Làm mới những khát vọng

Diễn ra từ ngày 8 đến 15/3 tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội) là chuỗi sự kiện của họa sĩ, nhà thơ Lê Tiến Vượng gồm: Triển lãm Sắc màu phố quê; tọa đàm "Lục bát thế thời" (ngày 10 và 12/3); tọa đàm "CLB Trái tim hồng - thi nhân miền cổ tích" 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Làm mới những khát vọng

Chuỗi sự kiện giới thiệu 40 tác phẩm mỹ thuật đặc sắc của họa sĩ Lê Tiến Vượng cùng các sự kiện văn hóa ý nghĩa này dành cho phụ nữ, người yêu nghệ thuật và thế hệ trẻ, cũng như để hướng đến các hoạt động thiện nguyện vì trẻ em vùng cao.

Tại cụm rạp BHD Star - Trung tâm thương mại Discovery (302 đường Cầu Giấy, Hà Nội), Trung tâm Hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh TPD tổ chức hai suất chiếu đặc biệt phim tài liệu Những đứa trẻ trong sương và giao lưu với đạo diễn Hà Lệ Diễm vào ngày 15 và 16/3. Đây cũng là lần đầu bộ phim mở bán vé công khai sau lần ra mắt khán giả tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội năm 2022. Bộ phim từng tham gia và đạt nhiều giải thưởng lớn nhỏ tại các liên hoan phim khác nhau trên thế giới. Đặc biệt, phim đã vượt qua hơn 100 tác phẩm đến từ nhiều quốc gia và lọt vào danh sách rút gọn top 15 Oscar 2023 ở hạng mục Phim tài liệu dài xuất sắc. Những đứa trẻ trong sương được Hà Lệ Diễm thực hiện trong hơn bốn năm (từ 2017-2022), lấy bối cảnh ở vùng Tây Bắc Việt Nam, kể về Di, cô bé người H’Mông 13 tuổi, sắp phải đối mặt với "tục kéo vợ".

Xuân xưa trên báo Tết 1865-2000 là trưng bày do Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức, đang diễn ra đến 31/3 tại tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam (Hà Nội). Công chúng có cơ hội ngắm các trang báo Tết của gần 200 tờ báo, như báo Nam Phong, Trung Hòa nhật báo, Ngày Nay, Dân Chúng, Sự thật, Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Cờ Giải phóng, Lao động… được tuyển chọn từ hàng nghìn tờ báo Tết trong bộ sưu tập báo Xuân của Bảo tàng. Theo các nhà nghiên cứu và sưu tập báo chí, tờ báo đầu tiên mở ra tục làm báo Xuân là báo Phụ nữ tân văn, năm 1930.