Trong thông điệp trước thềm hội nghị, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen nhấn mạnh quan hệ hai bên được xây dựng trên mục tiêu chung là cùng giải quyết những thách thức lớn của thế giới, cho thấy Brussels đang nhìn nhận New Delhi không chỉ như một đối tác thương mại, mà là một đối tác chiến lược trong các vấn đề toàn cầu.
Lập trường trên được củng cố khi Đại diện cấp cao EU về an ninh và đối ngoại Kaja Kallas cho rằng EU đang nắm bắt cơ hội để làm sâu sắc hơn quan hệ với Ấn Độ, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Việc lực lượng hải quân EU lần đầu tham gia lễ diễu hành Ngày Cộng hòa Ấn Độ được xem là biểu tượng cho mức độ tin cậy chiến lược đang gia tăng giữa hai bên. Thúc đẩy thể chế hóa hợp tác trong các lĩnh vực an ninh - quốc phòng, an ninh hàng hải, chống khủng bố và gìn giữ hòa bình là những nội dung chính được hai bên thảo luận chi tiết. Giáo sư François Godement, Viên Nghiên cứu Chính trị Paris (Pháp) nhận định, EU ngày càng coi Ấn Độ là một đối tác an ninh có trách nhiệm và năng lực, chứ không chỉ là một thị trường lớn.
Bên cạnh an ninh, công nghệ và phát triển bền vững nổi lên như những trụ cột hợp tác dài hạn. EU đang thúc đẩy mạnh mẽ các chiến lược về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và năng lượng sạch, trong khi Ấn Độ đặt mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất và đổi mới công nghệ toàn cầu.