Kỳ vọng của nhà giáo

Vừa qua, tại lễ gặp mặt, tri ân cán bộ ngành giáo dục nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 do bốn cơ quan - Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp tổ chức, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo - PGS, TS Nguyễn Kim Sơn đã chia sẻ lời cảm kích với báo chí cả nước, thời gian qua đã tích cực đồng hành với công cuộc đổi mới giáo dục. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng nhấn mạnh: Cảm ơn xã hội đã tôn vinh nhà giáo, và các thầy cô giáo cũng chọn ngày 20/11 để tri ân xã hội, biết ơn cuộc đời đã cho đi theo nghề nghiệp cao quý này!

Bằng sự cảm ơn, tri ân đối với xã hội, người đứng đầu ngành giáo dục cũng kỳ vọng báo chí sẽ tiếp tục sẻ chia bằng sự thấu hiểu, tiếp tục đổi mới trong cách tuyên truyền, phản ánh cùng với sự đổi mới của ngành giáo dục. Sự đổi mới đó, riêng ngành giáo dục không thể tự làm được, mà phải có sự đồng hành của báo chí, có sự chung tay của toàn xã hội.

Ngẫm ra, lại cảm thấy chính các thầy giáo, cô giáo đang đặt niềm kỳ vọng rất nhiều vào xã hội, vào các bậc phụ huynh bên cạnh niềm tin, sự kỳ vọng mà xã hội, các bậc phụ huynh gửi gắm đến các thầy, các cô và nhà trường. Thật vậy! Gia đình, xã hội luôn mong mỏi nhà giáo rèn giũa, chăm lo thế hệ trẻ nên người, trở thành công dân tốt dựng xây đất nước, và biết ơn các thầy cô về trách nhiệm cao quý này; nhưng thực tế, còn nhiều mong mỏi của các nhà giáo, người làm nghề giáo cần được xã hội, được các phụ huynh lắng nghe, thấu hiểu, cùng đồng hành sâu sắc hơn.

Không chỉ là vấn đề tăng cường chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ nhà giáo trong thời gian qua, đặc biệt trong hoàn cảnh, tình hình đời sống chung của người làm nghề giáo còn không ít khó khăn, vất vả. Không chỉ là câu chuyện cùng chung tay xây dựng môi trường học đường văn minh, lành mạnh; củng cố, vun đắp mối quan hệ thầy - trò, gia đình - nhà trường trong bối cảnh mới, tiếp nối được truyền thống “tôn sư trọng đạo”. Đông đảo các thầy giáo, cô giáo, nhiều cơ sở đào tạo và các cơ quan quản lý trong lĩnh vực giáo dục đang dành tâm huyết, trí tuệ để lĩnh hội, lan tỏa các triết lý giáo dục mới mẻ, tiến bộ; thúc đẩy các mô hình, phương pháp giáo dục tiên tiến, hiện đại; tận dụng cơ hội của thời đại số, thế mạnh của khoa học, công nghệ nhằm đưa giáo dục nước nhà hội nhập nhanh hơn với giáo dục khu vực, quốc tế. Tất cả đều nhằm hình thành những thế hệ học trò năng động, chủ động và sáng tạo, sẵn sàng thích ứng và đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trong dịp 20/11, đón nhận sự tri ân của các thế hệ học trò, sự tôn vinh của xã hội, các nhà giáo mong xã hội, phụ huynh cũng đồng thuận, đồng lòng, ủng hộ nhiều hơn với những chuyển động to lớn, sâu rộng của giáo dục nước nhà.

Bởi vậy, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, biết ơn các thầy giáo, cô giáo bằng những tình cảm chân thành, thắm thiết, các lứa học trò, các bậc phụ huynh, và rộng hơn là đông đảo mọi người trong xã hội có thể đặt thêm những câu hỏi cho chính mình, về việc đang cùng những người giáo viên nhân dân lan tỏa, thúc đẩy những gì để tốt đẹp hơn để ngành giáo dục tiếp tục có những bước phát triển và thành tựu mới, đóng góp nhiều hơn cho sự lớn mạnh của đất nước hôm nay.