Hạ dự báo tăng trưởng kinh tế tài khóa 2024

Chính phủ Nhật Bản dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm tài chính 2024 (đến hết tháng 3/2025) có thể đạt 0,9%, giảm so mức 1,3% ước tính ban đầu, do lạm phát ảnh hưởng đến tiêu dùng tư nhân và ngành ô-tô bị ảnh hưởng bởi các vụ bê bối về kiểm tra an toàn.
Các hộ gia đình Nhật Bản đang chịu gánh nặng chi tiêu. Ảnh: NIKKEI ASIA
Các hộ gia đình Nhật Bản đang chịu gánh nặng chi tiêu. Ảnh: NIKKEI ASIA

Theo Nikkei Asia, trong báo cáo giữa năm, Văn phòng Chính phủ Nhật Bản đã hạ dự báo triển vọng tiêu dùng cá nhân, chiếm hơn 50% quy mô nền kinh tế, xuống mức tăng 0,5% so dự báo tăng 1,2% vào tháng 1. Việc giảm dự báo tăng trưởng GDP làm nổi rõ những thách thức mà nền kinh tế Nhật Bản phải đối mặt trong việc bảo đảm tăng trưởng ổn định tại thời điểm lạm phát đang ảnh hưởng đến nhu cầu trong nước. Sản xuất và xuất khẩu ô-tô đã bị ảnh hưởng trong bối cảnh một loạt báo cáo cho thấy, các nhà sản xuất ô-tô Nhật Bản đã gian lận kết quả kiểm tra an toàn để có được giấy phép bán xe mới.

Tuy nhiên, các dự báo mới nhất này vẫn lạc quan hơn so ước tính trung bình về mức tăng 0,44% GDP thực tế, trong một cuộc khảo sát của các nhà kinh tế do Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản thực hiện trước đây. Theo đó, tăng trưởng tiền lương vẫn chưa theo kịp lạm phát, với việc đồng yên giảm mạnh làm tăng chi phí nhập khẩu, kéo theo việc chính phủ phải tìm cách giảm bớt gánh nặng chi tiêu cho các hộ gia đình.