Thuế quan 0%

Lợi thế so sánh là khả năng sản xuất hàng hóa và dịch vụ với chi phí thấp hơn các đối thủ cạnh tranh. Người thợ gốm Bát Tràng sản xuất gốm đẹp, tốt, rẻ nhờ tay nghề truyền thống, vị trí sản xuất gần kinh thành Thăng Long xưa và Thủ đô Hà Nội ngày nay, nguồn chất liệu đất sét đặc biệt… Thông qua thương mại, sản phẩm gốm được trao đổi với các vật dụng, sản phẩm khác làm nên sự sung túc, giàu có cho làng gốm Bát Tràng!
0:00 / 0:00
0:00

Về bản chất, thương mại quốc tế cũng như ta vậy! Từng quốc gia hoặc nền sản xuất tập trung sản xuất các sản phẩm mà mình có lợi thế so sánh, như súng và bơ hoặc vải và lúa mì… Như vậy, từng quốc gia phát huy toàn bộ sức mạnh, lợi thế của mình để tạo ra các sản phẩm hiệu quả nhất. Thông qua thương mại quốc tế, các sản phẩm cùng được trao đổi, theo nguyên tắc ngang giá về lao động. Có thể nói, nhờ chuyên môn hóa lợi thế so sánh và thương mại quốc tế, cả thế giới cùng nhau trở nên sung túc, giàu có. Thực tiễn thương mại thế giới một thế kỷ qua đã chứng minh điều đó!

Nike và Adidas là hai thí dụ về sự thịnh vượng dựa trên lợi thế so sánh và thương mại quốc tế. Gần một nửa sản lượng của Nike và 39% của Adidas được sản xuất tại Việt Nam, trong khi sản lượng giày của họ ở Trung Quốc chưa bao giờ được hơn 20%. Việt Nam đã trở thành nhà cung cấp giày dép lớn nhất cho hai thương hiệu giày thể thao nổi tiếng nhất thế giới. Có thể thấy rằng phần đóng góp vào giá trị mỗi đôi giày của Việt Nam chủ yếu là lao động thuần, còn trị giá gia tăng chủ yếu từ bí quyết công nghệ, thương hiệu, mẫu mã… đều thuộc về Nike và Adidas. Có nghĩa là, cứ vài USD lao động thu được từ mỗi đôi giày, chúng ta mang lại hàng chục USD siêu lợi nhuận cho hai công ty giày thể thao trên.

Ngày 2/4 vừa qua, Mỹ tuyên bố áp thuế với tất cả các quốc gia có quan hệ thương mại, trong đó Việt Nam là 46%, gây hỗn loạn thương mại quốc tế. Với hy vọng kéo sản xuất công nghiệp trở lại nước Mỹ, giải pháp này dường như bỏ qua lợi thế so sánh của mỗi nền kinh tế trong tổ chức sản xuất. Đơn cử, chi phí lao động tại Mỹ cao gấp 5 đến 10 lần tại Việt Nam, hậu quả là người dân Mỹ sẽ phải chấp nhận những đôi giày Nike đắt đỏ hơn! Tại thị trường chứng khoán Mỹ - thước đo sức khỏe nền kinh tế Mỹ mất 5.000 tỷ USD chỉ trong hai ngày và đà suy giảm chưa dừng lại. Hơn 1.200 cuộc biểu tình phản đối các chính sách của Tổng thống Mỹ nổ ra trong ngày 5/4.

Ngày 4/4, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngỏ lời sẵn sàng giảm thuế quan xuống mức 0% nếu nước Mỹ cũng áp dụng thuế quan 0% với Việt Nam. Đây chính là giải pháp xóa bỏ mọi rào cản nhỏ nhất nhằm thúc đẩy lợi thế so sánh và thương mại quốc tế! Không hẹn mà gặp, tỷ phú Elon Musk, cố vấn thân cận của Tổng thống Trump nói rằng, ông hy vọng Mỹ và châu Âu có thể tham gia một thỏa thuận tự do thương mại với mức thuế quan bằng 0.

Nói theo K.Marx: Hàng hóa giá rẻ là đại bác phá thủng mọi bức tường thành của chủ nghĩa bảo hộ! Chúng ta đã sản xuất được hàng hóa giá rẻ. Hãy để đại bác làm những việc còn lại!