Cuba và Mỹ tiến hành đối thoại

Phát biểu ý kiến trong cuộc họp báo được phát sóng trên truyền hình, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel thông báo các quan chức “hòn đảo tự do” vừa tiến hành đàm phán với đại diện Chính phủ Mỹ nhằm tìm kiếm giải pháp thu hẹp những khác biệt giữa hai nước thông qua đối thoại.

Việc Mỹ siết chặt cấm vận khiến nguồn cung nhiên liệu trở nên khan hiếm tại Cuba. Ảnh: AP
Việc Mỹ siết chặt cấm vận khiến nguồn cung nhiên liệu trở nên khan hiếm tại Cuba. Ảnh: AP

Đối thoại thiện chí

Theo hãng tin Prensa Latina, phát biểu ý kiến sau cuộc họp với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Cuba và Ủy ban điều hành Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Diaz-Canel thông báo rằng, các cuộc trao đổi ý kiến với phía Mỹ được thực hiện phù hợp chính sách lịch sử của Cách mạng Cuba và dưới sự định hướng của nhà lãnh đạo Raul Castro, lãnh đạo Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước và Chính phủ. Chủ tịch Diaz-Canel nhấn mạnh, mục đích của các cuộc đàm phán là xác định những vấn đề cần giải quyết giữa Cuba và Mỹ, đánh giá thiện chí của hai bên trong việc triển khai các hành động cụ thể vì lợi ích của người dân hai nước, đồng thời tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác nhằm bảo đảm an ninh và hòa bình trong khu vực Mỹ latin và Caribe.

Chủ tịch Cuba nhấn mạnh, La Habana sẵn sàng thúc đẩy tiến trình này trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng hệ thống chính trị của mỗi quốc gia, cũng như chủ quyền và quyền tự quyết của hai nước, đồng thời bảo đảm tuân thủ luật pháp quốc tế. Ông Diaz-Canel cũng cho biết, tiến trình đối thoại đang được tiến hành một cách nghiêm túc và có trách nhiệm, bởi đây là vấn đề ảnh hưởng đến quan hệ song phương và đòi hỏi nhiều nỗ lực để tạo ra không gian hiểu biết lẫn nhau, qua đó thúc đẩy tiến triển và tránh đối đầu. Chủ tịch Cuba khẳng định các yếu tố quốc tế đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc trao đổi gần đây, nhưng không cung cấp thêm chi tiết về nội dung các cuộc đàm phán cũng như các đại diện Mỹ tham gia.

Theo các báo cáo của LHQ, hệ thống y tế Cuba đang tiệm cận “điểm giới hạn” do bị mất điện thường xuyên và thiếu thuốc men nghiêm trọng. Người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ, ông Stephane Dujarric cho biết, tình trạng thiếu nhiên liệu kéo dài tại Cuba đang đẩy hệ thống y tế và mạng lưới an sinh xã hội của quốc đảo này vào tình trạng báo động đỏ và khiến hàng triệu người dân phải đối mặt nguy cơ thiếu nước sạch và lương thực.

Người phát ngôn LHQ nhấn mạnh, tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh đang tích cực làm việc với các quốc gia thành viên, bao gồm cả Mỹ, để tháo gỡ các rào cản nhằm giúp đưa hàng viện trợ và nhiên liệu đến Cuba. Mặc dù các đối tác nhân đạo đang nỗ lực cứu trợ nhưng hàng chục container hàng hóa vẫn mắc kẹt tại cảng, trong khi kế hoạch hành động nhân đạo của LHQ dành cho Cuba trị giá 74 triệu USD hiện mới chỉ huy động được 33% nguồn vốn. Ông cảnh báo tình trạng thiếu nhiên liệu đang gây ra khủng hoảng năng lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của các bệnh viện, chăm sóc y tế cấp cứu, dịch vụ điều trị ung thư, chạy thận, chăm sóc bà mẹ và trẻ em, cũng như các dịch vụ chăm sóc sức khỏe lâu dài khác.

Bảo vệ quyền lợi người lao động

Chủ tịch Diaz-Canel khẳng định, Chính phủ Cuba đang nỗ lực bảo vệ việc làm và tiền lương của người lao động trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải. Chủ tịch Cuba tuyên bố: “Chúng ta phải thích nghi và tìm cách tái bố trí công việc trong hoàn cảnh này, đặc biệt ở cấp địa phương, bởi còn rất nhiều việc phải làm trong nước và chúng ta cần củng cố hệ thống sản xuất”.

Theo Chủ tịch Cuba, do Mỹ ngày càng siết chặt lệnh cấm vận năng lượng, La Habana đã không thể nhập khẩu nhiên liệu trong hơn ba tháng qua, khiến “hòn đảo tự do” rơi vào điều kiện rất bất lợi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Ông Diaz-Canel giải thích rằng tình trạng này khiến hệ thống điện của Cuba trở nên thiếu ổn định, gia tăng tình trạng mất điện, từ đó ảnh hưởng các hoạt động dịch vụ, sản xuất, thông tin liên lạc, y tế, giáo dục, giao thông vận tải cũng như đời sống sinh hoạt hằng ngày của người dân. Trước tình hình đó, Cuba đang nỗ lực tự sản xuất điện từ dầu thô khai thác trong nước và năng lượng mặt trời.

Đề cập lĩnh vực giáo dục, Chủ tịch Diaz-Canel khẳng định giáo dục luôn là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Cuba và những khó khăn hiện nay, đặc biệt đối với giáo dục đại học, chỉ mang tính tạm thời. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng, các chương trình giáo dục đại học ở Cuba đang được tổ chức theo mô hình kết hợp.

Ông Diaz-Canel nhấn mạnh, Chính phủ Cuba đã và sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc họp báo nhằm cung cấp thông tin minh bạch về những điều chỉnh do tác động từ việc Mỹ gia hạn lệnh cấm vận kinh tế đối với La Habana, đồng thời giải đáp thắc mắc của nhân dân. Cách đây một tháng, Chính phủ Cuba cũng đã tổ chức họp báo tương tự, tập trung vào các biện pháp giải quyết tình trạng gián đoạn năng lượng và thiếu nhiên liệu.