Giao lưu với hai nhà thơ Hungary

Thứ bảy ngày 4/2, tại Hội Nhà văn Việt Nam, số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội sẽ diễn ra cuộc giao lưu với hai nhà thơ Hungary: Halmosi Sándor và Attila F. Balázs.
0:00 / 0:00
0:00
Giao lưu với hai nhà thơ Hungary

Nhà thơ Halmosi Sándor là dịch giả văn học, chủ một nhà xuất bản, nhà toán học, sinh năm 1971 tại Szatmárnémeti (Satu Mare, Ru-ma-ni). Ông sống 16 năm tại Đức và sau đó định cư tại Budapest (Hungary). Ông là chủ nhân của một số giải thưởng như Giải thưởng Thơ của Hội nhà thơ quốc tế Pjeter Bogdani (Brusells-Pristina), năm 2018; Giải thưởng thơ Lukijan Musicki (Beograd, 2019). Năm 2020, ông được Viện Văn học Nghệ thuật châu Âu phong chức danh Giáo sư. Thơ của ông đã được dịch ra hơn mười ngôn ngữ, ông đã xuất bản 22 tập thơ. Trong đó, hai tập “Mười ngày 57” và “Xương của nắng” đã được xuất bản bằng tiếng Việt, tại Việt Nam năm 2020 và 2021.

Nhà thơ Attila F. Balázs sinh năm 1954 tại Transylvania (Ru-ma-ni), ông từng theo học múa rối, dịch thuật và khoa học thư viện và làm việc trong các lĩnh vực thư viện, xuất bản Madách. Năm 1994 ông thành lập Nhà xuất bản AB-ART và là giám đốc cho tới nay. 32 tập thơ và văn xuôi của ông đã được xuất bản tại 18 quốc gia và bằng 20 ngôn ngữ, ông cũng đã dịch 32 cuốn sách. Ông là hội viên của các Hội Nhà văn Hungary, Ru-ma-ni và Slovakia. Attila F. Balázs là thành viên của Học viện Khoa học và Nghệ thuật châu Âu tại Paris và đã giành được hàng chục giải thưởng văn học quốc tế. Tại Việt Nam, hai tập thơ “Xác thịt vô cảm” và “Sự biến hóa của Casanova” của ông đã được xuất bản.