Lớp học tự vệ cho phụ nữ Anh

Một lớp học tự vệ tại Thủ đô London (Anh) đã thu hút sự tham gia của nhiều phụ nữ trong bối cảnh làn sóng bạo lực đang lan rộng những ngày qua.
HLV McGill hướng dẫn học viên cách tự vệ. Ảnh: REUTERS
HLV McGill hướng dẫn học viên cách tự vệ. Ảnh: REUTERS

Tại một trung tâm thể thao ở London, khoảng 30 phụ nữ, trong đó phần lớn là người Hồi giáo và người da mầu đang tích cực tham gia một lớp học tự vệ do Maya Hassan (28 tuổi) tổ chức. Đây là lớp học nhằm giúp họ có cách thức đối phó những hành vi quấy rối và bạo lực. Hassan, cũng là một chuyên gia võ thuật, cho biết: "Các kỹ năng ở lớp học này sẽ giúp phụ nữ tự tin hơn. Họ sẽ biết tìm kiếm sự giúp đỡ, nhận thức những tình huống nguy hiểm và cách để thoát khỏi các sự cố đó".

Theo huấn luyện viên (HLV) võ thuật Stewart McGill, người trực tiếp giảng dạy tại lớp học, số lượng phụ nữ đăng ký đã bắt đầu gia tăng kể từ khi các cuộc biểu tình ở Anh xuất hiện trong hơn hai tuần vừa qua. Trong lớp học, HLV McGill tập trung hướng dẫn học viên cách tự vệ nhờ các đòn đá và tận dụng vũ khí bất ngờ như thắt lưng. Elza Annan, 24 tuổi, một học viên của lớp học chia sẻ: "Tôi rõ ràng không muốn phải sử dụng những kỹ thuật này nhưng biết cách tự vệ thật sự hữu ích, đặc biệt khi thời gian gần đây xuất hiện những kẻ phân biệt chủng tộc cực hữu nhắm mục tiêu vào người da mầu”.

Theo Reuters, làn sóng bạo loạn ở Anh xuất phát từ tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội về việc nghi phạm đâm tử vong 3 bé gái ở Southport, tây bắc đất nước, là người Hồi giáo nhập cư. Tin đồn này đã khiến người biểu tình bao vây nhà thờ Hồi giáo, đốt xe và đụng độ với cảnh sát, tấn công nhà cửa, các khách sạn nơi người xin tị nạn trú ngụ và doanh nghiệp do người nhập cư làm chủ. Dù tin đồn này sau đó được đính chính song làn sóng biểu tình ở Anh vẫn chưa hạ nhiệt. Do đó, ý tưởng về lớp học tự vệ của Hassan đã nhận được những đánh giá tích cực trong những ngày qua.