Đây là những vùng thuộc khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây hay có đông du khách vào những dịp lễ, Tết, ngày cuối tuần. Quyết định mới của thành phố nhằm mở rộng quy mô, tăng cường phối hợp và chuẩn hóa hoạt động của lực lượng này ra các khu vực du lịch rộng lớn hơn sau sáp nhập, đồng thời hướng tới xây dựng thành phố trở thành điểm đến an toàn, văn minh và chuyên nghiệp trong mắt du khách.
Theo chỉ đạo của UBND thành phố, lực lượng Thanh niên xung phong sẽ phối hợp Sở Du lịch, công an, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự, an toàn du lịch, hỗ trợ du khách. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự, các trật tự viên còn trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ, kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý các hành vi vi phạm ảnh hưởng đến môi trường du lịch như chèo kéo, gian lận hoặc các tình huống phát sinh tại các khu, điểm du lịch.
Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đi đầu và khai sinh ra mô hình "Trật tự viên du lịch". Trong nhiều năm qua, mô hình “Trật tự viên du lịch” đã được triển khai tại 30 vị trí, 46 tuyến điểm du lịch, các địa chỉ tham quan nổi tiếng khu vực trung tâm thành phố với gần 250 nhân sự. Lực lượng này hằng ngày thường trực tại nhiều điểm du lịch như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố, Dinh Độc Lập, Chợ Bến Thành, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, đường đi bộ Nguyễn Huệ, Phố đêm Bùi Viện và bến Bạch Đằng để hỗ trợ du khách. Nếu từng đi dạo ở khu vực trung tâm thành phố hay chợ Bến Thành du khách dễ bắt gặp hình ảnh những người mặc trang phục xanh lá cây túc trực chốt chặn, đi tuần tra hoặc điều tiết giao thông. Họ vừa hỗ trợ chỉ đường, hướng dẫn du khách, ngăn chặn các vụ bắt chẹt, chèo kéo, móc túi hay cướp giật ở khu vực trung tâm.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, TP Hồ Chí Minh đón gần 6,4 triệu lượt khách quốc tế, đạt hơn 58% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, khách nội địa ước đạt hơn 27,3 triệu, đạt 54,6% so chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 (kế hoạch là 50 triệu lượt), tổng thu du lịch ước đạt 213.980 tỷ đồng (chiếm 64,8% so chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 (330 nghìn tỷ đồng). Kết quả này là nhờ việc chuyển dịch cơ cấu khách theo hướng nâng cao chất lượng, gia tăng mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của khách.
Theo đề xuất của các địa phương, gần 100 “Trật tự viên du lịch” tại các tuyến điểm du lịch mới kể trên sẽ được bố trí tại các khu vực trọng điểm nhằm tăng cường bảo đảm an ninh, hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn tại bãi tắm, phối hợp giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Đại diện Sở Du lịch thành phố cho biết việc mở rộng lực lượng “Trật tự viên du lịch” được xem là bước đi phù hợp trong bối cảnh thành phố đang hướng tới phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao, an toàn và bền vững. Khi không gian du lịch ngày càng mở rộng, việc bảo đảm để du khách cảm thấy an tâm trong suốt hành trình là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh điểm đến trong giai đoạn mới.