Hòa âm mới

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp nhiều bên liên quan tổ chức Ngày hội văn hóa hữu nghị Việt-Hàn lần thứ hai diễn ra tại khu vực đường Lê Lợi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, trong hai ngày 21 và 22/10.
0:00 / 0:00
0:00
Một tiết mục nghệ thuật trong Ngày hội văn hóa hữu nghị Việt-Hàn lần thứ nhất, năm 2022.
Một tiết mục nghệ thuật trong Ngày hội văn hóa hữu nghị Việt-Hàn lần thứ nhất, năm 2022.

Có rất nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc, như chơi trò chơi truyền thống Hàn Quốc; thi nhảy K-Pop, trải nghiệm chơi game nhảy K-POP cùng nhân vật hoạt hình; thưởng thức ẩm thực đường phố Hàn Quốc; khám phá khu vực Photozone mang phong cách Hàn Quốc… Đặc biệt là chương trình biểu diễn sân khấu với các ca sĩ nhạc nhẹ nổi tiếng được yêu mến tại Việt Nam và Hàn Quốc, như Sunggyu, Cho Joo Han, Suni Hạ Linh, Orange bên cạnh các tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống của hai nước. Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực phim ảnh, du lịch, giải trí cũng giới thiệu hoạt động của họ tại Ngày hội này.

Tiếp sau Liên hoan Sân khấu không chuyên - Hà Nội năm 2023 vừa diễn ra với sự tham gia của nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố, vào 19 giờ 30 phút ngày 20/10 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Trung tâm Văn hóa Thành phố phối hợp Hội Âm nhạc Hà Nội tổ chức đêm Chung kết và trao giải Cuộc thi Giọng hát trẻ Thanh âm Hà Nội - 2023. Sự kiện là một trong những hoạt động kỷ niệm 93 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10), phát hiện và quy tụ nhiều tài năng trẻ Thủ đô với các tiết mục đặc sắc.

Hòa âm mới ảnh 1

Diễn ra từ ngày 20/10 đến ngày 30/10 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Bình Thuận (số 39 Trưng Nhị, thành phố Phan Thiết) là Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam (VIPF) lần thứ hai năm 2023. Đây là một hoạt động nhiếp ảnh được tổ chức định kỳ hai năm một lần tại tỉnh đăng cai Năm Du lịch Quốc gia, nhằm mục tiêu xây dựng thương hiệu cho nhiếp ảnh Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam, tăng cường giao lưu quốc tế thông qua hoạt động nhiếp ảnh. Trong khuôn khổ Festival lần này, có ba hoạt động chính: Giao lưu, sáng tác ảnh tại Bình Thuận; Tọa đàm "Nhiếp ảnh với du lịch xanh" và Triển lãm ảnh "Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế". Có 200 tác phẩm của 82 tác giả (61 tác giả Việt Nam và 21 tác giả nước ngoài) được chọn trưng bày.