Chuyến công du củng cố quan hệ đồng minh

Chuyến công du tới Mỹ kéo dài ba ngày của Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba được Tokyo và Washington xem là cơ hội thắt chặt quan hệ trên nhiều lĩnh vực. Đây là lãnh đạo nước ngoài thứ hai được tiếp đón tại Nhà trắng kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ, sau Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
0:00 / 0:00
0:00
Hai nhà lãnh đạo Nhật Bản (trái) và Mỹ hội đàm tại Nhà trắng. Ảnh: CNN
Hai nhà lãnh đạo Nhật Bản (trái) và Mỹ hội đàm tại Nhà trắng. Ảnh: CNN

Theo AP, phát biểu ý kiến trước báo giới tại sân bay quốc tế Haneda ở Thủ đô Tokyo trước khi lên đường, Thủ tướng Ishiba nhấn mạnh đây là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với tân Tổng thống Mỹ và ông sẽ nỗ lực xây dựng mối quan hệ tin cậy lẫn nhau. Ông bày tỏ hy vọng Nhật Bản và Mỹ sẽ hợp tác mạnh mẽ hơn về các vấn đề kinh tế và an ninh trong khuôn khổ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, cũng như tăng cường hợp tác vì sự phát triển và hòa bình ở khu vực này và trên thế giới.

Cuộc gặp thượng đỉnh đã diễn ra tại Nhà trắng vào ngày 8/2 và hai nhà lãnh đạo dành thời gian tổ chức cuộc họp báo chung để công bố kết quả của hội nghị. NHK cho hay, tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng, đặc biệt là về hợp tác an ninh. Hai bên xác định lại một số điểm then chốt của Hiệp ước An ninh Nhật - Mỹ, coi liên minh hai nước là nền tảng của hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh song phương, tăng cường khả năng răn đe và ứng phó của liên minh.

Thỏa thuận an ninh nói trên được giới quan sát đánh giá là thành công quan trọng đặc biệt đối với Nhật Bản, trong bối cảnh hợp tác an ninh Nhật - Mỹ luôn được coi là yếu tố sống còn đối với nước này, khi môi trường an ninh khu vực đang ngày càng có nhiều biến động bất ngờ. NHK dẫn lời của Thủ tướng Ishiba nhấn mạnh, Nhật Bản và Mỹ sẽ tiếp tục chung sức vì hòa bình và thịnh vượng của thế giới.

Báo giới Nhật Bản cũng nêu bật thành công của một trong hai mục tiêu quan trọng nhất tại hội đàm là các thỏa thuận về kinh tế. Theo đó, những lo ngại về chính sách thuế quan của Mỹ đã được giảm thiểu, với việc Tổng thống Trump cho rằng, hai bên có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề thâm hụt thương mại lên tới khoảng 100 tỷ USD giữa hai nước thông qua các thỏa thuận mua bán dầu và khí đốt.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Nhật Bản cam kết sẽ đầu tư thêm vào Mỹ khoảng 1.000 tỷ USD với các dự án mở rộng đầu tư tài chính, xây dựng các cơ sở sản xuất mới tại Mỹ, hai bên cũng thỏa thuận hợp tác chặt chẽ nhằm củng cố và phát triển hơn nữa các ngành công nghiệp, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI), chất bán dẫn… Trong hội đàm, hai bên đã thảo luận hàng loạt các vấn đề quan trọng và đề ra nhiều giải pháp để thúc đẩy quan hệ song phương. Về thâm hụt thương mại khoảng 100 tỷ USD giữa hai nước, Tổng thống Trump cho rằng, hai bên có thể nhanh chóng giải quyết thông qua các thỏa thuận mua bán dầu và khí đốt. Tất cả những thỏa thuận này sẽ tạo ra những xung lực mới, góp phần đưa hợp tác kinh tế - một mắt xích không thể thiếu trong quan hệ đồng minh hai nước - đến những thành công mới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Ishiba cũng đã giải thích rõ hơn với Tổng thống Trump về các khoản đầu tư lớn của Nhật Bản tại Mỹ, góp phần tạo ra một lượng lớn việc làm cho người dân Mỹ và bày tỏ mong muốn hai bên sẽ hướng tới xây dựng một mối quan hệ hợp tác phù hợp với lợi ích quốc gia của cả hai nước.

Việc Thủ tướng Ishiba trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài thứ hai được ông Trump tiếp đón tại Nhà trắng kể từ khi nhậm chức là dấu hiệu cho thấy tân Tổng thống Mỹ đang dành sự quan tâm khá lớn đến việc tăng cường hợp tác với đồng minh châu Á quan trọng này, trong bối cảnh môi trường địa - chính trị toàn cầu ngày càng phức tạp. Trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, Thủ tướng Nhật Bản khi đó là ông Abe Shinzo đã có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với nhà lãnh đạo Mỹ vào tháng 2/2017, khởi đầu cho mối quan hệ cá nhân thân thiết giữa hai người với tổng cộng 14 cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp trong thời gian tại vị.