Đường đua tăng tốc

Cuộc đua vào Nhà trắng năm 2024 bắt đầu tăng tốc, sau khi đảng Dân chủ chính thức trao tấm vé ứng cử viên Tổng thống cho Phó Tổng thống Kamala Harris. Trong tuần tranh cử trọng điểm, cựu Tổng thống Donald Trump cũng nhận được sự ủng hộ quan trọng từ ứng cử viên độc lập Robert F.Kennedy Jr., người tuyên bố rút khỏi cuộc đua.
Biếm họa: DAVIAN CHESTER
Biếm họa: DAVIAN CHESTER

Với kết quả bỏ phiếu chính thức tại Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ, diễn ra vào tối 20/8 ở thành phố Chicago thuộc bang Illinois, Phó Tổng thống Kamala Harris đã được phê chuẩn là ứng cử viên Tổng thống của đảng cho cuộc bầu cử tháng 11 tới. Thống đốc bang Minnesota, ông Tim Walz, cũng được xác nhận là ứng cử viên Phó Tổng thống.

Trong phát biểu nhận đề cử của đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris kêu gọi người Mỹ đoàn kết, thống nhất vì mục tiêu chung. Bà Harris khẳng định, cuộc bầu cử sắp tới là cơ hội quý để cùng vạch ra con đường mới phía trước cho tương lai nước Mỹ. Thống đốc bang Tim Walz cũng nhấn mạnh việc trở thành ứng cử viên Phó Tổng thống là vinh dự lớn.

Chính sách kinh tế và nhập cư là những vấn đề lớn và được bà Harris nêu bật. Bà Harris lưu ý rằng, chính quyền thuộc đảng Dân chủ đã cùng các nghị sĩ đảng Cộng hòa soạn thảo một dự luật lưỡng đảng về vấn đề người nhập cư và bà cam kết ký ban hành thành luật nếu đắc cử Tổng thống. Về kinh tế, bà Harris nhắc lại cam kết cắt giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, mang lại lợi ích cho hàng triệu người Mỹ...

Theo giới quan sát, việc Phó Tổng thống Kamala Harris chọn Thống đốc bang Tim Walz là người đồng hành tranh cử là bước đi gây chú ý, thể hiện kỳ vọng của đảng Dân chủ về củng cố sự ủng hộ của bộ phận cử tri da trắng thuộc tầng lớp lao động, là nhóm cử tri có vai trò then chốt có thể giúp đảng này chiến thắng tại các “bang chiến địa” như Wisconsin, Michigan và Pennsylvania. Cặp liên danh tranh cử Kamala Harris - Tim Walz tạo nên sự tương phản rõ rệt so “bộ đôi” đối thủ bên đảng Cộng hòa là cựu Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên Phó Tổng thống J.D.Vance.

Đảng Dân chủ cũng vừa nhận thông tin tích cực từ kết quả thăm dò dư luận mới nhất, khi bà Harris nhận được sự ủng hộ của khối cử tri da mầu cao hơn nhiều mức ủng hộ dành cho ông Trump. Cụ thể, theo khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Pew tiến hành từ ngày 5 đến 11/8 vừa qua, có tới 77% số cử tri da mầu nói sẽ bỏ phiếu hoặc có xu hướng ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris, trong khi tỷ lệ này dành cho cựu Tổng thống Donald Trump là 13%.

Bên phía đảng Cộng hòa, ứng cử viên Dolald Trump cũng vừa kết thúc một tuần tranh cử bận rộn tại các “bang chiến địa”. Trong loạt chương trình vận động, ông Trump đã tới Pennsylvania và phát biểu ý kiến về các vấn đề kinh tế và năng lượng; tới Michigan chia sẻ quan điểm về vấn đề tội phạm và an toàn. Ông cũng có bài phát biểu quan trọng về vấn đề an ninh quốc gia tại bang North Carolina, vấn đề nhập cư tại Arizona và Nevada...

Chỉ một ngày sau khi bà Harris nhận tấm vé ứng cử viên chính thức, ông Trump tổ chức sự kiện vận động cử tri tại thành phố Asheboro thuộc bang North Carolina, dưới điều kiện an ninh cực kỳ nghiêm ngặt. Đây là hoạt động ngoài trời đầu tiên sau vụ ám sát hụt nhằm vào ông Trump hồi tháng trước.

Đặc biệt, hôm 23/8, ông Trump nhận được sự ủng hộ quan trọng từ ứng cử viên độc lập Robert F.Kennedy Jr, người đã tuyên bố dừng chiến dịch tranh cử Tổng thống và cam kết ủng hộ ứng cử viên của đảng Cộng hòa. Chỉ vài giờ đồng hồ sau tuyên bố, ông Kennedy Jr cùng xuất hiện với ông Trump trong buổi vận động cử tri tại bang Arizona. Ông Trump từng tuyên bố để ngỏ cơ hội để ông Kennedy Jr tham gia chính quyền nếu ông Trump giành chiến thắng chung cuộc.

Ông Kennedy Jr, 70 tuổi, đã rút tên khỏi lá phiếu ở 10 bang chiến địa. Giới quan sát cho rằng, cả ông Trump và bà Harris sẽ có thêm phiếu bầu từ các nhóm ủng hộ ông Kennedy Jr, ước tính hai bên hưởng lợi tương tự, với mức tăng thêm 2 điểm phần trăm. Tuy nhiên, việc ứng cử viên độc lập dừng chạy đua khó có thể làm cán cân Harris - Trump nghiêng hẳn về một bên, cũng như không tác động nhiều đến cục diện chung của cuộc đua vào Nhà trắng.