Dịch vụ dọn nhà Tết vẫn chờ đơn

Thời điểm sát Tết, một vài công ty cung cấp dịch vụ dọn dẹp, sửa sang nhà cửa dù chủ động giảm từ 20-30% giá dịch vụ nhưng đơn đến vẫn thưa thớt. Kinh tế khó khăn, nhiều người thắt chặt chi tiêu, dành thời gian tự dọn dẹp nhà cửa thay vì gọi dịch vụ.
0:00 / 0:00
0:00
Cần lựa chọn những công ty, trung tâm môi giới dịch vụ uy tín khi dọn dẹp nhà cửa. Ảnh: NGUYỄN HẢI
Cần lựa chọn những công ty, trung tâm môi giới dịch vụ uy tín khi dọn dẹp nhà cửa. Ảnh: NGUYỄN HẢI

“Tiết kiệm tối đa”

Nhờ người rao cả tuần nay, chị Vũ Thị Tuyết (46 tuổi, Vĩnh Phúc) vẫn chưa được ai gọi đến thuê dọn dẹp hoặc tuyển trông coi nhà dịp Tết. Có kinh nghiệm đi làm giúp việc nhiều năm ở Hà Nội, chị Tuyết xin nghỉ làm trước Tết hai tháng làm dịch vụ dọn nhà theo giờ mong tăng thu nhập. Nhưng hơn tuần nay chị vẫn đợi việc, dù nhờ cả bên trung tâm dịch vụ, cả người quen biết và trong nhóm hơn chục chị em quen thường cứ có việc là gọi cho nhau. “Các năm trước, từ đầu tháng Chạp là tôi đã kín việc, làm không hết, không dám nghe điện thoại người ta gọi nhưng năm nay chỉ mong có ai gọi dọn nhà, trông coi nhà là mình đi ngay”, chị Tuyết nói giọng chán nản.

Ngày thường, giá giúp việc theo giờ là từ 80 nghìn đến 100 nghìn đồng/giờ, thời gian dọn dẹp trung bình khoảng từ 4-5 giờ, tùy theo diện tích và yêu cầu của khách. Tuy nhiên, giá dịch vụ giúp việc dịp Tết tăng gấp hai, ba lần so ngày thường, trung bình khoảng từ 150 nghìn đến 200 nghìn đồng/giờ. Tại một số khu đô thị cao cấp như Ciputra, Tây Hồ, tiền công trả cho giúp việc nhà ngày Tết lên tới 1-1,2 triệu đồng/ngày. Thông thường, từ ngày 29 tháng Chạp đến mồng 4 Tết, giá dịch vụ dọn nhà làm việc xuyên Tết, ăn Tết cùng gia đình chủ nhà là từ 1-1,5 triệu đồng/ngày. Nhiều gia đình thuê kèm điều kiện riêng nên có thỏa thuận và tiền thưởng riêng. Mọi năm, tranh thủ gần tháng Tết, những lao động giúp việc thời vụ như chị Tuyết cũng kiếm vài chục triệu đồng ngon lành. Nhưng năm nay đợi mãi, không thấy ai gọi. “Để tiết kiệm tối đa, năm nay, nhiều khách tự dọn nhà đón Tết”, chị Tuyết cho biết.

Con học đến 26 Tết, sau đó mấy mẹ con chị Phương Dung sẽ lên lịch tự dọn dẹp nhà cửa chứ không gọi dịch vụ như mọi năm. Năm nay thu nhập của chị Dung không tốt, nếu không muốn nói là quá tệ nên mọi chi tiêu đều được tính toán sao cho tiết kiệm hết mức.

Có tăng nhưng không nhiều

Hiện tại, giao dịch tại các trang cung cấp các dịch vụ dọn dẹp nhà cửa như Hội sinh viên giúp việc theo giờ; Hội lau chùi, dọn nhà theo giờ; Dọn nhà cho đỡ chật, JupViec.vn... cũng không sôi động như mọi năm. Nhiều đơn vị đã đưa ra các dịch vụ ưu đãi, với nhiều mức giá khá linh động, nhưng lượng tương tác không nhiều. Chẳng hạn, căn hộ chung cư 100 m2 với hai phòng ngủ nếu dọn vệ sinh vào ngày 27 Tết có giá 3 triệu đồng. Căn hộ 120 m2 có giá khoảng từ 4-5 triệu đồng. Vệ sinh nhà phố dưới 200 m2 có giá 4,5 - 6 triệu đồng. Vệ sinh biệt thự dưới 400 m2 có giá 7-12 triệu đồng. Những hạng mục tổng vệ sinh làm sạch nhà cửa như vệ sinh nội thất; các thiết bị đèn, quạt; vệ sinh nền, kính, thang bộ, sân thượng... đều được chào với mức giá linh hoạt nhưng lượng khách quan tâm chưa nhiều.

Đại diện một công ty cung cấp dịch vụ dọn dẹp tại Hà Nội cho biết, tầm này các năm trước, công ty phải từ chối nhận lịch vì không đủ nhân lực. Năm nay mức giá không tăng nhiều, thậm chí có thêm nhiều dịch vụ khuyến mãi, nhưng nhân viên vẫn ôm điện thoại chờ khách. Anh Nguyễn Văn Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội), đại diện doanh nghiệp chuyên cung cấp đa dịch vụ dọn dẹp nhà, vệ sinh máy lạnh, đi chợ... cho biết thời điểm này, công ty anh tăng đơn khoảng từ 20-30% so ngày thường nhưng vẫn thấp hơn các năm vì “khách hàng ít việc nên phần lớn chọn cách tự làm”, anh Hòa cho biết thêm.

Với việc thuê người lạ đến dọn nhà đón Tết, các gia đình nên lựa chọn những công ty, trung tâm môi giới dịch vụ uy tín, cẩn trọng trước những thông tin dịch vụ rao trôi nổi trên mạng. Đặc biệt, trước khi thuê cần làm hợp đồng một cách rõ ràng, đối chiếu chứng minh thư hay căn cước công dân của người tới nhận việc để tránh xảy ra các rủi ro như đổ vỡ đồ đạc hay mất cắp. “Tuyệt đối, không trả 100% số tiền thỏa thuận trước nếu người lao động hoàn thiện công việc theo thời gian”, anh Hòa nhấn mạnh.

“Đây cũng là năm đầu tiên tôi tự dọn dẹp, tân trang nhà”. Chị Dung tính toán khoản tiền vài triệu đồng tiết kiệm được từ việc thuê người dọn dẹp sẽ được chi cho mua sắm Tết. “Năm nay, gia đình mua sắm ít, cũng không đi du lịch để tiết kiệm”, chị Dung cho biết.