Guồng quay sản xuất trở lại

Ngay sau Tết, các dây chuyền sản xuất nhanh chóng vận hành trở lại, tạo khí thế tăng tốc để hoàn thành mục tiêu năm 2026. Tâm lý "tháng Giêng là tháng ăn chơi" đã hoàn toàn bị loại bỏ.

Máy là hơi tự động trị giá hơn 1,3 tỷ đồng - một trong những thiết bị hiện đại nhất của Xí nghiệp Veston Hưng Hà (thuộc Tổng công ty May 10, xã Hưng Hà, Hưng Yên) đang được công nhân vận hành. Ảnh: THẾ DUYỆT
Máy là hơi tự động trị giá hơn 1,3 tỷ đồng - một trong những thiết bị hiện đại nhất của Xí nghiệp Veston Hưng Hà (thuộc Tổng công ty May 10, xã Hưng Hà, Hưng Yên) đang được công nhân vận hành. Ảnh: THẾ DUYỆT

Gần 99% số lao động tại Tổng công ty May 10 đã trở lại nhà máy ngay sau kỳ nghỉ Tết. Sau những lời chúc xuân, phong bao lì xì may mắn từ ban lãnh đạo, toàn thể cán bộ, công nhân viên nhanh chóng vào vị trí làm việc, dây chuyền vận hành trở lại với nhịp độ khẩn trương.

Khởi đầu thuận lợi

Gắn bó với May 10 hơn 20 năm, chị Trần Thị Thủy, công nhân tổ chi tiết, đã quen với guồng quay tăng tốc của những tháng đầu năm, khi doanh nghiệp tập trung hoàn thành đơn hàng cho các đối tác quốc tế. Tuy nhiên, không khí năm nay có phần phấn chấn hơn. Đơn hàng ổn định, thu nhập từng bước được cải thiện giúp người lao động thêm yên tâm gắn bó.

“Ngay trong ngày ra quân đầu xuân, chúng tôi được lãnh đạo động viên, lì xì lấy may. Quan trọng hơn là cam kết bảo đảm việc làm, nâng cao năng suất để cải thiện thu nhập. Ai cũng tự nhủ phải làm tốt ngay từ những ngày đầu năm”.

Chị Vũ Thị Thu Hằng, công nhân tổ lắp ráp chia sẻ, đầu năm không chỉ là khởi động lại dây chuyền sản xuất mà còn là khởi động cho mục tiêu nâng bậc tay nghề. Chính sự chủ động học hỏi và tinh thần cầu tiến ấy đang góp phần tạo nên nhịp sản xuất sôi động. “Học thêm những kỹ thuật mới để có thể đảm nhận nhiều công đoạn khó hơn. Làm được nhiều việc hơn thì thu nhập cũng cao hơn”, chị Hằng khẳng định.

Theo ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10, năm 2025, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đã cán đích vượt mong đợi. Doanh thu đạt 5.136 tỷ đồng, lợi nhuận 212 tỷ đồng, kim ngạch xuất nhập khẩu 328 triệu USD, trong đó xuất khẩu hơn 200 triệu USD. Thu nhập bình quân của người lao động đạt hơn 11 triệu đồng/tháng.

Bước sang năm 2026, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 8% về doanh thu và lợi nhuận, đồng thời phấn đấu nâng thu nhập bình quân lên hơn 12 triệu đồng/người/tháng. Đơn hàng của doanh nghiệp đã phủ kín đến hết tháng 4. Từ trước Tết, ban lãnh đạo doanh nghiệp đã chủ động vận động người lao động chuẩn bị tâm thế sẵn sàng tăng tốc ngay sau kỳ nghỉ. Bắt đầu từ mồng 5 Tết, Công ty May 10 duy trì tổ chức xe đón công nhân ở xa trở lại nhà máy (năm nay mồng 7 mới đi làm).

Cùng với đó là hàng loạt chương trình phúc lợi được triển khai. Điển hình trong dịp Tết 2026, doanh nghiệp thưởng tháng lương thứ 13 tăng thêm 2%, tương đương gần hai tháng lương cho người lao động, bên cạnh các khoản thưởng và quà Tết khác.

“Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, tỷ lệ người lao động quay trở lại nhà máy sau Tết đạt gần như tuyệt đối, chỉ vắng một số trường hợp đặc biệt. Đây là nền tảng quan trọng tạo đà thuận lợi để doanh nghiệp bước vào năm sản xuất mới với tâm thế chủ động và sẵn sàng tăng tốc”, ông Thân Đức Việt phấn khởi.

Với khí thế mới, cộng đồng doanh nghiệp trong nước tin tưởng bước vào năm mới sẽ hoàn thành tốt chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đề ra. Điều này được thể hiện trong kết quả điều tra xu hướng sản xuất, kinh doanh hằng quý bao gồm 6.207 doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính).

Nếu so sánh quý I/2026 và quý IV/2025, đối với đơn đặt hàng xuất khẩu mới, 81,4% số doanh nghiệp dự báo tăng và giữ nguyên so với quý trước (28,1% tăng, 53,3% giữ nguyên), trong khi 18,6% dự báo giảm. Về lao động, 88,4% số doanh nghiệp dự kiến số lao động tăng hoặc giữ nguyên trong quý I/2026 so với quý IV/2025, gồm 14,3% tăng và 74,1% giữ nguyên; 11,6% số doanh nghiệp dự kiến giảm lao động.

