Ðặc biệt, trong số hiện vật được trưng bày có chiếc trống đồng đúc năm Cảnh Thịnh thứ 8, thời Tây Sơn (1800). Ðây là một trong số 11 Bảo vật quốc gia Việt Nam mới được công nhận đợt I (10-2012). Trưng bày đã phác họa được những nét cơ bản lịch sử phát triển của Phật giáo Việt Nam; khái quát đặc trưng, phong cách nghệ thuật Phật giáo Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Công chúng có thêm hiểu biết về những đóng góp của Phật giáo trong kho tàng di sản văn hóa dân tộc, trở thành một thành tố của văn hóa dân tộc. Ðợt trưng bày kéo dài đến hết tháng 8-2013.
* Ngày 26-2, Viện Viễn Ðông Bác Cổ Pháp (EFEO) có cuộc hội thảo và khai mạc triển lãm về tranh dân gian Việt Nam và tranh Lục Vân Tiên. Cuộc triển lãm này kéo dài tới ngày 6-4-2013.
Mức độ quý hiếm và đa dạng của những tư liệu này có thể khiến những người quan tâm phải kinh ngạc. Ngoài tranh dân gian của Henri Oger vốn từng công bố rộng rãi, từ tranh dân gian của Maurice Durand đến tranh Lục Vân Tiên đều được xem là lần đầu công bố tại Việt Nam. Những tư liệu quý hiếm này đều đang được lưu trữ tại Viện Viễn Ðông Bác Cổ Paris (Pháp). Sách về tranh dân gian của Maurice Durand chỉ đem qua Việt Nam được năm quyển. Còn bộ tranh Lục Vân Tiên hoàn toàn là một phát hiện mới, chưa từng có một nghiên cứu nào.
GS Phillippe Papin của Trường cao học Thực hành Paris - một cựu chuyên viên của Viện Viễn Ðông Bác Cổ trước đây - nói: "Xưa nay nói đến tranh dân gian là người ta nói đến tranh Ðông Hồ, nhưng thật ra tranh Ðông Hồ chỉ chiếm 1% tranh dân gian Việt Nam. Người ta cũng đề cập đến tranh Hàng Trống và các loại tranh khác, tất cả nay đã thất truyền. Nhưng trong quyển sách này vẫn lưu giữ những thể loại tranh đó...".
Maurice Durand nguyên là Giám đốc Viện Viễn Ðông Bác Cổ Pháp tại Hà Nội trước đây. Ông có thú vui là sưu tầm tranh dân gian của Việt Nam. Năm 1956 khi rời nhiệm sở, ông mang theo cả bộ sưu tập cá nhân này về Pháp. Khi ông mất, vợ ông hiến tặng bộ sưu tập cho Viện Viễn Ðông Bác Cổ.
* Năm 2013 vừa tròn 40 năm kết nối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản (năm hữu nghị Việt - Nhật). Nằm trong khuôn khổ các chương trình văn hóa chào mừng kỷ niệm, Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam sẽ giới thiệu triển lãm Búp-bê truyền thống Nhật Bản vào ngày 7-3. Búp-bê truyền thống Nhật Bản được trưng bày tại trung tâm là một bộ sưu tập được tuyển chọn đặc biệt bao gồm hơn 40 búp-bê truyền thống như búp-bê mặc ki-mô-nô, búp-bê mô tả các nhân vật trong nghệ thuật biểu diễn truyền thống Nhật Bản như kịch Noh và Ka-bu-ki, búp bê Ha-ka-ta, búp-bê đất sét và búp-bê gỗ Cô-ke-xi được làm ra từ bàn tay tài hoa của nghệ nhân A-ô-ki Ma-sa-ru đến từ Nhật Bản. Trong tuần này, nghệ nhân A-ô-ki Ma-sa-ru sẽ đến Hà Nội để làm mới lại bộ sưu tập búp-bê độc đáo này.