Khởi đầu suôn sẻ

Hy vọng về sự “mát tay” của tân HLV Kim Sang-sik đã thành hiện thực khi đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) có chiến thắng kịch tính và đầy cảm xúc trước Philippines trên sân nhà Mỹ Đình.
0:00 / 0:00
0:00
Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng sau chiến thắng trước đội tuyển Philippines. Ảnh: LÊ MINH
Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng sau chiến thắng trước đội tuyển Philippines. Ảnh: LÊ MINH

Đây là trận đấu gần như mang tính thủ tục của ĐTVN trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, thế nhưng việc Indonesia thất bại trước Iraq đã bất ngờ mang lại hy vọng lách qua khe cửa hẹp cho thầy trò HLV Kim Sang-sik và tiếp thêm động lực cho các cầu thủ ở trận đấu cuối cùng với Iraq.

Với chỉ 5 ngày tập trung, HLV Kim Sang-sik chưa thể xây dựng bất cứ lối chơi nào cho ĐTVN trong trận gặp Philippines nên ông đã tung vào sân đội hình gồm hầu hết là các cựu binh. Tuy nhiên, trước đối thủ chơi phòng ngự số đông, các cựu binh đã không thể triển khai được lối chơi phản công quen thuộc và dễ thấy ĐTVN đã có hiệp đầu khá lúng túng. Chỉ tới khi có được bàn gỡ hòa của Tiến Linh ở đầu hiệp hai, các cầu thủ mới như bừng tỉnh, triển khai đội hình sắc nét hơn. Thẳng thắn mà nói thì chính nhờ tâm lý thi đấu như thế nên đoàn quân của HLV Kim Sang-sik mới đủ sức có thêm bàn thắng “chốt hạ” trong bối cảnh bị Philippines gỡ hòa ngay ở phút thi đấu chính thức cuối cùng. Cần nhớ rằng, đây cũng chính là lực lượng được sử dụng thường xuyên dưới thời HLV Troussier, khác biệt ở chỗ ĐTVN tìm được sự hưng phấn khi HLV Kim Sang-sik dẫn dắt. Tìm lại hưng phấn quả không dễ, song giữ được tâm lý ấy trong thời gian dài sẽ khó hơn. Trên mặt bằng chung như thế, HLV Kim Sang-sik bên cạnh việc xây dựng lối chơi còn cần tìm ra giải pháp cải thiện tâm lý thi đấu như cách mà các cầu thủ đã chơi bùng nổ ở hiệp hai trong trận Philippines, bởi đó chính là thứ vũ khí giúp ĐTVN có được nhiều chiến thắng hồi vài năm trước.

Trận đấu đầu tay của HLV Kim Sang-sik diễn ra suôn sẻ là tín hiệu tốt cho một khởi đầu mới. Hành trình còn rất dài để bóng đá Việt Nam phục hồi và trở lại quỹ đạo cũ. Trước mắt chúng ta còn trận đấu cuối với Iraq và sẽ nỗ lực giành thắng lợi để hy vọng giành vé đi tiếp nếu Indonesia thất bại trước Philippines. Cửa khá hẹp nhưng không phải là bất khả thi nếu ĐTVN duy trì được sự hưng phấn cần thiết trước đối thủ đã hết động lực.