Khi "bình mới, rượu cũ"

Để chuẩn bị cho hai trận đấu cuối cùng vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á với Philippines và Iraq, tuần qua HLV Kim Sang-sik đã công bố danh sách 27 cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) lần này. Đây là công việc chính thức đầu tiên của vị tân HLV với bóng đá Việt Nam kể từ khi chính thức ký hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).
0:00 / 0:00
0:00
Người hâm mộ kỳ vọng làn gió mới từ HLV Kim Sang-sik. Ảnh: LÊ MINH
Người hâm mộ kỳ vọng làn gió mới từ HLV Kim Sang-sik. Ảnh: LÊ MINH

Nhìn vào bản danh sách nói trên, dễ nhận thấy không có điểm gì mới, hay nói cách khác, những cái tên trong bảng danh sách này cũng từng nằm trong các đợt triệu tập ĐTVN dưới thời HLV Troussier. Với cách lựa chọn an toàn, bộ khung của ĐTVN vẫn chủ yếu dựa trên các trụ cột dưới thời HLV Park Hang-seo, gồm thủ môn Văn Lâm, các hậu vệ Văn Thanh, Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Tiến Dũng, Thanh Bình; các tiền vệ Quang Hải, Hùng Dũng, Hoàng Đức cùng tiền đạo Tiến Linh, Văn Toàn, Tuấn Hải. Những cầu thủ trẻ được triệu tập như Văn Tùng, Vỹ Hào, Văn Khang, Thái Sơn... cũng thường xuyên có mặt trong đội hình của HLV Troussier. Vấn đề là ở chỗ với thời gian ngắn và đội hình cũ, điều chắc chắn là HLV Kim Sang-sik chưa thể truyền tải và xây dựng lối chơi, hay thậm chí để các cầu thủ thấu hiểu triết lý của mình. Điều này có nghĩa là ở hai trận vòng loại World Cup còn lại, ĐTVN có thể sẽ vận hành lối chơi mà các cầu thủ trụ cột quen thuộc nhất: phòng ngự phản công an toàn với mục tiêu ít nhất sẽ có được trận thắng đối thủ vừa tầm Philippines vào ngày 6/6.

Sau chiến dịch vòng loại World Cup (mà cánh cửa đối với ĐTVN đã gần như khép lại), HLV Kim Sang-sik sẽ có quỹ thời gian nửa năm để làm mới ĐTVN, cho đến trước giải đấu AFF Cup diễn ra vào cuối năm. Dù vậy, nhìn từ giải vô địch quốc gia mà nói thì vị tân HLV có lẽ sẽ gặp nhiều khó khăn về lực lượng khi rất ít gương mặt mới, trong khi phải tìm ra giải pháp phục hồi phong độ cho các cựu binh.

Bóng đá Việt Nam đang bước vào giai đoạn khó khăn sau quãng thời gian thăng hoa và điều đó cần được nhìn nhận để tránh kỳ vọng quá cao vào HLV Kim Sang-sik. Trong bối cảnh lực lượng “bình mới, rượu cũ”, sẽ cần thêm thời gian để vượt qua giai đoạn hiện tại.