1. Đại hội đã thống nhất cao thông qua các dự thảo Văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 180 đồng chí ủy viên chính thức, 20 đồng chí ủy viên dự khuyết, tiêu biểu cho hơn 5,6 triệu đảng viên, đủ sức, đủ đức, đủ tài gánh vác trọng trách lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Trung ương đã biểu quyết thông qua số lượng Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV để tiến hành bầu cử theo quy định. Kết quả, 19 đồng chí được bầu trúng cử tham gia Bộ Chính trị khóa XIV, với số phiếu tín nhiệm rất cao. Đồng chí Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm tuyệt đối giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hành động, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, sớm hơn dự kiến một ngày rưỡi, và rút ngắn hơn 3 ngày so nhiệm kỳ trước. Hệ thống dự thảo các văn kiện trình Đại hội được đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày cô đọng, súc tích, bao hàm các nội dung căn cơ, cốt lõi trong một báo cáo chung; nêu bật thành tựu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, đột phá chiến lược cho giai đoạn tiếp theo.
Các đại biểu đã dành thời gian nửa ngày thảo luận tại Đoàn và trọn một ngày tham luận tại hội trường, bày tỏ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa lịch sử của Đại hội XIV, với quyết tâm và hành động hướng tới hai mục tiêu chiến lược 100 năm.
2. Điểm mới tại Đại hội lần này là có 5 đại biểu đại diện cho các đảng bộ xã, phường, đặc khu và 25 đại biểu đại diện đảng bộ trực thuộc Trung ương tham gia thảo luận trực tiếp tại hội trường. Nội dung tham luận thể hiện nghiêm túc thực hiện yêu cầu Trung ương đặt ra, phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng tình hình, tập trung những nội dung trọng tâm của Văn kiện và các vấn đề quan trọng được nhân dân, cán bộ, đảng viên quan tâm. Không khí sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, sâu sắc thể hiện rõ tư duy hành động, phát triển lý luận gắn tổng kết thực tiễn, Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách; các phương hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược để xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Đại hội xác định: Phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa, con người là nền tảng; tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập là trọng yếu, thường xuyên. Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia là động lực trung tâm của phát triển.
Thành công của Đại hội XIV trên mọi phương diện đã minh chứng hết sức thuyết phục cho tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", thật sự trở thành hình mẫu của đột phá về tư duy và hành động; đồng thời chuyển tải mạnh mẽ tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong tổ chức thực hiện các quyết sách chiến lược của Đảng. Đó là, đề cao trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ; kiên quyết khắc phục tình trạng "nói nhiều, làm ít", "nói hay, làm dở", thậm chí "nói không đi đôi với làm"; thiếu kiểm tra, giám sát; đề ra mục tiêu cao nhưng triển khai chậm, hiệu quả thấp. Các giải pháp phải tập trung cụ thể hóa tinh thần cốt lõi của 8 nội dung quan trọng, xuyên suốt nêu trong Báo cáo của Trung ương, gắn tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, thể hiện rõ yêu cầu: Lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả.
Đặt mục tiêu: “Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”, Đại hội tiếp tục truyền đi thông điệp mạnh mẽ về cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam, và quan điểm nhất quán "Dân là gốc". Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển. Mọi đường lối, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Báo cáo trước Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng không đến từ lời nói, mà đến từ việc làm, từ sự công tâm, liêm chính của cán bộ, từ hiệu quả của bộ máy, từ sự công bằng trong thụ hưởng, từ kết quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết kịp thời, thấu đáo những bức xúc chính đáng của người dân, doanh nghiệp.
Thành quả cách mạng sau 40 năm đổi mới đã đúc kết 5 bài học quý báu, trong đó, nhiệm kỳ Đại hội XIII tiếp tục khẳng định bài học lớn: Trong "sóng to gió lớn", thậm chí là "bão táp", điều quyết định là bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, là ý chí thống nhất, là sức mạnh đại đoàn kết, là phương pháp tổ chức thực hiện, là kỷ luật, kỷ cương và sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.
3. Trong những ngày diễn ra Đại hội XIV của Đảng, các đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế, hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài đã gửi 559 thư, điện chúc mừng Đại hội, bày tỏ tình cảm hữu nghị, hợp tác và thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, cũng là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác hữu nghị ngày càng sâu sắc giữa Đảng ta với các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế, cũng như tình cảm ngày càng gắn bó của kiều bào ta đối với quê hương, đất nước.
Thành công của Đại hội XIV lan tỏa, nhân lên thành quả vĩ đại 96 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, một lần nữa khẳng định chân lý: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo, hợp quy luật khách quan. Đại hội đã xác lập thời cơ vàng, động lực “đòn bẩy” để biến khát vọng thành hiện thực; đưa đất nước tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân, khát vọng phát triển; mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hãy bắt đầu bằng những công việc cụ thể nhất, góp phần đưa đất nước ta mỗi ngày một phát triển. Nhân dân ta mỗi ngày một ấm no, hạnh phúc. Việt Nam ta mỗi ngày một lớn mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn.