Đặc thù và nhu cầu đổi mới, sáng tạo

Công tác sáp nhập, tinh gọn bộ máy đang được cả xã hội quan tâm. Trong đó có lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật. Thời gian qua, dư luận trong giới nghề đã rất chú ý đến những thông tin, dự định hợp nhất, sáp nhập các đơn vị sân khấu thuộc các bộ môn khác nhau như tuồng, chèo, cải lương hoặc các đơn vị kịch nói với sân khấu truyền thống, hoặc đơn vị sân khấu với ca múa nhạc…
0:00 / 0:00
0:00

Trên tinh thần giảm bớt đầu mối, tinh gọn bộ máy, phát huy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, các cơ quan chức năng ngành văn hóa, nghệ thuật của trung ương cũng như một số lực lượng, địa phương đang nghiên cứu, triển khai nhằm đạt được kết quả hợp lý, khoa học. Và quan trọng, không chỉ giải quyết những câu hỏi của hiện tại về bộ máy, nhân sự…, mà phải tạo đà phát triển trong tương lai cho các đơn vị nghệ thuật sau hợp nhất, sáp nhập.

Riêng với lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, thì trong khoảng hơn chục năm trở lại đây, đã triển khai sáp nhập. Như với các đơn vị kịch, chèo, cải lương của Hà Nội và Hà Tây trước kia vào thời điểm mở rộng địa bàn Thủ đô năm 2008. Như với nhiều tỉnh trong những năm gần đây, đã gộp các đơn vị sân khấu hoặc ca múa nhạc của địa phương mình vào một với mô hình của trung tâm biểu diễn nghệ thuật hoặc trung tâm văn hóa, nghệ thuật…

Nhiều ý kiến đã góp ý, gợi mở về vấn đề này từ lâu. Trong đó, trọng tâm là việc giữ gìn và phát huy đúng bản sắc, đặc thù của từng loại hình nghệ thuật, đồng thời bảo đảm điều kiện sống, làm nghề và phát triển nghệ thuật cho nghệ sĩ thuộc các ngành biểu diễn khác nhau. Những kinh nghiệm từ các đợt sáp nhập trước đây cần được nghiên cứu, vận dụng sáng tạo để đạt hiệu quả cao trong lần sáp nhập này.

Bên cạnh việc tinh gọn bộ máy thông qua sáp nhập, Đảng và Nhà nước cũng khuyến khích mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ. Trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, với các đơn vị như chèo, tuồng, cải lương, ca kịch, kịch nói, múa rối, ca múa nhạc… đang trong lộ trình sáp nhập. Đây là một bước đi mới đòi hỏi nghiên cứu kỹ lưỡng, xây dựng chiến lược bài bản và triển khai các chương trình cụ thể, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động biểu diễn, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của công chúng.

Để được như vậy, các đơn vị mới cần xây dựng thật tốt hệ thống dữ liệu liên quan đến lịch sử, truyền thống, đặc thù của mỗi bộ môn nghệ thuật, làm cơ sở cho việc bảo tồn, giữ gìn bản sắc cũng như lấy đó làm nền tảng vững chắc cho những sáng tạo mới. Đồng thời, đào tạo và trang bị các điều kiện kỹ thuật, công nghệ hiện đại để hỗ trợ hữu hiệu cho các chương trình, tiết mục, tác phẩm sẽ được dàn dựng. Và không quên chuyển mình với xu thế quảng bá, truyền thông, lan tỏa hình ảnh, đa dạng hóa hoạt động biểu diễn, hợp tác trong phát triển du lịch, dịch vụ…

Điều đó không chỉ bảo đảm việc sáp nhập mà còn giữ được những đặc thù riêng, đồng thời thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo trong sáng tác, dàn dựng, biểu diễn. Qua đó, góp phần bồi đắp vốn thẩm mỹ và xây dựng phẩm chất văn hóa cho con người, xã hội trong bối cảnh mới.