Giải tỏa hoàn toàn ùn tắc trên kênh đào Suez

AFP ngày 4-4 dẫn lời người đứng đầu Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA) Osama Rabie cho biết, kênh đào Suez (trong ảnh) đã được khai thông hoàn toàn sau khi siêu tàu vận tải Ever Given bị mắc kẹt suốt sáu ngày và được giải cứu hôm 29-3.

Giải tỏa hoàn toàn ùn tắc trên kênh đào Suez

Ai Cập khẳng định, sẽ yêu cầu được bồi thường hơn 1 tỷ USD cho những tổn thất từ sự cố, cũng như chi phí giải cứu tàu Ever Given.

Somalia đập tan vụ tiến công của phiến quân al-Shabaab

Ngày 4-4, quân đội Somalia xác nhận đã tiêu diệt hơn 85 tay súng thuộc phiến quân al-Shabaab trong một vụ tiến công bất thành do lực lượng này thực hiện rạng sáng cùng ngày nhằm vào hai căn cứ quân sự tại miền nam Somalia.  Theo CNN, al-Shabaab có liên kết với một số nhóm cực đoan khác ở châu Phi như Boko Haram ở Nigeria và AQIM - một nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda tại Bắc Phi. 

Lũ quét gây nhiều thương vong tại Indonesia

Reuters đưa tin, ít nhất 23 người chết và hai người khác mất tích trong các trận lũ quét xảy ra sáng 4-4 trên đảo Flores của Indonesia. Cơ quan ứng phó thảm họa quốc gia Indonesia (NDMA) cho biết, nhiều ngôi nhà chìm trong bùn đất trong khi các tuyến đường và nhiều cây cầu ở phía đông của đảo Flores đã bị phá hủy. Hiện, các nỗ lực cứu hộ vẫn đang gấp rút được tiến hành. 

Iran thông báo về tình hình sản xuất urani

Ngày 4-4, Press TV dẫn lời Giám đốc Tổ chức năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Ali-Akbar Salehi cho biết, nước này đã sản xuất 50 kg urani được làm giàu ở cấp độ 20%, là một phần trong Kế hoạch hành động chiến lược được Quốc hội Iran thông qua vào tháng 12-2020 nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt của Mỹ. Mức làm giàu urani để chế tạo vũ khí hạt nhân là 90%.