Với Bắc Kinh, chuyến “xông đất đầu năm” của ông Macron cũng có ý nghĩa rất đặc biệt, bởi ông là nhà lãnh đạo châu Âu đầu tiên thăm Trung Quốc kể từ sau Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 10-2017.
Thiện chí thúc đẩy hợp tác song phương trước hết được hai bên thể hiện thông qua các “động tác ngoại giao” khá đặc biệt. Đáp lại cử chỉ “ngoại giao gấu trúc” của Bắc Kinh trước đó, Tổng thống Pháp E.Macron thực hiện “ngoại giao tuấn mã” khi tặng Chủ tịch Tập Cận Bình một chú ngựa trong đội vệ binh danh giá của Pháp. Quyết định về món quà này đã được đưa ra sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ sự say mê đối với 104 chú tuấn mã hộ tống ông trong chuyến thăm Paris hồi năm 2014. Giải thích về món quà nêu trên, tuyên bố của Phủ Tổng thống Pháp nhấn mạnh rằng, quà tặng của Tổng thống Macron mang ý nghĩa sâu sắc của một cử chỉ ngoại giao và chú tuấn mã này là nhằm đáp lại “ngoại giao gấu trúc” của Trung Quốc. Kết quả là sau đó một chú gấu trúc con đã chào đời tại vườn thú ở ngoại ô Thủ đô Paris và phu nhân Brigitte Macron trở thành mẹ đỡ đầu của chú gấu trúc con này.
Thiện chí hợp tác Pháp - Trung không chỉ thể hiện qua việc tặng quà “có đi có lại”, mà còn được thể hiện trong các cam kết cụ thể nhân chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng thống Pháp. Tại điểm dừng chân đầu tiên tại Trung Quốc là thành phố Tây An của tỉnh Thiểm Tây, nơi xuất phát của “Con đường tơ lụa” cổ xưa nối liền phương Đông và phương Tây, Tổng thống E.Macron đã bày tỏ hy vọng mối quan hệ giữa EU và Trung Quốc sẽ “có một khởi đầu mới, dựa trên các nguyên tắc cân bằng”. Theo ông, châu Âu hiện đã sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc sau nhiều năm vật lộn với khủng hoảng và kinh tế đình trệ.
Về dự án “Con đường tơ lụa” hiện đại nhằm hồi sinh con đường giao thương nổi tiếng này, nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh những con đường như vậy không phải mang tính “một chiều” mà có sự chia sẻ và đóng góp của các bên. Trước đó, trả lời phỏng vấn China.org.cn, Tổng thống E.Macron đã nhận định dự án trên là một cơ hội thật sự để xây dựng cầu nối, thông qua việc trao đổi giữa các quốc gia và các nền văn minh, tương tự con đường tơ lụa cổ xưa. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc châu Âu và Trung Quốc củng cố hợp tác trong sáng kiến “Vành đai và con đường”. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Pháp cũng cảnh báo việc thực hiện dự án này cần nằm trong khuôn khổ của mối quan hệ đối tác bình đẳng, trong bối cảnh thâm hụt thương mại của Pháp với Trung Quốc là 30 tỷ euro (tương đương 36 tỷ USD).
Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Tổng thống E.Macron cho thấy sự coi trọng của Pháp đối với quan hệ song phương. Pháp là nước phương Tây đầu tiên chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Trong thời đại mới, hai bên cần kiên trì đi theo quỹ đạo đúng nhằm đưa quan hệ Trung Quốc – Pháp hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Ông Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Pháp trong mọi lĩnh vực trên tinh thần hợp tác cùng có lợi.
Tổng thống E.Macron bày tỏ mong muốn cùng Trung Quốc đóng góp nhiều hơn vào việc đối phó những thách thức mang tính toàn cầu và tin tưởng chuyến thăm này sẽ đưa quan hệ hai nước bước sang một giai đoạn mới. Phát biểu ý kiến trước cộng đồng doanh nghiệp hai nước, ông E.Macron cho biết, Paris sẽ mở cửa cho dòng đầu tư Trung Quốc, song Bắc Kinh cần bảo đảm quyền tiếp cận thị trường rộng lớn hơn cho các công ty của Pháp. Tổng thống Pháp nêu rõ, sự tiếp cận của Pháp đối với nhiều thị trường đang thiếu cân bằng và chưa đạt được tầm mong muốn. Nếu không giải quyết tình trạng này một cách có trách nhiệm, phản ứng tự nhiên từ cả hai phía sẽ là muốn đóng cửa giao thương. Ông Macron khẳng định cả Trung Quốc và Pháp đều sẽ là “bên thua cuộc” nếu không tạo các điều kiện phát triển kinh tế cho nhau.
Chuyến thăm của Tổng thống Macron tới Trung Quốc vào những ngày đầu năm 2018 đã tạo nên sự khởi đầu mới tốt đẹp cho quan hệ Trung Quốc - Pháp nói riêng và Trung Quốc - Liên hiệp châu Âu (EU) nói chung.