Dự án hướng tới mục tiêu tăng cường sinh kế bền vững dựa vào rừng, đồng thời nâng cao khả năng phục hồi sinh thái cho cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao. Tại buổi làm việc các bên tập trung thảo luận phạm vi, mục tiêu, kết quả mong đợi, cơ chế phối hợp triển khai và kế hoạch xin phê duyệt dự án trong thời gian tới.
• Hà Nội áp dụng đồng thời hai nhóm công nghệ gồm ảnh vệ tinh độ phân giải cao và thiết bị bay không người lái (drone) để theo dõi tình trạng phát thải, thông qua đó, các cơ quan chức năng có thể xác định chính xác vị trí phát sinh bụi, đánh giá mức độ ảnh hưởng và đưa ra biện pháp xử lý kịp thời. Các dữ liệu thu thập được sẽ được tích hợp vào hệ thống thông tin địa lý (GIS) để xây dựng bản đồ số về nguồn phát thải trên toàn thành phố. Khoảng 110 khu vực nguy cơ bụi cao đã được xác định, trong số đó, có 68 công trường xây dựng quy mô lớn và 14 làng nghề tái chế nhựa, sắt thép được xác định là các điểm cần giám sát trọng điểm do tiềm ẩn nguy cơ phát sinh bụi và khí thải cao.
• Trường đại học Nha Trang phối hợp với Đại học Khoa học Ứng dụng Ostfalia (Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức Hội thảo quốc tế “Phòng ngừa rác thải biển và thực hành bền vững hướng tới nền kinh tế tuần hoàn” (MARLISPACE 2026), thu hút gần 150 đại biểu trong và ngoài nước tham dự. Tại hội thảo, các đại biểu cũng giới thiệu Dự án “Phòng chống, giảm thiểu và tái chế rác thải ngư cụ tại các vùng biển Việt Nam” (Net-Works) do Bộ Môi trường, Hành động khí hậu, Bảo tồn thiên nhiên và An ninh hạt nhân Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ.
• UBND tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công ty cổ phần Năng lượng môi trường Thiên Ý - Huy Anh tổ chức Lễ động thổ dự án Nhà máy điện rác Phù Cừ. Nhà máy được xây dựng trên diện tích khoảng 7 ha, công suất xử lý khoảng 1.600 tấn rác mỗi ngày đêm và công suất phát điện 40 MW. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 4.000 tỷ đồng, sử dụng công nghệ lò đốt có nguồn gốc từ Vương quốc Bỉ. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ hoàn thành và đi vào vận hành vào quý II/2027. Khi đó, rác thải sinh hoạt sẽ được chuyển hóa thành điện năng, góp phần tạo nguồn năng lượng sạch phục vụ hệ thống điện.