Niềm tin của khu vực sản xuất đang được củng cố, tạo tiền đề cho một năm tăng trưởng tích cực của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo nói riêng và nền kinh tế nói chung.

231.jpg
Tín hiệu vui đầu năm mới tạo tiền đề cho chu kỳ tăng trưởng tích cực. Ảnh: NAM ANH

Sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn

Tuy vậy, Cục Thống kê cũng lưu ý ba khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là việc tìm kiếm và mở rộng thị trường đầu ra cho sản phẩm. Cụ thể, 50,5% số doanh nghiệp gặp khó khăn do sự cạnh tranh của các hàng hóa trong nước ngày càng cao; 49,3% số doanh nghiệp gặp khó khăn do nhu cầu thị trường trong nước vẫn ở mức thấp và 29,5% số doanh nghiệp gặp khó khăn do nhu cầu hàng hóa tại các thị trường quốc tế vẫn chưa phục hồi như kỳ vọng.

Lãi suất vay vốn cao là yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh có nhiều biến động nhất so với quý trước. 22,8% số doanh nghiệp cho biết lãi suất vay vốn cao đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh quý IV/2025, cao hơn 3,6 điểm phần trăm so quý trước.

Để sản xuất, kinh doanh phát triển hiệu quả hơn, Cục Thống kê khuyến nghị các ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay nhằm giảm chi phí vốn, tạo điều kiện mở rộng sản xuất. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến kiến nghị Nhà nước có biện pháp bình ổn giá nguyên vật liệu và năng lượng, góp phần ổn định đầu vào và hạn chế biến động chi phí.

Doanh nghiệp cũng mong muốn rút ngắn thời gian, đơn giản hóa quy trình xử lý thủ tục hành chính để giảm gánh nặng chi phí tuân thủ. Ngoài ra còn một số đề xuất như: Tăng cường kích cầu trong nước, hỗ trợ tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng và cải thiện chất lượng dịch vụ logistics.

Theo ông Thân Đức Việt, những diễn biến mới về chính sách thuế của Mỹ đang mở ra dư địa điều chỉnh chiến lược xuất khẩu. Sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ mức thuế đối ứng 20% áp với Việt Nam, chính quyền của ông Donald Trump chuyển sang áp thuế theo Điều khoản 232 ở mức thấp hơn. Nếu mức thuế mới duy trì quanh 15%, thì thuế đối ứng có hiệu lực từ ngày 24/2/2026 sẽ giảm ít nhất 5% so năm 2025. Trong khoảng 150 ngày áp dụng tạm thời này, doanh nghiệp có thể tận dụng lợi thế chi phí để đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

Về dài hạn, phán quyết của Tòa án Tối cao được kỳ vọng tạo ra tính ổn định cao hơn trong chính sách thuế. Các quyết định áp thuế quy mô lớn nhiều khả năng phải thông qua Quốc hội Mỹ thay vì chỉ do nhánh hành pháp tự quyết. Điều này giúp doanh nghiệp có cơ sở dự báo và xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh trung hạn. Từ thực tế đó, giải pháp được May 10 đặt ra là chủ động tranh thủ “khoảng thời gian vàng” khi mặt bằng thuế giảm để tăng tốc ký kết đơn hàng, tối ưu chi phí, củng cố quan hệ với khách hàng Mỹ, đồng thời đa dạng hóa thị trường xuất khẩu nhằm giảm rủi ro trước các biến động chính sách trong tương lai.

Ở góc độ hiệp hội, ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho rằng, để tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức trong giai đoạn mới, cộng đồng doanh nghiệp cần ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng đạt chuẩn, tạo nền tảng cho tự động hóa, robot hóa và đáp ứng ngày càng cao các tiêu chuẩn kỹ thuật của khách hàng quốc tế. Song song đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết kế và phát triển sản phẩm, nhằm rút ngắn thời gian sáng tạo mẫu, nâng cao năng suất và khả năng phản ứng với thị trường. Đồng thời, xây dựng chiến lược quản trị số, áp dụng mô hình sản xuất tinh gọn (Lean) để tối ưu quy trình và giảm chi phí.

Doanh nghiệp cũng cần thích ứng với thay đổi trong phương thức mua hàng toàn cầu, chủ động hơn từ khâu phát triển mẫu, chào hàng đến tổ chức sản xuất và giao hàng, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và gia tăng giá trị sản phẩm. Bên cạnh việc tuân thủ chặt chẽ các quy định thuế quan, cũng cần theo dõi sát diễn biến thương mại và quan hệ quốc tế để điều chỉnh kế hoạch sản xuất, xuất khẩu phù hợp, đồng thời tiếp tục đa dạng hóa thị trường, khách hàng và sản phẩm nhằm giảm rủi ro. Cuối cùng, yếu tố con người và chiến lược riêng của từng doanh nghiệp giữ vai trò quyết định. “Doanh nghiệp cần chăm lo thu nhập, tạo động lực cho người lao động, xác định rõ phân khúc và dòng sản phẩm chủ lực, tăng cường liên kết chuỗi để hướng tới mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu bền vững trong năm 2026”, ông Giang khẳng định.

Theo số liệu của Cục Thống kê, có 80,9% số doanh nghiệp dự báo đơn đặt hàng mới trong quý I/2026 tăng hoặc giữ nguyên so quý IV/2025. Trong đó 33,2% dự báo tăng và 47,7% dự báo giữ nguyên, chỉ có 19,1% số doanh nghiệp dự báo giảm.