Để lòng đường, vỉa hè thông thoáng

Nhằm trả lại lòng đường, vỉa hè thông thoáng, an toàn cho người đi bộ và các phương tiện tham gia giao thông, cơ quan chức năng tại TP Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều giải pháp để xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường của các hộ kinh doanh.
0:00 / 0:00
0:00
Ra quân xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trả lại sự thông thoáng cho các tuyến đường.
Ra quân xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trả lại sự thông thoáng cho các tuyến đường.

Tuyên truyền, xử lý nghiêm

Dọc các tuyến đường trung tâm của TP Đà Nẵng như Hàm Nghi, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Lê Đình Lý, Bạch Đằng..., dễ dàng bắt gặp tình trạng đặt, để vật dụng dưới lòng đường nhằm ngăn không cho ô-tô đậu đỗ, vừa cản trở người tham gia giao thông vừa mất mỹ quan đô thị.

Tình trạng này càng phổ biến hơn ở những tuyến đường tập trung đông các cơ sở kinh doanh, buôn bán, dịch vụ. Anh Trần Văn Tiến (SN 1990) cho biết, việc tìm chỗ đậu xe ô-tô trở thành nỗi ám ảnh, nhất là ở những tuyến đường trung tâm. “Nếu đậu xe không đúng vạch cho phép sẽ bị phạt rất nặng. Nhưng ở những nơi được phép đậu xe lại bị các cơ sở kinh doanh đặt ghế, trụ bê-tông để ngăn cản không cho đậu. Điều này rất bất tiện cho người tham gia giao thông như chúng tôi”, anh Tiến phản ánh. Chị Trần Ánh T. (SN 1980, trú quận Hải Châu), chủ một quán cà-phê trên đường Nguyễn Văn Linh chia sẻ, dù biết việc đặt vật dụng chiếm chỗ đậu ô-tô là sai nhưng vì giá thuê mặt bằng cao, nếu các phương tiện đậu hàng giờ vừa chiếm lối đi của khách vừa che khuất tầm nhìn, ảnh hưởng đến việc kinh doanh, buôn bán.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu Nguyễn Văn Duy, Hải Châu là quận trung tâm, tập trung nhiều chợ, nhà hàng, điểm du lịch thu hút khách tham quan trong và ngoài nước. Do đó, việc bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị được chú trọng. Lực lượng chức năng của UBND quận và 13 phường thường xuyên ra quân nhắc nhở, tuyên truyền người dân, các hộ kinh doanh không đặt vật cản dưới lòng đường, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Trung tá Võ Văn Sơn, Phó Đội trưởng Cảnh sát trật tự, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, để xử lý tình trạng các hộ kinh doanh chiếm dụng lòng đường, lực lượng cảnh sát trật tự thường xuyên phối hợp các địa phương tổ chức ra quân tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu các cá nhân vi phạm viết cam kết không tái phạm, khôi phục đường phố về tình trạng ban đầu, đồng thời tịch thu các vật dụng, vật cản. “Việc chiếm dụng lòng đường, vỉa hè không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn là nguyên nhân gây cản trở, ùn tắc và nảy sinh nhiều nguy cơ về tai nạn giao thông đường bộ”, Trung tá Sơn nói.

Quyết tâm lập lại trật tự vỉa hè

Tại quận Sơn Trà, địa bàn trọng điểm về du lịch, việc bảo đảm trật tự đô thị được triển khai đồng bộ. Năm 2022, Quận ủy Sơn Trà ban hành chỉ thị tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận giai đoạn 2022-2025. Theo đó, từ 7 giờ đến 23 giờ hằng ngày, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Sơn Trà phối hợp UBND các phường ra quân xử lý các vi phạm trật tự vỉa hè, nhất là tại các tuyến đường mà UBND các phường đã đăng ký ra quân xử lý dứt điểm trong năm 2023, cụ thể như khu vực đầu cầu sông Hàn, cầu Rồng, tuyến đường Phạm Văn Đồng, Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp… Qua đó, nhắc nhở các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, kiên quyết xử lý các trường hợp chây ì, cố tình vi phạm. Song song đó, Công an quận và các phường tăng cường xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị, bán hàng rong đeo bám chèo kéo khách, ăn xin biến tướng…

Để lập lại trật tự vỉa hè, UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố. Theo đó, với vỉa hè có bề rộng dưới 4m không bố trí kinh doanh, buôn bán. Với vỉa hè rộng từ 4m đến dưới 6m được chia thành: nơi để xe máy (rộng khoảng 2m), phạm vi dành cho người đi bộ (rộng 2m) và khu vực kinh doanh, buôn bán. Với vỉa hè rộng từ 6 đến dưới 9m được chia thành: nơi để xe máy (rộng khoảng 2m), phạm vi dành cho người đi bộ (rộng 3m) và khu vực kinh doanh, buôn bán. Với vỉa hè rộng từ 9m trở lên, được bố trí: nơi để xe máy (rộng khoảng 2m), phạm vi dành cho người đi bộ (rộng 5m) và khu vực kinh doanh, buôn bán. Đối với vỉa hè trước các cơ quan, công trình công cộng chỉ bố trí phạm vi cho người đi bộ và để xe máy, không được kinh doanh, buôn bán.

Trong hai năm 2022-2023, UBND quận Sơn Trà chỉ đạo Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận phối hợp với UBND 7 phường tổ chức hơn 3.875 lượt ra quân, xử lý hơn 3.270 trường hợp vi phạm. Qua đó, thu giữ nhiều tang vật, bàn ghế, bảng hiệu của các trường hợp kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, tụ tập buôn bán trước các cơ quan, công sở, trường học. Đồng thời ban hành 871 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự đô thị, an toàn giao thông với số tiền hơn 423 triệu đồng.