Hiệu ứng từ World Cup 2022

World Cup 2022 kết thúc, cũng là lúc các giải vô địch quốc gia châu Âu “rậm rịch” quay lại sau hơn một tháng tạm nghỉ. Một cách tự nhiên, những màn trình diễn ấn tượng của nhiều cầu thủ tại Qatar vừa rồi có thể là chất xúc tác để kỳ chuyển nhượng sắp tới diễn ra sôi động hơn.
0:00 / 0:00
0:00
Cody Gakpo (số 8), chân sút trẻ của bóng đá Hà Lan tỏa sáng tại World Cup 2022.
Cody Gakpo (số 8), chân sút trẻ của bóng đá Hà Lan tỏa sáng tại World Cup 2022.

Ngoài việc là dịp được cống hiến cho sắc áo đội tuyển quốc gia, dự World Cup cũng luôn là cơ hội để các cầu thủ tiềm năng tự “chào hàng”, hay bệ phóng cho họ đến với các CLB lớn. Sau màn trình diễn rực sáng tại World Cup 2014 của James Rodriguez, anh buộc Real Madrid phải chi tới 80 triệu euro để đưa về từ AS Monaco.

Nhưng đó là chuyện diễn ra ở “chợ hè”. Qatar 2022 là World Cup đầu tiên trong lịch sử diễn ra vào mùa đông, rất gần kỳ chuyển nhượng đầu năm mới. Thông thường, đây không phải thời điểm lý tưởng cho những thương vụ “bom tấn”. Tuy vậy, với dư âm còn nóng hổi sau những ngày hội tại vùng Vịnh, có thể năm nay sẽ xuất hiện nhiều ngoại lệ.

Dễ dàng kể ra những cái tên tăng giá “phi mã” sau World Cup 2022. Đó là Josko Gvardiol, trung vệ tuổi đôi mươi nhưng chơi cực kỳ xuất sắc trong mầu áo đội tuyển Croatia. Anh chàng này chuyển từ Dinamo Zagreb đến Leipzig với giá chỉ hơn 18 triệu euro, nhưng hiện đã được CLB Đức “hét” tới gần 100 triệu euro.

Tương tự là Enzo Fernandez, người chỉ có giá hơn 12 triệu euro khi rời River Plate đến Benfica vào năm ngoái. Nhưng những gì đóng góp vào chức vô địch World Cup 2022 có thể biến anh trở thành hiện tượng trên thị trường cầu thủ. Benfica hiện chấp nhận giải phóng Enzo với mức giá… 120 triệu euro.

Một “nhân tố bí ẩn” khác vừa gây ấn tượng mạnh tại Qatar là tiền vệ trụ Sofyan Amrabat của đội tuyển Morocco. Trước World Cup, anh chỉ được định giá 10 triệu euro, nhưng hiện đã được Liverpool đặt lên bàn đàm phán 40 triệu euro để chiêu mộ từ Fiorentina.

Ngôi sao mới nổi của bóng đá Hà Lan, Cody Gakpo không chỉ chơi hay ở Qatar, anh còn được hoàn cảnh khách quan ủng hộ trên hành trình chuyển đến khoác áo Man United, do đội bóng này đã chấm dứt hợp đồng với Cristiano Ronaldo và đang tìm tiền đạo gấp. Dự kiến, thương vụ này sẽ sớm hoàn thành với mức phí chuyển nhượng hơn 60 triệu euro.

Việc một số CLB dính “virus FIFA” (do có trụ cột bị chấn thương khi phục vụ đội tuyển quốc gia tại World Cup) cũng có thể là yếu tố thúc đẩy các thương vụ ở “chợ đông” sắp tới. Đơn cử như Arsenal, đội bóng đang rất cần một chân sút thay thế Gabriel Jesus (dự kiến nghỉ ba tháng). Một trong những mục tiêu họ nhắm tới là Marcus Thuram, tuyển thủ Pháp vừa vào đến chung kết ở Qatar vừa rồi.

Bên cạnh những tài năng mới, World Cup cũng khẳng định thêm giá trị của những ngôi sao đã thành danh. Chẳng hạn như Kylian Mbappe, người đang được định giá gần 200 triệu euro, hay Jude Bellingham, với mức giá đã được đẩy lên 120 triệu euro. Nếu rời CLB chủ quản trong mùa hè năm sau, họ chắc chắn sẽ tạo nên “bom tấn”.