Leo thang xung đột tại Trung Đông

Cao ủy Liên hợp quốc (LHQ) về nhân quyền Volker Turk đã bày tỏ lo ngại về vòng xoáy bạo lực gần đây nhất tại Israel và khu Bờ tây bị chiếm đóng, đồng thời kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo lực gây thiệt mạng và thương vong.
0:00 / 0:00
0:00
Quân đội Israel rút khỏi thành phố Jenin ở khu Bờ Tây. Ảnh: CNN
Quân đội Israel rút khỏi thành phố Jenin ở khu Bờ Tây. Ảnh: CNN

Israel tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn

Các lực lượng quân đội Israel (IDF) bắt đầu rút khỏi thành phố Jenin ngày 4/7 sau 44 giờ triển khai một trong những hoạt động quân sự lớn nhất trong nhiều năm qua tại Bờ tây, với sự tham gia của xe bọc thép, máy bay không người lái và trực thăng. Phía quân đội Israel xác nhận một binh sĩ nước này đã thiệt mạng do trúng đạn tại một trại tị nạn ở Jenin. Vụ đột kích vào trại tị nạn trên có sự tham gia của hàng trăm binh sĩ, với sự hỗ trợ của các máy bay không người lái.

Trong khi đó, truyền thông Palestine đưa tin vẫn xảy ra một số vụ đụng độ lẻ tẻ giữa IDF với các tay súng Palestine tại khu vực. Theo cơ quan y tế Chính quyền Palestine, tổng cộng 12 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Hàng nghìn người đã được sơ tán khỏi Jenin.

Người đứng đầu Bộ Tư lệnh trung tâm của Quân đội Israel (IDF), tướng Yehuda Fox tuyên bố chiến dịch tấn công nói trên không phải là nhất thời và sẽ còn tiếp tục. Theo các số liệu thống kê chính thức, kể từ tháng 1/2023, 24 người trong đó hầu hết là công dân Israel, đã thiệt mạng trong một loạt vụ tấn công do người Palestine thực hiện. Trong khi đó, hơn 180 người Palestine, bao gồm cả trẻ em và phụ nữ, đã thiệt mạng sau các cuộc tấn công mà binh lính Israel và người định cư Do thái thực hiện.

Khu vực Bờ tây đã bị Israel chiếm đóng sau cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967. Bất chấp sự chỉ trích của quốc tế, Israel vẫn duy trì quyền kiểm soát lãnh thổ và thiết lập hàng chục khu định cư tại vùng đất này. Vấn đề định cư là một trong những tranh chấp gai góc nhất giữa Palestine và Israel và là một trong những nguyên nhân chính khiến các cuộc hòa đàm trực tiếp giữa hai bên bị đình chỉ vào năm 2014.

Palestine ngừng mọi liên lạc với Israel

Phản ứng trước chiến dịch quân sự quy mô lớn của Tel Aviv, chính quyền Palestine đã quyết định ngừng mọi liên lạc, các cuộc gặp gỡ và hợp tác an ninh với Chính phủ Israel. Quyết định được đưa ra tại một cuộc họp khẩn của ban lãnh đạo Palestine diễn ra tại thành phố Ramallah ở Bờ tây.

Tổng thống Mahmoud Abbas kêu gọi người dân Palestine kiên định, đoàn kết để bảo vệ đất nước, đồng thời lên án cuộc tấn công của Israel. Ban lãnh đạo Palestine một lần nữa đề nghị cộng đồng quốc tế bảo vệ người dân Palestine ở Bờ tây, Jerusalem và dải Gaza. Thông báo chính thức của cuộc họp nêu rõ, ban lãnh đạo Palestine kêu gọi thực hiện Nghị quyết 2334 của Hội đồng Bảo an LHQ và các nghị quyết khác để bảo vệ người dân Palestine.

Trước tình hình leo thang căng thẳng nói trên, cộng đồng quốc tế đã lên tiếng bày tỏ quan ngại đồng thời kêu gọi có biện pháp can thiệp lập tức để chấm dứt xung đột leo thang. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden liên tiếp đề nghị Israel và Palestine giảm căng thẳng. Tunisia, Saudi Arabia lên án cuộc tấn công nói trên của Israel, cho rằng đây là sự vi phạm các nghị quyết quốc tế. Jordan cảnh báo những hậu quả thảm khốc mà cuộc tấn công của Israel gây ra, trong khi Iran cũng lên tiếng chỉ trích cuộc tấn công quy mô lớn này.

Hội đồng Liên đoàn Arab (AL) cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực buộc Israel cho phép Phái bộ tìm kiếm sự thật của Hội đồng Bảo an LHQ tiếp cận các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine để điều tra trực tiếp các hành động quân sự của Israel. Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) cũng chỉ trích mạnh mẽ hành động mà lực lượng Israel gây ra đối với dân thường không vũ trang, nhân viên y tế, trung tâm y tế và các trại tị nạn ở thành phố Jenin. Hội đồng Bảo an LHQ sẽ tổ chức các cuộc tham vấn kín về tình hình của thị trấn Jenin ở Bờ tây vào ngày 7/7.