba ngày càng củng cố vững chắc nội lực phát triển kinh tế - xã hội. Cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua được xem là bước tiến thôi thúc không chỉ tinh thần đoàn kết dân tộc, mà còn tạo lực đẩy mới giúp “hòn đảo tự do” gặt hái thêm nhiều thành tựu trong thời gian tới.